Chiến sự ngày 355: Nga đã bắt đầu đợt tấn công mới ở Ukraine?

14/02/2023 00:04 GMT+7

Lãnh đạo NATO cho rằng chiến dịch tấn công mới của Nga ở Ukraine đã diễn ra, trong khi người đứng đầu chính quyền Chechnya nói ông tin rằng Moscow có thể đạt được các mục tiêu chiến sự trong năm nay.

Tổng thư ký NATO: Nga đã bắt đầu đợt tấn công mới

Theo báo The Guardian, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 13.2 nói Nga đã khởi động đợt tấn công mới ở Ukraine, điều mà giới chức ở Kyiv và các nước phương Tây dự đoán lâu nay. Kyiv và Moscow chưa lập tức đưa ra bình luận.

Chiến sự ngày 355: Nga đã bắt đầu đợt tấn công mới ở Ukraine? - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, hôm 13.2

REUTERS

Theo ông Stoltenberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang điều thêm "hàng nghìn hàng nghìn quân", chấp nhận "tỷ lệ thương vong rất cao" và chịu "tổn thất lớn", nhưng đồng thời cũng gây áp lực lên Ukraine.

"Những gì Nga thiếu về chất lượng, họ cố gắng bù đắp bằng số lượng", ông nói, cho rằng tình hình này nhấn mạnh mức độ cấp bách của việc phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Nga đang tiến hành cuộc tấn công mới ở Ukraine

Theo vị quan chức, Kyiv càng nhanh chóng được cung cấp vũ khí, đạn dược và phụ tùng thay thế cũng như nhiên liệu thì càng nhiều sinh mạng được cứu sống.

Cũng trong ngày 13.2, thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine đã hứng chịu các trận pháo kích dữ dội, theo Reuters. Quân đội Ukraine nói lực lượng của họ, vốn đã cầm cự ở đó suốt nhiều tháng, đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công trên bộ mới. Một phó chỉ huy tiểu đoàn của Ukraine cho biết các vị trí ở Bakhmut đã được củng cố và chỉ những người có vai trò quân sự mới được phép vào.

Nga "có thể đã mất toàn bộ lữ đoàn tinh nhuệ" gần Vuhledar

Nga có thể đã mất toàn bộ lữ đoàn lính thủy đánh bộ 155 tinh nhuệ khi tấn công thành phố Vuhledar ở miền đông Ukraine, theo ông Oleksiy Dmytrashkivskyi, một quan chức của Ukraine.

Chiến sự ngày 355: Nga đã bắt đầu đợt tấn công mới ở Ukraine? - Ảnh 2.

Cảnh hoang tàn ở Vuhledar hồi cuối tháng 1

REUTERS

Nói với Politico, quan chức này cho biết một "số lượng lớn" quân nhân Nga, trong đó có cả chỉ huy, đã bị "tiêu diệt" gần các thành phố Vuhledar và Mariinka ở tỉnh Donetsk của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng đã mất khoảng 130 đơn vị thiết bị, gồm 36 xe tăng, trong tuần qua, theo vị quan chức.

Ông Dmytrashkivskyi cho biết lực lượng Nga cũng mất 150-300 lính thủy đánh bộ mỗi ngày gần Vuhledar. Ông ước tính lữ đoàn nói trên có tổng cộng khoảng 5.000 binh sĩ.

Nga nói đẩy lùi phòng tuyến Ukraine 2 km trong 4 ngày

"Lữ đoàn 155 đã phải tái biên chế ba lần. Lần đầu tiên sau diễn biến ở Irpin và Bucha; lần thứ hai họ bị đánh bại gần Donetsk – họ đã phục hồi trở lại. Và bây giờ gần như toàn bộ lữ đoàn đã bị tiêu diệt gần Vuhledar", ông nói.

Nga chưa lập tức phản hồi về phát biểu của ông Dmytrashkivskyi.

Tuyên bố đáng chú ý từ lãnh đạo Chechnya

Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, nói Moscow sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine từ đây cho đến cuối năm và không cần đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chiến sự ngày 355: Nga đã bắt đầu đợt tấn công mới ở Ukraine? - Ảnh 3.

Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga

REUTERS

Trong một cuộc phỏng vấn được phát trên kênh Rossiya-1 của truyền hình nhà nước Nga ngày 13.2, ông Kadyrov nói Nga có đủ lực lượng để chiếm thủ đô Kyiv của Ukraine, dù lực lượng của Moscow từng thất bại trong nỗ lực này vào những ngày đầu chiến sự. Ông cũng cho rằng Nga cần phải chiếm được Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine, cũng như Odessa, thành phố có cảng biển quan trọng nhất đất nước.

Đồng minh của Tổng thống Putin dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga-Ukraine

“Tôi tin rằng, đến cuối năm, chúng ta sẽ hoàn thành 100% nhiệm vụ đặt ra hôm nay”, ông Kadyrov nói.

Nga xây đường ống nước dài 200 km tới Donbass

Hãng tin TASS ngày 12.2 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đang xây dựng một hệ thống đường ống dẫn nước kết nối tỉnh Rostov của Nga với vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Dự án sẽ được hoàn thành trong vài tháng tới và có khả năng vận chuyển 300.000 m3 nước/ngày. Dự án này sẽ bao gồm hai đường ống dài 200 km, đi qua lãnh thổ thuộc tỉnh Rostov ở Nga và vào Donetsk thuộc vùng Donbass đến kênh đào Severskiy Donets-Donbass.

Phương Tây học được gì từ những thất bại của mà Nga ở Ukraine?

Ukraine chưa lập tức bình luận về thông tin trên. Theo Reuters, tình hình nước ở vùng Donbass đang trở nên rất nghiêm trọng. Vùng này phụ thuộc vào các đường ống quy mô lớn vốn đã bị hư hại sau gần một năm xung đột.

Mỹ, Pháp cảnh báo công dân

Theo Reuters, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow ngày 13.2 đã yêu cầu công dân nước này rời khỏi Nga ngay lập tức do xung đột ở Ukraine và nguy cơ bị các cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ hoặc gây khó dễ. "Hãy thận trọng hơn trước nguy cơ bị giam giữ sai trái... Đừng đến Nga", đại sứ quán cảnh báo.

Mỹ đã nhiều lần cảnh báo công dân nước này nên rời khỏi Nga. Lần gần nhất cảnh báo này được ban hành công khai là vào tháng 9.2022, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh động viên binh sĩ.

Ukraine sẽ có thể tự sản xuất vũ khí, phương tiện của Anh để dùng trong xung đột với Nga?

Cũng trong hôm 13.2, Pháp đã khuyến cáo công dân nước này không nên đến Belarus vì "cuộc tấn công mới mà Nga phát động ở Ukraine", Reuters đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.