Chiến sự đến trưa 8.5: pháo đài Azovstal trước thời khắc quyết định

08/05/2022 12:03 GMT+7

Lực lượng Nga tiếp tục mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Mariupol sau khi toàn bộ phụ nữ, trẻ em và người già đã được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal.

Cảnh nhà máy Azovstal bị bắn phá

reuters

Giao tranh tiếp diễn

Với nguồn cung đang cạn kiệt, các đơn vị cố thủ bên trong nhà máy luyện kim Azovstal đang đối mặt thời khắc quyết định trong lúc lực lượng Nga siết chặt vòng vây xung quanh “pháo đài” cuối cùng ở Mariupol.

Sau khi sơ tán thành công toàn bộ dân thường bên trong Azovstal, Tổng thống Ukraine cam kết tiếp tục các nỗ lực “vô cùng khó khăn nhưng trọng yếu” để giải cứu những binh sĩ khỏi nơi này.

Phía Ukraine nói Nga đã tấn công nhà máy Azovstal. Thời gian 3 ngày ngừng bắn từ 5-7.5 để sơ tán dân thường mà Nga đưa ra cũng đã kết thúc. Phía Nga cho biết không có lính Ukraine nào giơ cờ trắng ra khỏi Azovstal, theo TASS.

Nga phóng tên lửa vào Ukraine, sơ tán xong dân thường ưu tiên khỏi Azovstal

Đến trưa 8.5, Thống đốc Pavlo Kyrylenko của vùng Donetsk thông tin về "những đợt bắn phá lớn” dọc theo tiền tuyến trong những giờ qua. Một tên lửa đã bắn trúng một trường bách khoa ở Kostiantynivka thuộc phía đông Donetsk, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Donetsk cũng ghi nhận 2 trường hợp tử vong ở dân thường tại Bakhmut, theo tờ The Guardian.

Còn Thống đốc Serhiy Haidai của vùng Luhansk cho biết một trường học ở làng miền đông Bilogorivka trúng bom. Chưa thống kê được thương vong cụ thể.

Nga chưa bình luận thông tin trên.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine triển khai đợt phản công ở miền đông nam. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, phía Nga phải phá hủy 3 cầu đường gần Tsyrkuny và Ruski Tyshky, ngoại ô Kharkiv, để làm chậm đà tiến công của Ukraine.

Tình báo Anh cho hay lực lượng Ukraine nhờ được trang bị vũ khí hiện đại của phương Tây đã phá hủy ít nhất một trong những dòng xe tăng tối tân của Nga là T-90M.

Ông Biden yêu cầu chấm dứt rò rỉ việc chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy các vị trí đóng quân của Nga trên một hòn đảo ở Biển Đen.

Nga chưa bình luận, nhưng trước đó đã công bố những đợt tấn công hàng trăm mục tiêu quân sự của Ukraine ở miền đông và miền nam.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 7.5 tuyên bố lực lượng phòng không nước này trong đêm trước đã bắn hạ 17 máy bay không người lái của Ukraine, 3 tên lửa Tochka-U và 9 tên lửa Smerch ở miền đông và nam Ukraine, theo hãng tin TASS. Ông Konashenkov còn tuyên bố các lực lượng pháo binh và tên lửa Nga đã tấn công 240 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm trước, trong đó có 44 chốt chỉ huy.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.5 tuyên bố đã phá hủy một kho thiết bị quân sự lớn do Mỹ và các nước châu Âu cung cấp cho Ukraine gần một nhà ga ở tỉnh Kharkiv thuộc miền đông nước này, theo CNN. Chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Ngôi trường ở Bilohorivka bị trúng không kích

telegram Thống đốc Luhansk

Nga chưa triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) chưa ghi nhận chứng cứ nào cho thấy Nga đang chuẩn bị triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, theo Giám đốc CIA William Burns ngày 7.5.

“Theo quan điểm của cộng đồng tình báo, chúng tôi chưa thấy có bằng chứng thực tế có thể kết luận Nga lên kế hoạch triển khai, hoặc có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật”, Hãng tin AFP dẫn lời ông Burns phát biểu tại sự kiện do báo Financial Times tổ chức ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 7.5.

Tuy nhiên, ông Burns nhấn mạnh trước những thông điệp đến từ Tổng thống Vladimir Putin, cộng đồng tình báo Mỹ không thể lơi lỏng cảnh giác.

Xem thêm: Tình báo Mỹ: không thấy dấu hiệu Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Giám đốc CIA William Burns

afp/getty

Anh tiếp tục viện trợ Ukraine

Hãng Reuters ngày 8.5 đưa tin Anh cam kết viện trợ quân sự thêm 1,3 tỉ bảng (1,6 tỉ USD) cho Ukraine, trước cuộc điện đàm dự kiến diễn ra giữa các nhà lãnh đạo G7 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cam kết mới nâng lên gần gấp đôi các cam kết viện trợ trước đó của Anh dành cho Ukraine và chính phủ Anh cho biết đây là mức chi cao nhất đối với một cuộc xung đột kể từ chiến sự ở Iraq và Afghanistan.

Điện Kremlin nói Ba Lan có "lời lẽ thù địch", có thể "đe dọa toàn vẹn lãnh thổ" Ukraine

Xem thêm: Anh viện trợ quân sự thêm 1,6 tỉ USD cho Ukraine

Xem thêm diễn tiến chiến sự Ukraine:

Chiến sự ngày 72: Nga-Ukraine trao đổi tù binh, không kích giảm, sơ tán tiếp tục ở Mariupol

Chiến sự ngày 71: Đức-Ukraine, Nga-Israel hàn gắn ngoại giao

Chiến sự ngày 70: Ukraine nói Nga muốn đẩy nhanh đà tiến ở miền đông

Chiến sự ngày 68: Rộ tin tổng tham mưu Nga ra tiền tuyến, Ukraine tính phản công

Chiến sự ngày 66: Nga 'giảm tông' về nguy cơ chiến tranh hạt nhân, nổ ở Odessa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.