Chiến sự ngày 447: Một loạt diễn biến mới trên thực địa

Văn Khoa
Văn Khoa
17/05/2023 05:30 GMT+7

Ukraine tuyên bố giành thêm thắng lợi xung quanh Bakhmut, trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã dùng tên lửa bội siêu thanh tấn công hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 16.5 tuyên bố quân đội Ukraine đã giành được thêm thắng lợi xung quanh Bakhmut ở miền đông trong những ngày gần đây, nhưng lực lượng Nga đã tiến được một chút ở thành phố này, theo Reuters.

Bà Maliar nói rằng quân đội Ukraine đã giành lại khoảng 20 km2 lãnh thổ xung quanh Bakhmut từ lực lượng Nga trong vài ngày qua. "Đồng thời, đối phương đang tiến một chút vào Bakhmut, phá hủy hoàn toàn thành phố bằng pháo binh", bà Maliar khẳng định.

Chiến sự ngày 447: Kinzhal phá hủy Patriot ở Ukraine, lãnh thổ Nga bị tấn công? - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine sau một trận chiến gần thành phố Bakhmut ngày 11.5

Reuters

Bà Maliar nhắc lại rằng Nga đang gửi lính dù mới và "các trận chiến vẫn tiếp tục với những kết quả khác nhau".

Trong khi đó, ông Denis Pushilin, quyền đứng đầu "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng, ngày 16.5 nói rằng tình hình ở Bakhmut vẫn căng thẳng, nhưng các lực lượng Nga tiếp tục tiến lên sau khi triển khai lại quân tiếp viện, theo Hãng tin TASS.

Xem nhanh: Ngày 446 chiến dịch, Ukraine khoe hạ 6 Kinzhal bội siêu thanh, Nga nói phá hủy hệ thống Patriot

Xem thêm: Cục diện đang chuyển ở Bakhmut

Nga tuyên bố dùng tên lửa bội siêu thanh phá hủy Patriot

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov chiều 16.5 tuyên bố các lực lượng nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal nhắm vào hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở thủ đô Kyiv, theo TASS.

Ông Konashenkov đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi tuyên bố họ đã đánh chặn tất cả 18 tên lửa do Nga phóng vào Kyiv trong những giờ đầu ngày 16.5, theo Reuters. Trong đó có 6 tên lửa Kinzhal phóng từ máy bay, 9 tên lửa hành trình Kalibr từ các tàu ở biển Đen và 3 tên lửa Iskander được phóng từ đất liền.

Chiến sự ngày 447: Kinzhal phá hủy Patriot ở Ukraine, lãnh thổ Nga bị tấn công? - Ảnh 2.

Dấu vết của các vụ nổ được nhìn thấy trên bầu trời thành phố Kyiv trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ngày 16.5

Reuters

Ngoài ra, ông Konashenkov còn nói rằng trong 24 giờ trước đó, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 7 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp cho Ukraine và 7 rốc két thuộc hệ thống rốc két phóng loạt (HIMARS) do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Cũng theo ông Konashenkov, trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã phá hủy 22 máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine, làm thiệt mạng 215 binh sĩ Ukraine và đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Ukraine ở Donetsk. 

Nga lần đầu tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow Anh viện trợ Ukraine

Đến tối 16.5 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Xem thêm: Anh viện trợ tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine, Mỹ 'nhẹ nhõm'

Lãnh thổ Nga bị UAV Ukraine tấn công?

Trang The Kyiv Independent ngày 16.5 dẫn lời quan chức và một số phương tiện truyền thông độc lập cho hay các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã được ghi nhận ở hai tỉnh Kursk và Bryansk của Nga trong ngày 15.5.

Theo đó, trang Astra loan tin "ba quả đạn" đã được UAV thả xuống một tòa nhà của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại làng Glushkovo thuộc tỉnh Kursk, khiến 5 lính biên phòng nhập viện.

Thống đốc tỉnh Kursk Roman Starovoyt ngày 15.5 thì nói rằng một "máy bay không người lái Ukraine" đã thả một thiết bị nổ vào một công nhân xây dựng gần làng Plekhovo trong tỉnh, khiến người này bị thương nhẹ.

Điện Kremlin nói gì về thông tin lãnh đạo Wagner "đi đêm" với tình báo quân đội Ukraine?

Ngoài ra, Thống đốc tỉnh Bryansk Aleksandr Bogomaz ngày 16.5 nói rằng một "máy bay không người lái của Ukraine" đã bị bắn hạ trên thị trấn Klintsy trong khu vực. Không có thương vong và chỉ có ban công của một tòa nhà dân cư bị hư hại, theo ông Bogomaz.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow lên án mạnh mẽ các vụ pháo kích của Ukraine vào tỉnh Belgorod của Nga, theo TASS. Đến tối 16.5 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự chiều 10.5: Ukraine tấn công lãnh thổ Nga?

Pháp sẽ cung cấp tên lửa cho Ukraine đối phó Nga

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh TF1 vào ngày 16.5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Pháp sẽ cung cấp tên lửa có tầm bắn "cho phép Ukraine kháng cự".

Tổng thống Ukraine muốn có bao nhiêu chiếc F-16?

Tổng thống Macron không nói rõ loại tên lửa nào nhưng nhấn mạnh rằng Pháp đang cung cấp vũ khí cho Ukraine để tự vệ trước Nga chứ không phải để tấn công nước này, theo trang The Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Macron tại Paris vào ngày 14.5 trong chuyến công du châu Âu của ông, bao gồm cả các chuyến đi tới Đức, Anh và Ý.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine bỏ quên điện thoại tại Đức trước khi bất ngờ tới Pháp

NATO đang nhức đầu trước tàu ngầm Nga?

Giới chuyên gia cho rằng Nga đã đầu tư rất nhiều vào hạm đội tàu ngầm, trong khi NATO gần như phớt lờ lĩnh vực này.

Phần lớn đầu tư vào lĩnh vực biển của Nga đã được chuyển vào hạm đội tàu ngầm công nghệ cao. "Nga đã đầu tư ồ ạt vào khả năng ngầm dưới nước của mình kể từ năm 2014, trước hết là tàu ngầm", cựu Tham mưu trưởng Hải quân Ukraine Ihor Kabanenko nói với Newsweek, chỉ ra một loạt vũ khí hạt nhân mới của Nga.

Tổng thống Belarus xuất hiện lần đầu tiên sau khi rời Nga giữa tin đồn về sức khỏe

Xem thêm: NATO nhức đầu trước tàu ngầm Nga?

Cờ Ukraine được kéo lên tại trụ sở phòng thủ mạng NATO

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 16.5 thông báo lá cờ Ukraine đã được kéo lên tại Trung tâm Hợp tác phòng thủ mạng ưu tú của NATO ở thủ đô Tallinn của Estonia, theo The Kyiv Independent.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, việc treo cờ đánh dấu "sự gia nhập chính thức" của Ukraine vào Trung tâm Hợp tác phòng thủ mạng ưu tú của NATO.

Tuy nhiên, con đường gia nhập NATO của Ukraine vẫn còn dài. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 15.5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng chiến thắng của Ukraine trước Nga sẽ là điểm khởi đầu để Ukraine tiến tới với tư cách thành viên NATO.

Xuất khẩu dầu của Nga cao kỷ lục kể từ xung đột với Ukraine

Xem thêm: Tổng thư ký Stoltenberg: NATO đã thay đổi vì xung đột Ukraine từ năm 2014

Doanh thu dầu của Nga tăng bất chấp lệnh cấm vận

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hôm nay 16.5 cho hay xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 4 tăng lên mức cao nhất kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

AFP trích dẫn báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng của IEA cho hay xuất khẩu dầu của Nga đã tăng thêm 50.000 thùng/ngày lên 8,3 triệu thùng/ngày trong tháng trước. "Thật vậy, Nga có thể đang tăng sản lượng để bù đắp cho doanh thu bị mất", IEA khẳng định trong báo cáo.

Xem thêm: Xuất khẩu dầu của Nga cao kỷ lục kể từ xung đột với Ukraine

Tướng Trung Quốc rút ra bài học từ xung đột Ukraine

Tướng Trung Quốc rút ra bài học gì từ xung đột Ukraine?

Tướng Uông Hải Giang kêu gọi Trung Quốc tăng cường tích hợp các năng lực mới trước bất kỳ cuộc đối đầu nào với phương Tây.

Hãng tin Reuters ngày 16.5 đưa tin Tướng Uông Hải Giang, Tư lệnh mặt trận phía tây của quân đội Trung Quốc, đã kêu gọi Bắc Kinh tăng cường tích hợp các năng lực mới, bao gồm trí thông minh nhân tạo (AI) với các chiến thuật chiến tranh thông thường, trước bất kỳ cuộc đối đầu tiềm tàng nào với phương Tây.

Xem thêm: Tướng Trung Quốc rút ra bài học từ xung đột Ukraine

Sợ bị trục xuất, người Nga ở Latvia vội học bản ngữ

Ngân sách chính phủ Mỹ dành cho Ukraine sắp cạn?

Với tốc độ chi tiêu hiện tại và tình hình trần nợ công chưa được giải quyết, ngân sách chính phủ Mỹ dành cho Ukraine sắp cạn kiệt mà chưa có dấu hiệu sẽ được bổ sung.

Trong tháng này, Mỹ đã công bố đợt hỗ trợ trị giá 1,2 tỉ USD bao gồm máy bay không người lái, pháo binh, hệ thống phòng không, phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật để kết nối hệ thống phòng không của Ukraine, đài CNN đưa tin.

Xem thêm: Dòng viện trợ từ Mỹ sang Ukraine sắp cạn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.