Chiến sự ngày 249: Ai tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea?

31/10/2022 05:30 GMT+7

Trong khi Nga tiếp tục cáo buộc Ukraine lợi dụng hành lang an toàn trên biển Đen để tấn công hạm đội của Moscow, phương Tây kêu gọi Nga quay lại với thỏa thuận ngũ cốc.

Nga tiết lộ thêm về vụ tấn công ở Sevastopol

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.10 cho biết họ đã thu hồi và phân tích các mảnh vỡ của phương tiện không người lái được sử dụng để tấn công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea một ngày trước đó, phát hiện các phương tiện không người lái này được trang bị hệ thống định vị do Canada sản xuất.

Tàu chiến Nga ở Sevastopol năm 2021

reuters

Theo phía Nga, các phương tiện không người lái dưới nước được phóng đi từ bờ biển gần thành phố Odessa của Ukraine, Reuters cho hay. Nga cho rằng chúng đã di chuyển dọc theo khu vực an ninh của "hành lang ngũ cốc" trên biển Đen, trước khi đổi hướng để hướng đến căn cứ hải quân của Nga ở Sevastopol, thành phố lớn nhất trên bán đảo Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một trong các phương tiện không người lái dưới nước nói trên dường như xuất phát từ trong khu vực an ninh của "hành lang ngũ cốc", tuyến đường được thiết lập theo thỏa thuận do LHQ làm trung gian để vận chuyển ngũ cốc Ukraine thông qua biển Đen.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 248, hạm đội Nga bị tấn công, Mỹ lo gì khi gửi vũ khí cho Ukraine?

"Điều đó có thể cho thấy thiết bị ban đầu có thể được phóng đi từ trên một trong những tàu dân sự do Kyiv hoặc các khách hàng phương Tây thuê để xuất khẩu nông sản từ các cảng biển của Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó, Nga đã cáo buộc Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen đóng tại Sevastopol, gọi đây là hành động "khủng bố". Viện dẫn vụ tấn công, Nga cũng tuyên bố đình chỉ thực hiện thỏa thuận ngũ cốc được ký hồi tháng 7.

Ukraine chưa hề công khai thừa nhận trách nhiệm trong vụ việc.

Xem thêm: Soái hạm Nga lại bị tấn công tại Sevastopol?

Phương Tây kêu gọi Nga quay lại thỏa thuận ngũ cốc

Sau khi Moscow tuyên bố đơn phương đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc, Ukraine và phương Tây đã lên tiếng chỉ trích Nga, đồng thời kêu gọi nước này quay lại với thỏa thuận.

EU kêu gọi Nga thu hồi quyết định ngừng thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric ngày 30.10 cho biết Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đang "nỗ lực liên lạc" nhằm đảo ngược quyết định của Nga, theo Reuters. Ông Guterres đã lùi lại ngày lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập ở Algiers để tập trung vào vấn đề này.

Tàu chở ngũ cốc ở Yuzhne, Ukraine, hồi tháng 8

afp

Người phát ngôn NATO Oana Lungescu nói: "Chúng tôi kêu gọi Nga xem xét lại quyết định của mình và gia hạn thỏa thuận khẩn cấp, tạo điều kiện để lương thực đến tay những người cần nó nhất". Liên minh châu Âu (EU) cũng thúc giục Moscow quay lại thực hiện thỏa thuận.

Trong khi đó, Ba Lan tuyên bố nước này cùng với các đối tác EU sẵn sàng hỗ trợ thêm cho Ukraine trong việc vận chuyển các mặt hàng thiết yếu.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ trưởng Hulusi Akar đang đàm phán với các đồng cấp Nga và Ukraine để tái khởi động thỏa thuận ngũ cốc, đồng thời yêu cầu các bên tránh mọi "hành động khiêu khích".

Mỹ lo vũ khí gửi cho Ukraine lại rơi vào tay Nga

Trước đó, Mỹ cáo buộc Nga vũ khí hóa lương thực, song đại sứ Nga tại Washington đã bác bỏ những lời lẽ này.

Xem thêm: Nga bất ngờ ngừng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine ở 3 khu vực?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.10 tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở 3 tỉnh Kharkiv, Kherson và Luhansk. Nga cũng cáo buộc pháo binh Ukraine đã bắn phá gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhưng tình hình phóng xạ vẫn bình thường, theo hãng tin TASS.

Tuyên bố này chưa thể được xác minh độc lập và Ukraine cũng chưa lập tức đưa ra bình luận.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nguồn cung cấp điện của nước này đang phục hồi sau các cuộc tấn công phối hợp của Nga nhằm vào các nhà máy phát điện, nhưng nhiều khu vực ở Ukraine vẫn cần phải cắt điện theo diện khẩn cấp.

Bộ trưởng Ả Rập Xê Út chê Mỹ phản ứng kém "trưởng thành" trong quan hệ năng lượng

Điện thoại bà Liz Truss từng bị gián điệp Nga xâm nhập?

Tờ The Mail on Sunday ngày 29.10 dẫn các nguồn tin an ninh giấu tên cho biết điện thoại cá nhân của cựu Thủ tướng Anh Liz Truss từng bị xâm nhập bởi "các đặc vụ tình nghi làm việc cho Điện Kremlin", trong thời gian bà còn làm ngoại trưởng.

Theo đó, các đặc vụ này đã tiếp cận được "các trao đổi thuộc hàng tối mật" giữa bà Truss và ngoại trưởng nhiều nước. Các trao đổi nói trên được cho là bao gồm trao đổi về tình hình xung đột ở Ukraine, trong đó có việc chuyển giao vũ khí, và trải dài lên đến một năm, tờ báo cho hay.

Xem thêm: Nghi vấn gián điệp Nga xâm nhập điện thoại cựu Thủ tướng Anh Liz Truss

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.