Chiến sự ngày 330: Ukraine muốn thêm vũ khí, Wagner áp sát Bakhmut

20/01/2023 06:14 GMT+7

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos hôm 19.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây tăng cường chuyển giao những dòng vũ khí có thể giúp Kyiv đoạt lại Crimea từ tay Nga.

Giao tranh tiếp tục ác liệt ở Bakhmut

Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Lính đánh thuê Wagner nói tiến sát Bakhmut

Hãng Reuters ngày 19.1 dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, cho hay lực lượng lính đánh thuê của mình đã giành quyền kiểm soát làng Klishchiivka tại rìa thành phố Bakhmut ở Donetsk.

“Chúng tôi có thể nói rằng khu vực Klishchiivka, một trong những vùng ngoại ô quan trọng của Bakhmut, đã hoàn toàn đặt dưới sự kiểm soát của các đơn vị Wagner”, ông cho biết.

Nga nói áp sát Bakhmut, giành 4 khu định cư Zaporizhzhia

Klishchiivka có dân số khoảng 400 người trước chiến sự và cách thành phố Bakhmut khoảng 9 km, nơi các đơn vị của Wagner bị kiềm chân trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài nhiều tháng qua với lực lượng Ukraine.

Trong khi đó, TASS dẫn lời chuyên gia quân sự, đại tá Vitaly Kiselev của phe ly khai Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) cho hay quân đội Ukraine triển khai 14 lữ đoàn ở Bakhmut và Soledar. Sau thời gian giao tranh với quân Nga, lực lượng Ukraine hứng chịu tổn thất từ 60-70% binh lực.

Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga

Chụp từ Tass

Phương Tây trước áp lực chuyển giao vũ khí

Cùng ngày, trong bài phát biểu được truyền trực tuyến đến nơi tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos (Thụy Sĩ), ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ giành lại Crimea từ tay Nga.

“Đó không phải là một ý định, đó là mảnh đất của chúng tôi…Hãy trao cho chúng tôi vũ khí và chúng tôi sẽ đòi lại lãnh thổ của mình”, nhà lãnh đạo kêu gọi phương Tây. Nga đã sáp nhập Crimea từ năm 2014.

Trong chuyến thăm Ukraine hôm 19.1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh Ukraine sẽ nhận được xe tăng như mong muốn.

“Tôi tin rằng xe tăng phải được chuyển giao”, ông Michel phát biểu trên Twitter. “Chúng tôi muốn ủng hộ các bạn vì chúng tôi nhận ra rằng vài tuần tới có thể đóng vai trò then chốt cho những gì sẽ diễn ra kế tiếp”, theo ông.

Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine tấn công bán đảo Crimea?

Ba Lan có thể viện trợ xe tăng không cần Đức đồng ý

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho hay nước này có thể chuyển giao xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine mà không cần sự đồng ý của Berlin. “Việc (Đức) cho phép là vấn đề phụ”, ông Morawiecki trả lời phỏng vấn trang tin Polsat News vào cuối ngày 18.1.

Hệ thống pháo tự hành Caesar

AFP

“Hoặc chúng ta sẽ sớm nhận được phê chuẩn (của Đức), hoặc chúng ta sẽ tự làm điều cần làm”, nhà lãnh đạo cho biết.

Warsaw có ý định viện trợ 14 xe tăng Leopard 2 của nước này cho Ukraine và đang chờ những nước Liên minh châu Âu (EU) khác, bao gồm Đan Mạch, Phần Lan và Đức, cùng thực hiện cam kết.

Đức là nước có quyền phủ quyết bất kỳ việc chuyển giao nào liên quan đến Leopard, những dòng xe tăng được sử dụng rộng rãi trong các quân đội châu Âu và hiện phù hợp nhất với nhu cầu của Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Đức nói sẽ cho phép chuyển giao xe tăng do nước này sản xuất cho Ukraine nếu Mỹ đồng ý viện trợ xe tăng của mình. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong những ngày gần đây đã vài lần đưa ra điều kiện trên cho phía Mỹ. Tuy nhiên, đại diện Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ hiện chưa chuẩn bị gửi xe tăng M1 Abrams cho Kyiv.

Mỹ lại viện trợ 'khủng' cho Ukraine nhưng Đức chưa chịu gửi xe tăng

Xem thêm: Đức ra điều kiện với Mỹ để giao xe tăng Leopard cho Ukraine

Pháo tự hành, tên lửa tấp nập đến Ukraine

Hôm 19.1, Đan Mạch cho biết sẽ hoãn lại việc trang bị cho quân đội của nước này và thay vào đó viện trợ cho Ukraine 19 hệ thống pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất.

Đan Mạch chỉ tiếp nhận vài hệ thống Caesar từ nhà thầu Nexter của Pháp, đồng thời Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết hệ thống này vẫn đang trong quá trình được biên chế cho quân đội.

Trước đó trong ngày, Thụy Điển cũng thông báo ý định chuyển giao hệ thống pháo Archer theo khuôn khổ gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Stockholm cũng đang cân nhắc gửi đến 50 xe chiến đấu bọc thép trong gói viện trợ này.

Về phần mình, Anh sẽ gửi 600 tên lửa Brimstone ủng hộ Kyiv, theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

AFp/Getty

Nga-Belarus và kế hoạch kết hợp lực lượng tầm khu vực

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 19.1 đã điện đàm với người đồng cấp Belarus Viktor Khrenin. Theo thông báo từ Belarus, hai bộ trưởng thảo luận các vấn đề tăng cường hợp tác song phương, tiếp tục triển khai các biện pháp răn đe chiến lược, cũng như tiến triển trong việc chuẩn bị tập trung quân ở tầm khu vực.

Không quân Nga-Belarus tập trận

Hiện hoạt động diễn tập quân sự tiếp tục diễn ra giữa lực lượng hai nước trên lãnh thổ Belarus. Mục tiêu là gia tăng sự phối hợp quân đội song phương để đối phó những vấn đề khu vực.

Thời gian diễn tập kéo dài từ ngày 16.1 và kéo dài đến 1.2.

Xem thêm tình hình chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.