Tên lửa xé màn đêm Ukraine trong đợt tấn công mới

10/03/2023 06:36 GMT+7

Ukraine cho biết 81 tên lửa đã oanh tạc nhiều khu vực khác nhau trên khắp đất nước trong đêm, bao gồm thủ đô Kyiv, trong đợt tấn công mới nhất từ Nga.

Hãng tin RIA ngày 9.3 dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, để đáp trả vụ tấn công khủng bố ở vùng Bryansk của Nga, khu vực giáp biên giới Ukraine.

"Vũ khí tầm xa trên không, trên biển và trên bộ có độ chính xác cao, bao gồm hệ thống tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, đã tấn công các yếu tố quan trọng của cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quân sự, cũng như các cơ sở cung cấp năng lượng cho họ", tuyên bố nêu, đồng thời cho biết quân đội Nga đã đánh trúng "toàn bộ mục tiêu".

Xem nhanh: Ngày 378 chiến dịch, Ukraine xin bom chùm Mỹ; Nga sẽ đổi chiến lược trong năm nay?

10 tỉnh bị tấn công

Theo AP, tiếng còi báo động đã vang lên trên khắp Ukraine trong những giờ đầu của ngày 9.3. Tên lửa tỏa đi khắp mọi hướng, từ Odessa ở phía nam đến Kyiv và Kharkiv ở phía bắc, từ Dnipropetrovsk và Poltava ở miền trung đến Lviv ở miền tây, theo Reuters. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong đợt tấn công.

Tên lửa xé màn đêm Ukraine trong đợt tấn công mới - Ảnh 1.

Một địa điểm bị tấn công ở Kyiv ngày 9.3

Reuters

Theo không quân Ukraine, tổng cộng "81 tên lửa các loại" cùng 8 máy bay không người lái (UAV) tự sát Shahed đã được sử dụng trong đợt tấn công. Các tên lửa và UAV này được phóng đi từ "10 máy bay chiến lược Tu-95, 7 máy bay tầm xa Tu-22M3, 8 máy bay chiến đấu Su-35, 6 máy bay đánh chặn MiG-31K và 3 tàu chở tên lửa Kalibr KR ở biển Đen". Ukraine tuyên bố tiêu diệt được 34 tên lửa hành trình cũng như 4 UAV Shahed, nhưng không thể đánh chặn các tên lửa bội siêu thanh Kinzhal cũng như các tên lửa S300.

Nga triển khai đợt tập kích tên lửa trên khắp Ukraine

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko cho biết lưới điện ở các khu vực Kyiv, Mykolaiv, Kharkiv, Zaporizhzhia, Odessa, Dnipropetrovsk và Zhytomyr đều đã bị nhắm mục tiêu. Theo nhà cung cấp DTEK, lệnh cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng ở các khu vực Kyiv, Dnipropetrovsk, Donetsk và Odessa.

Chính quyền thủ đô Kyiv cho hay thành phố đã bị tấn công bằng cả tên lửa và UAV, khiến còi báo động được duy trì trong suốt 7 tiếng kể từ nửa đêm. Theo Thị trưởng Vitali Klitschko, lực lượng phòng không của thành phố, bao gồm hệ thống Iris-T do Đức cung cấp, đã đánh chặn hiệu quả, chỉ một tên lửa lọt qua. Khoảng 40% cư dân Kyiv không có sưởi ấm vì lệnh cắt điện khẩn cấp.

Cuộc tấn công cũng khiến Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine mất nguồn cung cấp điện cuối cùng còn lại và phải dựa vào 18 máy phát điện dự phòng chạy bằng diesel, theo Công ty năng lượng nhà nước Energoatom của Ukraine. Các máy phát điện này chỉ có đủ nhiên liệu để hoạt động trong khoảng 10 ngày, trong khi nhà máy cần nguồn điện liên tục để duy trì các hệ thống làm mát và tránh sự cố nóng chảy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công với các mục tiêu nằm rải rác ở 10 tỉnh nước này.

Tình báo Mỹ đoán Tổng thống Putin có thể dùng chiến lược gì ở Ukraine?

Tình hình Bakhmut

Cuộc tấn công diễn ra giữa lúc tình hình ở Bakhmut đang bất lợi cho Ukraine. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk có thể rơi vào tay Nga "trong những ngày tới". "Những gì chúng ta thấy là Nga đang tung thêm quân, lực lượng của họ đông hơn và những gì Nga thiếu về chất lượng thì họ cố gắng bù đắp bằng số lượng", ông nói với báo giới bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU ở Stockholm hôm 8.3.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn đang kiên cường bám trụ. Quân đội nước này sáng 9.3 cho biết họ đã "đẩy lùi hơn 110 cuộc tấn công" của Nga ở Bakhmut và các khu vực xung quanh trong vòng một ngày qua. Trong phát biểu hằng ngày tối 8.3, Tổng thống Zelensky nói trận chiến giành Bakhmut và khu vực Donbass xung quanh là "ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", theo Reuters. 

Nghị sĩ Mỹ Ukraine yêu cầu Washington cung cấp bom chùm

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ không muốn đến Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với CNN phát sóng hôm 8.3, Tổng thống Zelensky đã đề nghị tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy (đảng Cộng hòa) đích thân đến Ukraine để đánh giá tình hình chiến sự. "Ông McCarthy, ông ấy phải đến đây để xem cách chúng tôi làm việc, xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Sau đó, ông hãy đưa ra kết luận", ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, khi được hỏi về lời đề nghị này, ông McCarthy cho biết ông không cần phải đến Ukraine và sẽ lấy thông tin theo những cách khác. "Tôi sẽ tiếp tục nghe báo cáo và nhận những thông tin khác, nhưng tôi không cần phải đến Ukraine hay Kyiv để xem xét tình hình", CNN dẫn lời ông McCarthy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.