Chiến sự ngày 201: Nghi vấn về năng lực thật sự của Nga sau việc Ukraine đoạt lại Kharkiv quá nhanh

13/09/2022 06:28 GMT+7

Tốc độ phản công của quân đội Ukraine ở tỉnh miền đông Kharkiv đang diễn ra với tốc độ có thể nói là “chóng mặt”, gây hoài nghi trong giới phân tích, theo Đài Al-Jazeera.

Lực lượng Ukraine đang giành chiến thắng ở miền nam

reuters

Chuyện gì đang xảy ra ở miền nam?

Hàng chục thị trấn và làng mạc được Ukraine giải phóng khỏi sự kiểm soát của lực lượng Nga. Tổng cộng Ukraine chỉ mất vài ngày để lấy lại hơn 20 thị trấn và làng mạc ở vùng Kharkiv. Quân Nga tháo chạy về hướng đông và hầu như chẳng chống cự gì mấy.

Vì thế, tốc độ tiến quân khá dễ dàng của các lực lượng Ukraine cũng khiến một số nhà quan sát hoài nghi, đặc biệt về khía cạnh chiến thuật và năng lực quân sự lâu nay của Nga.

Xem nhanh: Ngày 201 chiến dịch quân sự, Nga 'cắt điện' khắp Ukraine sau bước lùi ở Kharkiv

Bên cạnh đó, bà Nataliia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền nam Ukraine hôm 12.9 cho hay quân Ukraine đã giải phóng các khu định cư ở Vysokopillya, Novovoznesenske, Bilohirka, Sukhyi Stavok và Myrolyubivka. Khu vực này chiếm diện tích 500 km2 của tỉnh Kherson.

Cùng ngày, những hình ảnh và video clip ghi nhận cho thấy các đơn vị Ukraine đã vượt qua sông Siverskiy Donets và kiểm soát thị trấn Svyatohirsk ở vùng Donetsk.

Trong khi đó, ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) tuyên bố DPR đã giành được một số thành công ở Donetsk.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Pushilin cho biết các lực lượng thân Nga đang tích cực hoạt động ở Bakhmut. “Đây là hướng thẳng tiến đến Bakhmut, khá quan trọng đối với chúng tôi, và giờ đây các đơn vị của chúng tôi đã đạt được một số thắng lợi tại đây”, nhà lãnh đạo DPR cho biết.

Tổng thống Vladimir Putin

afp/getty

Tổng thống Putin biết tình hình tiền tuyến

Hôm 12.9, Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bất chấp bước lùi ở Kharkiv cuối tuần qua. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận Tổng thống Vladimir Putin biết về tình hình ở tiền tuyến.

Một ngày trước, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo Nga đã thay thế vị trí tư lệnh Quân khu miền Tây. Theo đó, trung tướng Oleksander Lapin đã đảm nhiệm vai trò của trung tướng Roman Berdnikov chỉ sau 17 ngày.

Tổng thống Putin liên tục nhận cập nhật về tình hình chiến sự

Ông Berdnikov chỉ mới được bổ nhiệm vào ngày 26.8. Ukraine cho rằng sự thay đổi nhân sự lãnh đạo lần này có liên quan đến thất bại của lực lượng Nga tại tỉnh Kharkiv của Ukraine gần đây.

Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh các chiến thuật tấn công dồn dập về kinh tế đang được phương Tây áp dụng đã thất bại. “Nga tự tin đối phó với áp lực bên ngoài, và trên thực tế có thể nói rằng với sự công kích về tài chính và công nghệ đến từ một số nước”, TASS dẫn lời nhà lãnh đạo Nga phát biểu trong hội nghị về các vấn đề kinh tế.

Ông cho hay nền kinh tế Nga đã thoát được nguy cơ suy thoái nhanh và sâu, nhờ vào các biện pháp phòng vệ hiệu quả cho chính quyền Moscow áp dụng.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi trình bày về tình hình ở nhà máy điện Ukraine

afp/getty

Vùng an toàn của nhà máy Zaporizhzhia

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết cả Ukraine lẫn Nga đều quan tâm đến đề xuất của tổ chức này trong việc thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang do Nga kiểm soát.

Ông xác nhận lò phản ứng số 6 của nhà máy đang trong tình trạng gọi là “tắt lạnh”. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ nhiệt độ của lò phản ứng dưới mức độ sôi nhưng nước từ các máy bơm điện vẫn phải tiếp tục chảy vào lõi của lò phản ứng để làm mát nhiên liệu và tránh nguy cơ bị nóng chảy hạt nhân.

Cơ quan LHQ kêu gọi ngừng 'đùa với lửa' quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine

Bên cạnh đó, tổng giám đốc IAEA bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình của nhà máy điện cho đến khi nào hai bên vẫn tiếp tục các đợt dội pháo kích.

WHO lo ngại Covid-19, bệnh bại liệt ở Ukraine

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến Ukraine sẽ xảy ra đợt bùng dịch, với đỉnh điểm vào tháng 10, và nhiều khả năng đẩy các bệnh viện đến ngưỡng cực hạn.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo tình hình thiếu ô xy được dự đoán xảy ra ở những nơi xuất hiện ổ dịch với số ca gia tăng. Trong khi đó, đa số nguồn cung cấp ô xy đang nằm trên phần lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Ông Tedros cũng cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ dịch sốt bại liệt bùng phát và lây lan.

Ukraine đã 'nằm gai nếm mật' để xoay chuyển tình thế ra sao?

Xem thêm chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.