Chiến sự đến tối 9.3: Nga ồ ạt tấn công tên lửa, Ukraine thiệt hại nặng

09/03/2023 18:56 GMT+7

Nga ngày 9.3 đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa lớn nhất kể từ giữa tháng 2 vào Ukraine với 81 tên lửa, trong đó có cả tên lửa bội siêu thanh Kinzhal.

Chiến sự đến tối 9.3: Nga ồ ạt tấn công tên lửa, Ukraine thiệt hại nặng - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Kyiv vào ngày 9.3

AFP

Đợt tấn công lớn của Nga

Theo Reuters, Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine vào sáng sớm 9.3, khiến ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và buộc một nhà máy điện hạt nhân phải ngừng hoạt động.

Các quan chức cho biết thủ đô Kyiv, cảng Odesa ở biển Đen và thành phố Kharkiv đều bị tấn công. Tên lửa Nga đã nhắm vào một loạt các mục tiêu, trải dài từ Zhytomyr, Vynnytsia và Rivne ở miền tây đến Dnipro và Poltava ở miền trung Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 378 chiến dịch, Ukraine xin bom chùm Mỹ; Nga sẽ đổi chiến lược trong năm nay?

Đây là đợt tấn công bằng tên lửa lớn đầu tiên của Nga kể từ giữa tháng 2. Đợt tấn công này đã chấm dứt khoảng thời gian tương đối yên ổn dài nhất kể từ khi Moscow bắt đầu nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine từ tháng 10.2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cơ sở hạ tầng quan trọng và các tòa nhà dân cư ở 10 khu vực đã bị tấn công.

"Nga sẽ không thể trốn tránh trách nhiệm về mọi việc họ đã làm", Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Các cơ quan khẩn cấp Ukraine cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một khu dân cư ở khu vực phía tây Lviv. Tại thủ đô Kyiv, cư dân bị các vụ nổ đánh thức. Tỉnh trưởng Oleh Synehubov của Kharkiv cũng cho biết khu vực này phải trải qua 15 cuộc tấn công, với các mục tiêu bao gồm cả cơ sở hạ tầng.

Thị trưởng Vitali Klitschko của Kyiv cho biết các nổ đã được ghi nhận ở phía tây nam thủ đô Ukraine. Ông Klitschko cũng thông báo trên Telegram rằng 40% người dân ở Kyiv hiện không có điện. Tỉnh trưởng Maksym Marchenko của Odessa nói cuộc tấn công đã gây hư hại cơ sở năng lượng trong thành phố, làm mất điện. Các khu dân cư cũng bị ảnh hưởng.

Tư lệnh Mỹ nói Nga mất 70 máy bay, Ukraine mất 60 máy bay kể từ đầu xung đột

Theo Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhny, Nga đã phóng tổng cộng 81 tên lửa các loại vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Số tên lửa này bao gồm:

  • 28 tên lửa hành trình phóng từ trên không X-101/X-555;
  • 20 tên lửa hành trình Kalibr;
  • 6 tên lửa hành trình phóng từ trên không X-22;
  • 6 tên lửa bội siêu thanh phóng từ trên không X-47 Kinzhal;
  • 8 tên lửa dẫn đường cho máy bay: 2 - X-31P; 6 - X-59;
  • 13 tên lửa phòng không S-300.

Ngoài ra, 8 vụ phóng máy bay không người lái Shahed-136/131 do Iran sản xuất đã được thực hiện, ông Zaluzhny nói.

Tướng Zaluzhny cũng khẳng định các lực lượng Ukraine đã phá hủy 34 tên lửa hành trình, 8 tên lửa dẫn đường X-31P và X-59, cùng 4 máy bay không người lái. Tuy nhiên, Ukraine không thể đánh chặn các tên lửa bội siêu thanh Kinzhal cũng như các tên lửa S-300.

Nga chưa lên tiếng về các thông tin này.

Tình báo Mỹ đoán Tổng thống Putin có thể dùng chiến lược gì ở Ukraine?

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị ngắt khỏi lưới điện

Theo The Guardian, công ty năng lượng nhà nước Ukraine Energoatom ngày 9.3 cho biết trên Telegram rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia một lần nữa bị "ngắt kết nối hoàn toàn" khỏi lưới điện của Ukraine do các cuộc pháo kích của Nga.

"Hiện tại, nhà máy đã bị ngắt kết nối và mất điện lần thứ sáu trong thời gian Nga kiểm soát. Tổ máy số 5 và số 6 đang ở trạng thái ngừng hoạt động và 18 máy phát điện bằng dầu diesel đã được bật để cung cấp năng lượng cho nhu cầu riêng của nhà máy", Energoatom viết, cho biết thêm rằng nhà máy có đủ nhiên liệu để hoạt động trong 10 ngày.

Nhà máy máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm ở khu vực do Nga kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhzhia và là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Nơi đây do các lực lượng Nga nắm giữ trong khoảng 12 tháng qua nhưng được các nhân viên Ukraine vận hành.

Giới tỉ phú Nga giàu thêm bất chấp bị cấm vận

"Ngoài ra, tất cả các nhà máy điện hạt nhân trong nước nằm trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát đã ngừng hoạt động do mối đe dọa tấn công tên lửa", tuyên bố của Energoatom cho biết.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức do Nga hậu thuẫn cho biết việc Ukraine cắt điện của nhà máy Zaporizhzhia là một hành động khiêu khích. Quan chức này cũng nói nhà máy đang vận hành an toàn bằng nguồn điện dự phòng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ từ chối thăm Ukraine

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ngày 8.3 cho biết ông không có kế hoạch thăm Ukraine theo lời mời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với CNN được phát sóng vào ngày 8.3, ông Zelensky đề nghị ông McCarthy trực tiếp đến để chứng kiến tình hình ở Ukraine.

Tư lệnh lục quân Ukraine bày cờ thế chống Nga ở Bakhmut

Tuy nhiên, ông McCarthy nói rằng ông không cần phải đến Ukraine và sẽ lấy thông tin theo những cách khác.

Xem thêm: Chủ tịch Hạ viện Mỹ từ chối thăm Ukraine theo lời mời của Tổng thống Zelensky


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.