Chiến sự đến trưa 25.5: Ông Zelensky mỉa mai Nga, Hungary tuyên bố tình trạng khẩn cấp

25/05/2022 12:22 GMT+7

Tổng thống Ukraine mỉa mai phát biểu của lãnh đạo an ninh Nga về việc "cố tình trì hoãn tấn công", trong khi thủ tướng Hungary tuyên bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với thách thức từ chiến sự ở Ukraine.

Ukraine phản pháo phát biểu của quan chức Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 24.5 cho biết Nga đang cố tình trì hoãn tấn công ở Ukraine để dân thường có thể di tản. Bình luận này báo hiệu Nga sẽ không nhanh chóng kết thúc xung đột, đồng thời được xem là cách để xóa bỏ ấn tượng rằng "chiến dịch quân sự đặc biệt" đang bị đình trệ.

Trong khi đó, một quan chức an ninh hàng đầu cho biết Moscow không "chạy cho kịp thời hạn" trong cuộc xung đột nay đã bước sang tháng thứ tư. "Chúng tôi không chạy theo thời hạn", ông Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga, nói. "Chủ nghĩa phát xít phải bị tiêu diệt 100%, nếu không nó sẽ lại ngóc đầu dậy sau một vài năm, với hình thức xấu xí hơn".

Nga tấn công tổng lực ở miền đông

Trong bài phát biểu đêm 24.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng "đây là những lời nói dối thảm hại được tung ra để che giấu một chiến dịch thảm khốc".

"Sau ba tháng tìm kiếm lời giải thích tại sao họ không thể đánh bại Ukraine trong ba ngày, họ không nghĩ ra điều gì tốt hơn là nói rằng họ vốn đã lên kế hoạch làm như vậy", ông Zelensky mỉa mai, theo The Guardian.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

afp

Sau đó, ông nói về tình hình ngày càng tồi tệ ở khu vực Donbass và kêu gọi các chính phủ nước ngoài tiếp tục hỗ trợ quân sự dưới hình thức vũ khí và trang thiết bị, nói rằng đó là “khoản đầu tư tốt nhất để duy trì sự ổn định trên thế giới”.

Kyiv ước tính Nga đã mất 30.000 binh sĩ và hàng nghìn xe tăng cũng như phương tiện khác trên chiến trường. Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận 3.930 trường hợp dân thường thương vong trong cuộc xung đột

Oanh tạc cơ Nga, Trung Quốc "tuần tra chung" ở châu Á-Thái Bình Dương, Nhật Bản, Hàn Quốc quan ngại

Hungary tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì chiến sự Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã ban bố tình trạng khẩn cấp do chiến sự ở nước láng giềng Ukraine. Ông cho biết các biện pháp sẽ được công bố trong ngày 25.5.

Ông Orban, người đã trở lại nắm quyền với nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp hồi tháng 4, thông báo chính phủ của ông sẽ sử dụng quyền khẩn cấp để có thể phản ứng nhanh hơn với những thách thức từ cuộc xung đột. "Thế giới đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng kinh tế", ông nói.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban

afp

Ukraine đã sử dụng pháo tầm xa của Pháp

Các quan chức chính phủ Pháp cho biết Ukraine đã bắt đầu sử dụng các khẩu pháo tầm xa mà họ nhận được từ Pháp, theo The Guardian.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ gửi cho Ukraine một lô pháo Caeser, được coi là "con át chủ bài của pháo binh Pháp", hồi đầu tháng 5.

Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine Volodymyr Omelyan đã chia sẻ thông tin cập nhật từ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny vào tối 24.5. Ông cho biết loại vũ khí tầm xa của Pháp đã được tung ra sau khi các binh sĩ pháo binh được huấn luyện hai, ba giờ.

Bính sĩ Ukraine và pháo tầm xa của Pháp

twitter

Cựu ngoại trưởng Mỹ gây tranh cãi khi phát biểu về Ukraine

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã đưa ra ý kiến gây tranh cãi khi gợi ý Ukraine nhượng bộ Nga để chấm dứt cuộc xung đột.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) thông qua cuộc gọi trực tuyến, ông Kissinger cho rằng việc không khởi động lại đàm phán với Nga và tiếp tục cô lập Moscow sẽ gây hậu quả lâu dài cho sự ổn định tại châu Âu, theo tờ The Washington Post.

Ông Kissinger lưu ý các nước phương Tây về tầm quan trọng của Nga đối với châu Âu và kêu gọi phương Tây thúc giục Ukraine chấp nhận đàm phán với nguyên trạng như trước.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger khuyên Ukraine nhượng bộ Nga để chấm dứt xung đột

Xem thêm: Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger khuyên Ukraine nhượng bộ Nga để chấm dứt xung đột

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.