Do chiến sự Ukraine, Tổng thư ký NATO sẽ được gia hạn nhiệm kỳ?

Khánh An
Khánh An
Khánh An
12/02/2023 11:05 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg dự kiến sẽ gia hạn nhiệm kỳ đến tháng 4.2024, trước khi có thể lãnh đạo World Bank.

Do chiến sự Ukraine, Tổng thư ký NATO sẽ được gia hạn nhiệm kỳ? - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg có thể trở thành Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) sau khi mãn nhiệm vào tháng 4.2024

REUTERS

Tờ Welt am Sonntag ngày 12.2 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho hay NATO sẽ lại gia hạn nhiệm kỳ của Tổng thư ký Jens Stoltenberg, trong bối cảnh liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương muốn duy trì sự ổn định khi chiến sự tiếp diễn tại Ukraine.

Các thành viên sẽ thống nhất gia hạn nhiệm kỳ của Tổng thư ký NATO đến tháng 4.2024 nhờ "những thành tựu kiệt xuất" và nhằm đảm bảo sự ổn định của liên minh, theo Reuters dẫn lại bản tin.

Có một thỏa thuận không chính thức giữa 30 thành viên rằng ông Stoltenberg nên tiếp tục tại vị sau khi đến thời hạn mãn nhiệm vào ngày 30.9, với quyết định chính thức sẽ được công bố trong vài tuần tới. NATO cho biết không có ý định sẽ tiếp tục gia hạn thêm nữa sau lần gia hạn tới.

Xem nhanh: Ngày 352 chiến dịch, Mỹ nói Nga đang thích nghi; khó tìm xe tăng cho Ukraine

Nhiệm kỳ của Tổng thư ký NATO là 4 năm với khả năng được gia hạn. Ông Stoltenberg trở thành tổng thư ký từ ngày 1.10.2014 và nhiệm kỳ hiện tại của ông đã được gia hạn một lần vào năm ngoái.

Nhà ngoại giao 64 tuổi này là chuyên gia kinh tế và cựu lãnh đạo Công đảng Na Uy. Ông là Thủ tướng Na Uy từ năm 2000-2001 và 2005-2013. Ông còn từng giữ các vị trí bộ trưởng tài chính và bộ trưởng năng lượng.

Theo báo Welt am Sonntag, các thành viên liên minh muốn để ông Stoltenberg có cơ hội tiếp tục đứng đầu vào dịp NATO tổ chức hội nghị kỷ niệm 75 năm thành lập tại Washington vào tháng 4.2024.

Bản tin còn cho rằng ông có khả năng lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (World Bank), khi đương kim chủ tịch David Malpass dự kiến sẽ mãn nhiệm vào thời gian đó.

Phần Lan có thể sẽ không 'nắm tay' Thụy Điển cùng bước vào NATO?

Hiện chưa có quyết định nào về việc ai sẽ kế nhiệm chức Tổng thư ký NATO, nhưng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nằm trong số những ứng viên hàng đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.