Chiến sự tối 11.3: Ukraine và Nga vẫn giằng co ở 'vùng đất chết' Bakhmut

11/03/2023 18:07 GMT+7

Theo tình báo quân đội Anh, Ukraine và Nga đang chia nhau kiểm soát hai nửa của Bakhmut với sông Bakhmutka là chiến tuyến.

Con sông chia đôi mặt trận ở Bakhmut

Bakhmut đã trở thành một "vùng đất chết" và đây có lẽ là thách thức lớn đối với lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga trong lúc họ cố gắng tiếp tục tấn công về phía tây, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Chiến sự tối 11.3: Ukraine và Nga vẫn giằng co ở 'vùng đất chết' Bakhmut - Ảnh 1.

Lính Ukraine tại một cây cầu đã bị phá hủy gần Bakhmut

AFP

Cập nhật tình báo mới nhất của cơ quan này ngày 11.3 cho biết trong 4 ngày qua, Wagner đã kiểm soát phần lớn phía đông Bakhmut, trong khi lực lượng Ukraine trấn giữ phía tây và phá hủy các cây cầu quan trọng bắc qua sông Bakhmutka. Con sông này gần như chia đôi đông - tây Bakhmut, "hiện đánh dấu chiến tuyến" giữa hai bên.

Xem nhanh: Ngày 380 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

"Với việc các đơn vị Ukraine có thể khai hỏa từ các tòa nhà kiên cố ở phía tây, khu vực này đã trở thành một vùng đất chết, có khả năng gây khó khăn lớn cho lực lượng Wagner đang cố gắng tiếp tục tấn công trực diện về phía tây. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine và các đường tiếp tế của họ ở phía tây vẫn dễ bị tổn thương trước những nỗ lực liên tục của Nga nhằm đánh phủ đầu quân phòng thủ từ phía bắc và phía nam", Bộ Quốc phòng Anh nhận định trong báo cáo đăng trên Twitter.

Ukraine chuẩn bị 3 nhóm quân ở Bakhmut?

Quân đội Nga đang chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở thành phố Bakhmut trong tương lai gần, theo hãng tin TASS.

"Chúng tôi có thông tin rằng kẻ thù đã tập hợp ba nhóm để tiến hành một cuộc tấn công. Chúng tôi đã lưu ý thông tin này và hiện đang chuẩn bị để chống lại cuộc tấn công", ông Apty Alaudinov, chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat và Phó tư lệnh Quân đoàn 2 của Lực lượng dân quân thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR), cho hay trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 10.3.

Nga nói Ukraine chuẩn bị 3 nhóm quân phản công Bakhmut

Cũng theo ông Alaudinov, giới lãnh đạo NATO đang lên kế hoạch đẩy lùi lực lượng Nga đang bao vây Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Ông Alaudinov cho rằng nếu lực lượng Ukraine rút lui khỏi Bakhmut, việc đó sẽ khiến Kyiv "mất mặt" nhưng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào mang tính "tổ chức hoặc chiến thuật".

Canada cấm nhập nhôm, thép từ Nga

Canada ngày 10.3 đã tuyên bố cấm nhập khẩu các sản phẩm nhôm và thép của Nga, với mục đích làm suy giảm nguồn thu mà Moscow sử dụng cho cuộc chiến ở Ukraine, theo Reuters. Năm 2021, Canada đã nhập khẩu tổng cộng 180 triệu USD các sản phẩm này từ Nga.

Reuters cho hay lệnh cấm được đưa ra khi mức thuế 200% đối với nhôm nhập khẩu của Nga mà Mỹ công bố vào tháng trước bắt đầu có hiệu lực và sau khi EU cấm vận các sản phẩm thép của Nga vào năm ngoái.

Ukraine nói lực lượng Wagner đang bị quân chính quy Nga thay thế ở Bakhmut

"Canada và các đối tác của chúng tôi đã trừng phạt ngân hàng trung ương Nga và giới hạn giá dầu và khí đốt của Nga. Và bây giờ chúng tôi đang đảm bảo [Tổng thống Nga Vladimir ] Putin không thể chi tiền cho chiến sự bằng cách bán nhôm và thép ở Canada, phối hợp với hành động của Mỹ hôm nay", Phó thủ tướng Canada Chrystia Freeland cho biết.

Hé lộ đàm phán bí mật ở Mariupol

Sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24.2.2022, lực lượng Nga nhanh chóng tràn vào phần lớn Mariupol, nhưng lại mất nhiều tháng để kiểm soát toàn bộ thành phố. Nhà máy Azovstal trở thành pháo đài cố thủ cuối cùng của thành phố, bảo vệ khoảng 2.600 thành viên tiểu đoàn Azov và dân thường.

Vào thời điểm Tổng thống Putin ra lệnh siết chặt gọng kìm xung quanh khu phức hợp của nhà máy, một nhóm người chuẩn bị bước vào nỗ lực đàm phán trong vòng bí mật nhằm chấm dứt sự vây hãm. Chia sẻ với đài CNN, ông Oleksandr Kovalov, người Donetsk và là thành viên quốc hội Ukraine, cho biết ông là người khởi động nỗ lực đàm phán. Đại diện của phía Nga là trung tướng Vladimir Alexseyev, nhân vật thứ hai ở Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU), và thiếu tướng Alexander Zorin cũng thuộc cơ quan này.

EU 'cạn' ý tưởng trừng phạt Nga?

Sự tham dự của hai vị tướng sừng sỏ cho thấy nhà lãnh đạo Nga đặc biệt coi trọng việc giải quyết tình trạng bế tắc ở nhà máy Azovstal và từ đó tiến tới kiểm soát Mariupol.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.