Chiến sự ngày 469: Ông Putin lên tiếng vụ vỡ đập; đất Nga tiếp tục bị pháo kích

Văn Khoa
Văn Khoa
08/06/2023 05:00 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng về vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka, trong khi một quan chức Nga cáo buộc Ukraine tấn công thị trấn Shebekino gần biên giới bằng rốc két.

Điện Kremlin cho hay trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc tấn công vào đập thủy điện Kakhovka do Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson (thuộc miền nam Ukraine) là "một hành động man rợ", theo Hãng tin TASS.

Ông Putin còn nói rằng Ukraine, theo lệnh của phương Tây, tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình và sử dụng các biện pháp khủng bố, và cuộc tấn công vào đập thủy điện Kakhovka là ví dụ mới nhất.

"Hồng thủy" sau khi vỡ đập nước Kakhovka, người dân đối mặt nhiều nguy cơ mới

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan đã thảo luận về tình hình xung quanh vụ vỡ đập Kakhovka, đề nghị bắt đầu một cuộc điều tra quốc tế, theo TASS dẫn thông báo từ văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến sự ngày 469: Ông Putin lên tiếng vụ vỡ đập, Nga hứng 500 quả đạn pháo? - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên chèo thuyền trong cuộc sơ tán cư dân địa phương khỏi khu vực bị ngập ở tỉnh Kherson ngày 7.6 sau khi đập Kakhovka bị vỡ

Reuters

Trước đó, ông Erdogan cũng đã thảo luận về tình hình xung quanh vụ vỡ đập Kakhovka với Tổng thống Ukrainian Volodymyr Zelensky và đưa ra ý tưởng thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra vụ việc, theo TASS.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev ngày 7.6 cho rằng Mỹ, Anh và các đồng minh NATO phải "chịu trách nhiệm" về vụ vỡ đập Kakhovka, theo TASS. Ông Patrushev còn nói rằng các quốc gia đang "phối hợp các hoạt động của Ukraine" nên theo đó "đã đồng ý với vụ tấn công" nhắm vào đập Kakhovka.

Đập Kakhovka bị vỡ vào sáng sớm 6.6, tạo ra dòng nước lũ tràn qua những khu vực rộng lớn ở tỉnh Kherson. Cả Ukraine lẫn Nga cáo buộc lẫn nhau đã phá hủy con đập.

Xung đột ở Ukraine làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu

Xem thêm: Vỡ đập thủy điện tại Kherson, tình trạng khẩn cấp được ban bố

Mỹ nói gì về vụ vỡ đập?

Mỹ nói "không chắc chắn" ai đứng sau vụ vỡ đập ở Kherson, nhưng lại cho rằng sẽ không hợp lý nếu Ukraine làm điều này với người dân và lãnh thổ của mình, giữa lúc Kyiv và Moscow quy kết lẫn nhau về thảm họa.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên đã nhóm họp hôm 6.6 theo yêu cầu của cả Nga và Ukraine, sau khi dòng nước tràn qua đập Nova Kakhovka trên sông Dnipro, chiến tuyến tạm thời ngăn cách hai phe xung đột ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, theo Reuters.

Xem thêm: Mỹ nói 'không chắc chắn' ai gây ra vụ vỡ đập ở Ukraine

Nga, Ukraine cáo buộc nhau làm nổ đường ống dẫn khí amoniac

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 7.6 cáo những kẻ phá hoại người Ukraine đã cho nổ tung đường ống dẫn khí amoniac Togliatti-Odessa ở tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine vào tối 5.6, khiến một số dân thường bị thương, theo TASS.

Mỹ biết kế hoạch tấn công Nord Stream của Ukraine từ 3 tháng trước vụ nổ?

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7.6 nói rằng sẽ mất từ một đến ba tháng để sửa chữa đường ống amoniac Togliatti-Odesa bị hư hỏng.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Oleh Sinehubov của tỉnh Kharkiv đưa ra một phiên bản khác của vụ việc. Ông Sinehubov nói trong một tuyên bố trên Telegram rằng quân đội Nga đã pháo kích vào đường ống, theo Reuters.

Xem thêm: Tổng thống Putin chỉ tên nước đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

Quân Ukraine tấn công nhắm vào quân Nga gần Bakhmut?

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 7.6 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội nước này "đã tiến được từ 200 đến 1.100 m trên nhiều khu vực khác nhau của tiền tuyến theo hướng thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông trong 24 giờ, theo Reuters.

Bà Maliar còn nói rằng quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công ở khu vực trong nhiều ngày và quân đội Nga đang ở thế phòng thủ, nhằm giữ vững các vị trí đang nắm giữ.

Ukraine nói tiến gần 1 km quanh Bakhmut, vẫn bác tin phản công

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 7.6 nói rằng cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga gần Bakhmut đã bị đẩy lùi, theo TASS.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine ở tỉnh Donetsk trong 2 ngày 4 và 5.6, theo Đài RT.

Xem thêm: Nga nói Ukraine thiệt hại nặng, mất xe tăng phương Tây trong ngày tấn công lớn thứ 2

Lãnh thổ Nga hứng 500 quả đạn pháo từ Ukraine?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 7.6 cáo buộc Ukraine đã tấn công thị trấn Shebekino gần biên giới với Ukraine bằng các hệ thống Grad. Theo ông Gladkov, một số quả rốc két đã rơi gần một trường học và làm hư hại các tòa nhà, nhưng không có thương vong, Reuters đưa tin.

Cùng ngày, TASS dẫn lời ông Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã nã đạn vào tỉnh Belgorod hơn 500 lần trong 24 giờ qua.

Ukraine nói Nga có đủ UAV tự sát, tên lửa để tiếp tục tấn công

Ukraine không lập tức bình luận về cáo buộc trên nhưng trước nay chưa từng công khai thừa nhận đứng sau các vụ tấn công xảy ra bên trong lãnh thổ Nga. Lãnh đạo tỉnh Belgorod đã liên tục báo cáo về các vụ tấn công trong những ngày gần đây.

Xem thêm: Chiến sự ngày 457: Lãnh thổ Nga hứng 200 cuộc tấn công, tướng Mỹ ra cảnh báo?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.