Chiến sự Ukraine ngày 383: Cận chiến ác liệt ở Bakhmut; ông Tập Cận Bình có thể sắp thăm Nga

14/03/2023 07:04 GMT+7

Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh ác liệt ở Bakhmut giữa nhiều thông tin cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đến Moscow vào tuần tới.

Chiến sự Ukraine ngày 383: Chủ tịch Trung Quốc có thể sắp thăm Nga - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine cầm vũ khí ở vùng Donetsk ngày 12.3

REUTERS

Giao tranh suốt ngày đêm ở Bakhmut

CNN dẫn lời một phó chỉ huy Ukraine cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở Bakhmut suốt ngày đêm, và binh sĩ Ukraine đang cận chiến trong chiến hào với lực lượng Nga.

"Tình hình ở Bakhmut cực kỳ căng thẳng. Đối phương đang cố gắng tấn công các vị trí của AFU (Lực lượng Vũ trang Ukraine) và làm mọi cách để tiến lên", thiếu tá Rodion Kudriashov, phó chỉ huy Lữ đoàn tấn công biệt lập số 3 của Ukraine, cho biết ngày 13.3.

Xem nhanh: Ngày 382 chiến dịch, Nga-Ukraine giành giật Bakhmut; chiến thuật tập kích tên lửa thay đổi?

"Tình hình căng thẳng, nhưng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của AFU. Chúng tôi đang sử dụng biện pháp phòng thủ cơ động và đang phản công. Trong các trận chiến bộ binh, khi chúng tôi giành lại vị trí của mình và phản công, các đơn vị của chúng tôi thực sự nhảy vào chiến hào của đối phương và đánh bật họ ra khỏi chiến hào. Có những trận đấu súng đang diễn ra ở khoảng cách 10-50 mét", ông Kudriashov nói.

Trong khi đó, một blogger quân sự thân Nga nói rằng các chiến binh của nhóm đánh thuê Wagner đã bắt đầu cuộc tấn công vào phần ngầm của một nhà máy luyện kim lớn ở Bakhmut.

Donetsk thiệt hại nặng

Hãng thông tấn TASS dẫn lời quan chức do Nga hậu thuẫn tại vùng Donetsk cho biết rằng gần 4.500 người đã thiệt mạng ở đây do các cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ ngày 17.2.2022.

Ukraine tập trận mô phỏng chiến trường thực

Theo đó, trong 389 ngày xung đột leo thang, 677 dân thường, trong đó có 28 trẻ em, đã thiệt mạng trong vùng ly khai trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Tại vùng lãnh thổ Nga nắm thêm quyền kiểm soát ở Donetsk, 3.780 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 106 trẻ em. Tổng cộng 4.457 người, trong đó có 134 trẻ em, đã mất mạng ở Donetsk trong xung đột này.

Ukraine vẫn chưa lên tiếng trước các thông tin này.

Nga không phản đối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết Nga không phản đối việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, nhưng chỉ gia hạn trong khoảng thời gian 60 ngày. Phát biểu được ông Vershinin đưa ra ngày 13.3, sau một ngày đàm phán giữa Nga và đại diện từ các bên tại Genève (Thụy Sĩ).

Thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các cảng phía nam Biển Đen của Ukraine sẽ kết thúc vào ngày 18.3 và chỉ có thể được gia hạn khi có sự cho phép của Nga.

Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

Nga đã báo hiệu rằng nước này sẽ chỉ đồng ý gia hạn nếu các hạn chế ảnh hưởng đến xuất khẩu của Nga được dỡ bỏ. Tuy vậy, nhiều nhà ngoại giao và quan chức cấp cao, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, lạc quan rằng thỏa thuận ngũ cốc sẽ được gia hạn.

Các quan chức Nga nói rằng mặc dù xuất khẩu nông sản của nước này không bị phương Tây nhắm vào một cách trực tiếp, biện pháp trừng phạt liên quan đến các khoản thanh toán, hậu cần và ngành bảo hiểm đã tạo ra rào cản đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Nga?

Reuters ngày 13.3 dẫn các nguồn tin cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự định sẽ thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin vào tuần tới, sớm hơn thời điểm truyền thông dự báo.

Trước đó vào ngày 30.1, hãng TASS đưa tin Tổng thống Putin đã mời Chủ tịch Tập đến thăm vào mùa xuân.

Rộ tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tuần tới

Thông tin về kế hoạch thăm Nga rộ lên trong bối cảnh Trung Quốc cho biết đang đề xuất làm trung gian nhằm đạt hòa bình tại Ukraine.

Theo The Wall Street Journal, ông Tập cũng có kế hoạch nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu. Cuộc nói chuyện có thể diễn ra sau khi ông Tập thăm Moscow.

Xem thêm: Rộ tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tuần tới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.