Mỹ bật đèn xanh cho các nước NATO gửi chiến đấu cơ tới Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/02/2023 16:04 GMT+7

Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ nói rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tự quyết định chuyển giao chiến đấu cơ phương Tây cho Ukraine.

"Nếu một quốc gia NATO hoặc thậm chí một quốc gia không thuộc NATO muốn cung cấp các khí tài như máy bay chiến đấu cho Ukraine, đó chắc chắn là quyết định của họ", ông John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, khẳng định, theo trang The Kyiv Independent.

Slovakia sẵn sàng đàm phán về việc gửi MIG-29 cho Ukraine

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở London ngày 8.2, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho hay "không có gì bị bỏ qua" về viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả máy bay chiến đấu. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh tiết lộ với báo chí rằng ông Sunak đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace xem xét những máy bay mà Anh có thể gửi tới Ukraine.

Mỹ bật đèn xanh cho các nước NATO gửi chiến đấu cơ tới Ukraine? - Ảnh 1.

Một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ bay qua Estonia ngày 6.6.2018

Reuters

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Anh ngày 8.2 cảnh báo London không nên gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine vì động thái như vậy sẽ gây ra hậu quả cho toàn thế giới, theo TASS. Cho đến nay, các nước phương Tây chưa cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu hoặc vũ khí có thể tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) ngày 9.2, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine đều phải do NATO đưa ra, theo Reuters.

Châu Âu nhận ra khan hiếm xe tăng để viện trợ cho Ukraine

Ông Ben Hodges, cựu chỉ huy của quân đội Mỹ tại châu Âu, mới đây nói với Đài Deutsche Welle (Đức) rằng phương Tây nên cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu vì loại máy bay này có thể góp phần mang lại chiến thắng cho Ukraine trong vòng một năm, theo The Kyiv Independent.

Ông Hodges cho rằng Ukraine vẫn có thể giành chiến thắng mà không cần máy bay chiến đấu phương Tây, nhưng với mức độ hỗ trợ hiện nay của phương Tây, Ukraine phải mất từ 3-5 năm mới có thể đánh bại lực lượng Nga.

Ông Hoges trước đó nói rằng các đồng minh của Ukraine cần phải quyết đoán hơn và cung cấp cho Ukraine những vũ khí tấn công cần thiết hơn để đối phó lực lượng Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.