Chiến sự ngày 290: Bakhmut 'thành đống đổ nát', Odessa mất điện

11/12/2022 06:57 GMT+7

Chiến sự đang diễn ra ác liệt khắp các khu vực tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine trong khi tỉnh Odessa cúp điện sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10.12 cho biết tình hình chiến sự tại nhiều thành phố tiền tuyến ở vùng Donbass, gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk, vẫn rất khó khăn, theo tờ The Guardian.

"Bakhmut, Soledar, Maryinka, Kreminna. Đã từ lâu, không có nơi sinh sống nào tại những khu vực này không bị phá hoại bởi đạn pháo", Tổng thống Zelensky nói, cho biết thêm rằng Bakhmut đã bị phá hủy thành đống đổ nát bị cháy.

Khói bốc lên từ Bakhmut do chiến sự ngày 9.12

Reuters

Quân đội Ukraine ngày 10.12 thông báo đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga gần 13 khu định cư ở miền đông trong vòng 24 giờ. Theo đó, phía Nga được cho là đã phóng 5 tên lửa, thực hiện 20 cuộc không kích và hơn 80 cuộc tấn công bằng hệ thống rốc két đa nòng.

Xem nhanh: Ngày 289, ông Putin nói lẽ ra nên mở chiến dịch ở Ukraine sớm hơn, nhắc chuyện tấn công phủ đầu

Theo TASS, còi báo động không kích vang lên tại nhiều vùng như Dnipropetrovsk, Kharkiv, Poltava, Sumy và khu vực do Ukraine kiểm soát ở Donetsk trong chiều 10.12. Ngược lại, Nga cho biết Ukraine đã phóng 10 rốc két về phía lực lượng Nga tại Donetsk trong ngày.

Tại miền nam, không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 10 máy bay không người lái (UAV) tự sát do Iran sản xuất trên bầu trời Kherson, Mykolaiv và Odessa trong rạng sáng 10.12.

Công nhân sửa đường dây điện cao thế gần Odessa ngày 7.12

AFP

Quân đội Ukraine cũng cho hay cuộc tấn công UAV đã khiến hầu hết hộ gia đình tại Odessa bị mất điện do cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy.

Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko cho biết chỉ có các cơ sở quan trọng như bệnh viện và khoa sản mới được cấp điện.

Mỹ không cản Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Sau khi Tổng thống Vladimir Putin cho quân đội dội nhiều loạt tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng khắp Ukraine, Lầu Năm Góc ngấm ngầm đồng ý để Kyiv tập kích sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV).

Lầu Năm Góc "bật đèn xanh" cho Ukraine tấn công bằng UAV sâu trong lãnh thổ Nga

Xem thêm: Lầu Năm Góc ‘bật đèn xanh’ cho Ukraine tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga

Nguy cơ xung đột NATO - Nga

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 9.12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ lo ngại rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và trở thành cuộc chiến giữa Nga và NATO. "Nếu mọi thứ đi sai hướng, chúng có thể trở thành một sai lầm khủng khiếp", ông nói trên đài truyền hình NRK của Na Uy, cho biết NATO đang cố gắng ngăn chặn nguy cơ này, theo AP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày cho biết Moscow có thể áp dụng thứ mà ông gọi là khái niệm của Mỹ về việc tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu, đồng thời lưu ý rằng Moscow có vũ khí để làm như vậy.

Tổng thống Ukraine nói Nga tiếp tục nã pháo dữ dội ở Donbass

Xem thêm: Ông Putin nói chuyện 'tấn công phủ đầu', NATO lo xung đột vượt tầm kiểm soát

Thủy lôi trôi dạt ở biển Đen

Hải quân Romania ngày 10.12 phá hủy một quả thủy lôi trôi dạt trên biển Đen gần bờ biển nước này, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Romania cho biết quả thủy lôi được một tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện và cảnh báo tại khu vực phía bắc thành phố cảng Constanta.

Biển Đen là tuyến vận chuyển ngũ cốc, dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu quan trọng. Vùng biển được bao quanh bởi Bulgaria, Romania, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Nga.

Quả thủy lôi ngày 10.12 là quả thứ tư quân đội Romania phá hủy từ tháng 3. Các nước còn lại giáp biển Đen cũng đã phá hủy hàng chục quả thủy lôi từ khi chiến sự bắt đầu tại Ukraine.

Cựu sĩ quan Mỹ: Thương vong tới 70% ở chiến trường Bakhmut 'kinh khủng"

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.