Chiến sự ngày 457: Lãnh thổ Nga hứng 200 cuộc tấn công, tướng Mỹ ra cảnh báo?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/05/2023 05:15 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sắp tới sẽ "khó khăn và đẫm máu".

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga tối 26.5 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong 24 giờ trước đó, chính quyền tỉnh đã ghi nhận khoảng 200 cuộc tấn công từ các lực lượng vũ trang Ukraine, theo Hãng tin TASS.

"Quận Graivoronsky hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng súng cối và pháo binh. Làng Kozinka bị pháo kích bằng hệ thống súng cối và pháo binh", ông Gladkov khẳng định.

Xuồng không người lái Ukraine tấn công Nga được Mỹ hỗ trợ?

Cũng theo ông Gladkov, sáu quả đạn đã bắn vào khu định cư Glotovo, phá hủy hoàn toàn một ngôi nhà và làm vỡ cửa sổ của hai ngôi nhà khác. Ông Gladkov nói không có thương vong trong các cuộc tấn công mới ở Belgorod.

Chiến sự ngày 457: Lãnh thổ Nga hứng 200 cuộc tấn công, tướng Mỹ ra cảnh báo? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt về phía binh sĩ Nga gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine ngày 12.5

Reuters

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Veniamin Kondratyev của tỉnh Krasnodar thuộc Nga cũng viết trên Telegram rằng hai máy bay không người lái (UAV) đã tấn công một khu dân cư ở thành phố Krasnodar vào sáng 26.5, xác nhận các thông tin trước đó của giới truyền thông. Ông Kondratyev còn viết rằng UAV đã bị rơi trên một con phố ở trung tâm thành phố và một số tòa nhà bị hư hại, không có báo cáo về thương vong.

Đến tối 26.5 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với các cuộc tấn công nói trên.

Lo cho đàn bò, nữ nông dân Ukraine ngày ngày dò mìn khu vườn

Xem thêm: Diễn biến mới sau vụ lãnh thổ Nga bị đột kích

Nga phản ứng sau phát ngôn của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga ngày 26.5 bày tỏ sự không hài lòng với Đại sứ quán Mỹ tại Moscow về nhận xét của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan mà Moscow cho là ông ủng hộ các cuộc tấn công của Kyiv nhắm vào Nga, theo Hãng tin TASS.

"Các nhà ngoại giao cấp cao của phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Moscow đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 26.5. Các nhà ngoại giao Nga phản đối mạnh mẽ những tuyên bố không thể chấp nhận được của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, người thực sự hậu thuẫn các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, bao gồm Cộng hòa Crimea và tỉnh Belgorod", Bộ Ngoại giao Nga nói trong một tuyên bố.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga không nói rõ phát biểu nào của ông Sullivan bị Moscow phản đối, theo Reuters.

Bác sĩ quân y Ukraine kể gì nơi trạm xá tiền tuyến?

Trong cuộc phỏng vấn của CNN hôm 21.5, khi được hỏi rằng liệu Ukraine có nên sở hữu vũ khí có thể tấn công các mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea hay không, ông Sullivan trả lời: "Chúng tôi đã không đặt ra những hạn chế đối với việc Ukraine có thể tấn công vào lãnh thổ của mình trong các đường biên giới được quốc tế công nhận"

"Những gì chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ không cho phép Ukraine có thể sử dụng các hệ thống của Mỹ, các hệ thống của phương Tây, để tấn công Nga. Và chúng tôi tin rằng Crimea là của Ukraine", ông Sullivan nhấn mạnh.

Xem thêm: Ukraine 'có khả năng quân sự giành lại Crimea', Tổng thống Putin sẽ đáp trả ra sao?

Hà Lan sẽ gửi F-16 cho Ukraine?

Hãng tin Bloomberg ngày 26.5 dẫn một số nguồn tin tiết lộ Hà Lan có khả năng sẽ gửi một số lượng không xác định trong số 42 máy bay chiến đấu F-16 của mình cho Ukraine. Việc chuyển giao F-16 có thể sẽ diễn ra sau quá trình huấn luyện phi công Ukraine.

Cũng theo Bloomberg, 24 máy bay chiến đấu F-16 của Hà Lan hiện đang được quân đội nước này sử dụng và phải đến giữa năm 2024 mới được gửi tới Ukraine.

Trước đó vào ngày 17.5, Anh và Hà Lan đã đồng ý xây dựng một liên minh quốc tế cung cấp F-16 cho Ukraine. Đến ngày 20.5, Mỹ cũng tuyên bố sẽ tham gia sáng kiến này cùng với Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Bỉ.

Quan chức Mỹ nói Ukraine đã tấn công Điện Kremlin

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 26.5 viết trên Twitter rằng bộ này muốn có 4 phi đội F-16, với tổng cộng 48 chiếc, để giành lại lãnh thổ bị lực lượng Nga kiểm soát.

Xem thêm: Chiến đấu cơ F-16 sẽ bất lực ở Ukraine trước hệ thống phòng không Nga?

Tướng hàng đầu của Mỹ ra cảnh báo cho Nga, Ukraine?

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, ngày 25.5 nói rằng Nga không còn có thể đạt được chiến thắng trước Ukraine thông qua các biện pháp quân sự, theo trang The Kyiv Independent.

Ông Milley còn nói rằng mục tiêu chiến lược của Nga-thay đổi chế độ ở Ukraine-đã thất bại cách đây một năm khi quân đội Nga không giành được thủ đô Kyiv.

Chiến sự ngày 457: Lãnh thổ Nga hứng 200 cuộc tấn công, tướng Mỹ ra cảnh báo? - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley phát biểu trong cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 25.5

Reuters

Cũng theo ông Milley, Ukraine có khả năng giành lại tất cả các lãnh thổ của mình, nhưng việc này khó có thể diễn ra trong tương lai gần, và cuộc chiến phía trước sẽ "khó khăn và đẫm máu".

Đầu tháng 4, ông Milley đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không tin rằng Ukraine có thể đạt được chiến thắng hoàn toàn trong năm 2023.

Đến tối 26.5 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine.

Lãnh đạo Wagner hé lộ những căng thẳng trong nội bộ Nga?

Xem thêm: Con đường nào có thể dẫn tới chiến thắng của Ukraine trước lực lượng Nga?

Nga sử dụng UAV để đánh lạc hướng hệ thống phòng không Ukraine?

Phát ngôn viên quân đội Ukraine Natalia Humeniuk ngày 26.5 phát biểu trên truyền hình rằng quân đội Nga đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) để đánh lạc hướng và xác định các hệ thống phòng không của Ukraine. Sau đó, Nga sẽ cố gắng nhắm vào các hệ thống phòng không Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, theo trang The Kyiv Independent dẫn lời bà Humeniuk.

Trước đó, vào ngày 22.5, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yurii Ihnat nói rằng lực lượng phòng không nước này hiện không có đủ khí tài để chống lại tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot còn quá ít nên không thể bao phủ toàn bộ Ukraine.

Trong cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất nhắm vào Ukraine từ tối 25.5 đến rạng sáng 26.5, Nga đã phóng 17 tên lửa và 31 UAV, trong đó có 10 tên lửa và 25 UAV đã bị bắn hạ, theo Không quân Ukraine ngày 26.5.

Nga tung đòn đánh lừa, hạ 10.000 UAV Ukraine mỗi tháng?

Xem: Nga tung đòn đánh lừa, hạ 10.000 UAV Ukraine mỗi tháng?

Nga, Trung Quốc thảo luận triển vọng giải quyết cuộc xung đột

Bộ Ngoại giao Nga cho hay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy đã thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine trong cuộc gặp ở Moscow ngày 26.5, theo Reuters.

Ông Lavrov đã bày tỏ lòng biết ơn về "lập trường cân bằng" và sự sẵn sàng đóng một vai trò tích cực của Trung Quốc, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Ông Lý, có 10 năm làm đại sứ tại Moscow, đã có chuyến công du tới một số nước châu Âu và tuần trước đã đến thăm Kyiv.

Kyiv cho biết Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã nói với ông Lý rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc Ukraine mất lãnh thổ hoặc đóng băng cuộc xung đột, theo Reuters.

Báo Mỹ: Ukraine còn 5 tháng để chứng minh năng lực với Mỹ

Xem thêm: Trung Quốc ra lập trường 12 điểm về chiến sự Ukraine


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.