Chiến sự tiếp diễn ở miền đông Ukraine, tiếp tục sơ tán ở Mariupol

La Vi
La Vi
23/04/2022 20:30 GMT+7

Lực lượng Nga đã kiểm soát được hàng chục thị trấn nhỏ ở vùng Donbass nhưng giới chức Ukraine nói chiến sự vẫn diễn ra ác liệt ở Donetsk và Luhansk .

Trong những tuần gần đây, Nga đã tập trung lực lượng vào miền đông Ukraine. Hôm 22.4, một tướng Nga lần đầu tiên hé lộ mục tiêu của Moscow là “kiểm soát hoàn toàn" ở miền nam Ukraine và vùng Donbass ở miền đông.

Thông tấn xã TASS của Nga dẫn lời Thiếu tướng Rustam Minnekaev nói rằng các lực lượng Nga đang chiến đấu để thiết lập một hành lang trên bộ nối liền Nga với Crimea, là bán đảo mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine năm 2014.

Một cố vấn tại văn phòng tổng thống Ukraine nói hôm 22.4 rằng trong vòng 24 giờ trước đó, Nga đã kiểm soát thêm 42 khu dân cư ở Donetsk.

Một xe tăng Nga bị phá hủy ở ngoại ô làng Mala Rohan

reuters

Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Anh hôm 23.4 nói rằng Nga không có bước tiến đáng kể nào trong 24 giờ qua vì Ukraine tổ chức phản công. Bộ này cũng nói rằng lực lượng phòng không và phòng thủ trên biển của Ukraine đang chặn được đà tiến của không quân và hải quân Nga.

Trong khi đó, tỉnh trưởng Serhiy Haidai của tỉnh Luhansk trong vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine khẳng định tất cả những thành phố do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Luhansk bị các lực lượng Nga nã pháo liên tục trong hôm nay, theo Reuters. Ông Haidai còn nói rằng các lực lượng Ukraine đang rút khỏi một số khu vực để tập hợp lại.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên. Moscow trước đó nhiều lần phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào các khu dân sự.

Người dân đi từ Mykolayiv đến Odessa

reuters

Ở miền nam, Ukraine còn kiểm soát được các thành phố chính như Mykolaiev và Odesa, cùng với một nhóm quân vẫn cố thủ trong khu nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, nơi Nga tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ.

Bộ Quốc phòng Nga nói cuộc sống tại Mariupol đang bắt đầu trở lại bình thường.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 22.4 cũng nói rằng cuộc sống bình thường đang trở lại tại các vùng mà quân Nga đã rút đi. Ông nói nhiều khu dân cư đã được dọn sạch bom mìn, và hiện đang được hỗ trợ nhân đạo, y tế và giáo dục.

Liên quan đến sơ tán dân thường, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói “nếu mọi thứ ổn thỏa" thì sẽ mở hành lang nhân đạo tại Mariupol hôm nay để phụ nữ, trẻ em và người già sơ tán.

Bà cũng cho biết Nga phía Nga cũng sẽ mở hành lang nhân đạo riêng để sơ tán về Nga.

Về tiến trình đàm phán hòa bình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ điện đàm với người đồng cấp Nga và Ukraine trong cuối tuần này với hy vọng tổ chức một cuộc gặp chung ở Istanbul nhằm chấm dứt xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ có biên giới trên biển chung với cả Nga và Ukraine, là một thành viên NATO trong khi cũng là một đối tác thương mại lớn của Nga.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow vào hôm 26.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.