Chiến sự tối 14.3: Nga tuyên bố mục tiêu tại Ukraine hiện chỉ đạt được bằng quân sự

14/03/2023 18:53 GMT+7

Ukraine tuyên bố tương lai của đất nước phụ thuộc vào kết quả cuộc chiến tại miền đông, trong khi Nga nhấn mạnh các mục tiêu của nước này chỉ có thể đạt được bằng biện pháp quân sự.

Nga nhấn mạnh biện pháp quân sự lúc này

Phát biểu trước báo giới ngày 14.3, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nhấn mạnh: "Chúng tôi phải đạt được các mục tiêu. Giờ đây, điều đó chỉ có thể thực hiện bằng biện pháp quân sự, chừng nào lập trường của nhà chức trách Kyiv chưa thay đổi".

Một nhà điều tra tại hiện trường vụ nã pháo ngày 13.3 ở Volnovakha, vùng do Nga kiểm soát tại Donetsk

Một nhà điều tra tại hiện trường vụ nã pháo ngày 13.3 ở Volnovakha, vùng do Nga kiểm soát tại Donetsk

REUTERS

Hãng TASS đề nghị ông Peskov bình luận về phát biểu của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng Vatican là nơi phù hợp nhất cho việc đàm phán giải quyết xung đột tại Ukraine, người phát ngôn trả lời rằng Nga đánh giá cao nỗ lực của các bên tìm cách làm trung gian, trong đó có Vatican. "Nhưng tính đến thời điểm này, việc đó là không thể. Hiện tại, cuộc xung đột đang được giải quyết bằng các biện pháp quân sự", ông Peskov nói.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 383 có gì nóng?

Reuters dẫn lời ông Peskov nói thêm rằng giải pháp hòa bình tại Ukraine không thể đạt được nếu không tính đến "những thực tế mới" của tình hình. Ông nói rằng lập trường của Nga về việc chấm dứt xung đột đã được biết đến rộng rãi. Trước đó, Nga nhiều lần cho rằng Ukraine phải chấp nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Nga và Ukraine đã có một số cuộc đàm phán trong giai đoạn đầu xung đột nhưng không giúp ngăn chiến sự kéo dài. Nga chỉ trích Ukraine phá vỡ việc đối thoại, trong khi Kyiv tuyên bố chỉ cân nhắc đàm phán hòa bình sau khi lực lượng Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine.

Chiến sự khó khăn tại Bakhmut

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 13.3 cho biết chiến sự tại miền đông Ukraine, gồm thành phố Bakhmut đang rất khó khăn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo tuyên bố Ukraine quyết tâm đẩy lùi Nga và nhấn mạnh tương lai của đất nước đang được quyết định tại miền đông.

Theo thông báo của quân đội Ukraine ngày 14.3, lực lượng này đã đẩy lùi hơn 100 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ. Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ cho biết Nga tiếp tục tiến quân tại Bakhmut và xung quanh thành phố nhưng không thành công trong việc bao vây hoàn toàn tính đến ngày 13.3.

Nga, Ukraine tiếp tục giành giật Bakhmut trong cuộc chiến "đau đớn"

Thông tin mâu thuẫn tại Kherson

Trang The Kyiv Independent ngày 14.3 dẫn lời phát ngôn viên Natalia Humeniuk của Bộ Chỉ huy miền nam Ukraine cho biết chính quyền Nga bổ nhiệm tại khu vực mà Moscow kiểm soát ở Kherson đang thu gom đồ đạc và có dấu hiệu chuẩn bị rời đi.

Trong khi đó, quyền tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Saldo nói với TASS rằng cư dân ở tả ngạn sông Dnipro ở Kherson, nơi Nga đang kiểm soát, đang quay về nhà sau khi sơ tán trước đó. "Những người ở các thị trấn tả ngạn có thể sơ tán nhưng có những người đang quay lại, bất chấp nguy hiểm bị tấn công", ông Saldo nói và cho hay phía Ukraine đang thực hiện 50-100 vụ nã pháo mỗi ngày từ hữu ngạn. Ukraine chưa bình luận gì về cáo buộc này.

Ukraine chi thêm 13,5 tỉ USD trả lương quân đội, mua UAV

Nga và Ukraine đều thiếu đạn?

Bộ Quốc phòng Anh ngày 14.3 thông báo rằng trong vài tuần gần đây, tình trạng thiếu đạn pháo ngày càng nghiêm trọng trong các lực lượng Nga ở nhiều mặt trận và gần như chắc chắn Nga phải sử dụng đến các vũ khí cũ không đủ tiêu chuẩn. London cho rằng đây có thể là lý do khiến Moscow chưa thể tạo ra cuộc tiến công quy mô lớn nào.

Nga chưa bình luận về thông tin này nhưng hãng TASS đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngày 14.3 ra lệnh cho một nhà sản xuất vũ khí hàng đầu phải tăng gấp đôi sản lượng rốc két có độ chính xác cao.

Trong khi đó, tờ The Washington Post cho rằng sau một năm chiến sự, lực lượng Ukraine đã bị suy yếu và một số quan chức nước này nghi ngờ khả năng thực hiện đợt phản công quy mô lớn được dự kiến vào mùa xuân. 

Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

Theo báo Mỹ, quân đội Ukraine không chỉ mất đi nhiều binh sĩ dày dạn kinh nghiệm mà còn bị thiếu đạn dược, trong khi số xe tăng mà phương Tây cam kết cung cấp khó có thể được giao đến kịp thời.

Trang The Kyiv Independent ngày 14.3 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định chi thêm 13,5 tỉ USD cho lĩnh vực quốc phòng, trong đó có lương quân đội và chi phí cho máy bay không người lái (UAV).

Thỏa thuận ngũ cốc được gia hạn

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 14.3 thông báo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển Đen đã được gia hạn 60 ngày, dù phía Ukraine nhấn mạnh thỏa thuận ban đầu nêu rõ mỗi lần gia hạn phải có thời hạn ít nhất 120 ngày. Ông Grushko nói rằng Nga sẽ quyết tâm đảm bảo cam kết dỡ bỏ toàn bộ cấm vận trực tiếp và gián tiếp đối với việc cung cấp nông sản của Nga cho thị trường thế giới được thực hiện.

Chiến sự tối 14.3: Nga tuyên bố mục tiêu tại Ukraine chỉ đạt được bằng quân sự - Ảnh 5.

Tàu chở ngũ cốc từ Ukraine chờ thanh sát tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 12.2022

REUTERS

Thỏa thuận giữa Nga và Ukraine được Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian được thiết lập vào tháng 7.2022. Theo đó, các bên mở hành lang an toàn để Ukraine xuất khẩu ngũ cốc quan biển Đen.

Lãnh đạo Wagner: càng gần trung tâm Bakhmut, xe tăng, pháo Ukraine tấn công càng nhiều

Phương Tây không cấm Nga xuất khẩu nông sản, nhưng Moscow nói rằng các lệnh trừng phạt lên hệ thống thanh toán, hậu cần và bảo hiểm khiến họ không thể xuất khẩu ngũ cốc và phân bón.

Phát ngôn viên Peskov của Điện Kremlin nói việc gia hạn 60 ngày là cử chỉ thiện chí của Nga. Ông yêu cầu phần thứ hai của thỏa thuận, liên quan việc dỡ bỏ giới hạn để Nga xuất khẩu nông sản và phân bón, phải được thực hiện.

Ứng viên tổng thống tiềm năng của Mỹ bình luận về Ukraine

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis hôm 13.3 chỉ trích gay gắt việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tài trợ ồ ạt cho Ukraine mà không chú ý đến những thách thức với nước Mỹ.

Thống đốc Florida nói bảo vệ Ukraine không phải ‘lợi ích quốc gia sống còn’ của Mỹ

Theo Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, một trong những ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, việc "vướng sâu hơn vào tranh chấp lãnh thổ giữa Ukraine và Nga" không phải là lợi ích quốc gia sống còn của Mỹ, tờ The New York Post đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.