Chiến sự ngày 51: Nga mất soái hạm, đe dọa tăng cường tấn công Kyiv

16/04/2022 06:06 GMT+7

Soái hạm Moskva của Nga đã bị chìm tại Biển Đen và dù chưa rõ nguyên nhân, mất mát này gây ảnh hưởng lớn đến chiến dịch quân sự cũng như tinh thần của quân đội Nga.

Soái hạm Nga bị trúng tên lửa, chỉ huy thiệt mạng?

Soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen đã bị chìm sau vụ cháy nổ vào hôm 13.4. Bộ Quốc phòng Nga thông báo chiến hạm này trên đường được kéo về cảng Sevastopol để sửa chữa đã gặp thời tiết xấu và mất cân bằng, khiến con tàu chìm xuống Biển Đen.

Xem thêm: Soái hạm Moskva của Nga đã chìm xuống biển Đen

Việc mất đi tàu chiến quan trọng này được cho là gây ảnh hưởng một phần đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine nhưng quan trọng hơn, đây là một mất mát mang tính biểu tượng đối với hải quân Nga.

Xem nhanh: Chiến sự ngày thứ 51, soái hạm Nga chìm dưới biển Đen

Phía Ukraine tuyên bố vụ cháy trên tàu Moskva là do bị trúng 2 tên lửa Neptune của nước này nhưng Nga đã bác bỏ thông tin. Một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ cũng xác nhận tuyên bố của Ukraine. Đến hôm nay, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho rằng chỉ huy Anton Kuprin của tàu Moskva cũng thiệt mạng trong vụ cháy nổ. Moscow chưa bình luận về thông tin này nhưng trước đó thông báo khoảng 500 thủy thủ trên tàu đã được sơ tán sang các tàu lân cận.

Soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen của Nga

AFP

Tờ The Washington Post ngày 15.4 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng có đến 5 chiến hạm của Nga ở phía bắc Biển Đen đã di chuyển về phía nam khỏi khu vực bờ biển Ukraine, sau khi soái hạm Moskva bị thiệt hại nặng và chìm.

Xem thêm: Lầu Năm Góc: nhiều tàu chiến Nga dạt khỏi bờ biển Ukraine sau khi soái hạm chìm

Kyiv bị tấn công trở lại

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Natalia Humeniuk nói rằng việc tàu Moskva bị chìm giáng đòn đau đối với Nga. Bà cảnh báo Moscow sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm trả đũa.

Mặt khác, sau khi cáo buộc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, Moscow ngày 15.4 đã tấn công một nhà máy tên lửa của Ukraine tại ngoại ô Kyiv. Theo Reuters, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại Kyiv trong đêm 14 rạng sáng 15.4. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ tăng cường phóng tên lửa vào Kyiv nếu Ukraine còn tấn công vào lãnh thổ Nga.

Xem thêm: Nga xác nhận phóng tên lửa hành trình, sẽ tiếp tục không kích thủ đô Ukraine

Cảnh đổ nát tại thị trấn Vyshneve ở ngoại ô Kyiv

AFP

Oanh tạc cơ Nga tấn công Mariupol?

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết Nga đã lần đầu tiên sử dụng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 để oanh tạc thành phố Mariupol. Moscow chưa bình luận về cáo buộc này.

Theo ông Motuzyanyk, cuộc chiến trên các con đường ở Mariupol vẫn đang diễn ra nhưng lực lượng Nga được cho là chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Chiến sự đang diễn ra quyết liệt tại nhà máy sắt thép Ilyich và tại khu vực cảng của Mariupol.

Nga nói mục tiêu chính của Nga ở Ukraine là triệt tiêu các lực lượng dân tộc cực đoan

Lực lượng Ukraine bị áp đảo về số lượng và vũ khí cũng đang cố thủ tại nhà máy sắt thép Azovstal, nằm trong một khu công nghiệp rộng 11 km2. Nhà phân tích quân sự Oleh Zhdanov tại Kyiv nói rằng nhà máy này là khu vực rộng lớn và lực lượng Nga không thể tìm ra phe Ukraine. Ngoài ra, Nga còn đang tập trung sức lực cho việc kiểm soát các thành phố Rubizhne và Popasna tại tỉnh Luhansk.

Tại miền đông, các quan chức Ukraine ngày 15.4 cho biết hầu hết khu vực tiền tuyến ở tỉnh Donetsk đã bị pháo kích dữ dội. Lãnh đạo tỉnh Donetsk của Ukraine Pavlo Kyrylenko nói rằng gần như toàn bộ các khu định cư tại Donetsk dọc tiền tuyến đang bị tấn công. Trước đó, quân đội Ukraine thông báo Nga vẫn tiếp tục chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tiến công tại miền đông.

Cáo buộc về vũ khí hạt nhân

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng cả thế giới nên lo ngại cho khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hóa học trong chiến sự tại Ukraine. Nhà lãnh đạo không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố trên.

Trước đó một ngày, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns cũng cho rằng nếu gặp nhiều cản trở tại Ukraine, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp. Tuy nhiên, ông Burns cũng lưu ý rằng chưa thấy bằng chứng nào về việc Nga đang triển khai hoặc sắp sử dụng vũ khí đó.

Nga đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân, bội siêu thanh nếu Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Nhận định được đưa ra sau khi Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển không nên gia nhập NATO. Nếu không, Nga sẽ tăng cường lực lượng tại vùng Baltic và không còn giữ tình trạng phi hạt nhân tại khu vực này. Ông Medvedev cảnh báo rằng Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân, vũ khí bội siêu thanh đến sát lãnh thổ hai quốc gia Bắc Âu nếu các nước này gia nhập NATO.

Xem thêm: Ông Medvedev: Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân nếu Thụy Điển, Phần Lan vào NATO

Chiến sự còn kéo dài

CNN dẫn các quan chức châu Âu tiết lộ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chia sẻ nhận định với các đồng minh châu Âu rằng chiến dịch của Nga tại Ukraine có thể kéo dài đến hết năm 2022. Giới chức Mỹ và châu Âu được cho là ngày càng tin vào đánh giá rằng cuộc chiến sẽ không kết thúc sớm.

Nhiều quan chức nhấn mạnh rằng khó để dự đoán thời gian chiến dịch kéo dài nhưng mục tiêu của Nga có thể sẽ không thay đổi và khó có khả năng lãnh đạo Điện Kremlin sẽ theo đuổi đàm phán ngoại giao trừ khi hứng chịu thất bại quân sự.

Mỹ sẽ chia sẻ thông tin tình báo về quân Nga ở Crimea với Ukraine?

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin không từ chối việc gặp Tổng thống Zelensky, nhưng hai nước cần soạn thảo trước “một văn kiện”.

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.