• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Tấn công ‘khủng bố’ trại huấn luyện gần biên giới Ukraine, 11 binh sĩ Nga thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
16/10/2022 08:16 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga cho hay 2 kẻ tấn công từ một nước từng thuộc Liên Xô đã nổ súng tại một doanh trại huấn luyện gần biên giới Ukraine, khiến 11 người thiệt mạng.

Các binh sĩ tình nguyện Nga tập bắn tại một trung tâm huấn luyện

ảnh chụp màn hình rt

Đài RT ngày 16.10 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga thông báo ít nhất 11 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tấn công một khu vực huấn luyện quân sự của nước này tại vùng Belgorod gần biên giới Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là “hành vi khủng bố” và 2 nghi phạm bị bắn chết tại chỗ bởi hỏa lực bắn trả. Giới chức Nga cho biết thêm rằng 2 nghi phạm là “công dân một quốc gia thành viên tổ chức CIS”.

Nga nói xả súng "khủng bố" ở trại huấn luyện gần biên giới Ukraine làm 11 binh sĩ thiệt mạng

Tổ chức này, còn được gọi tắt là SNG, gồm hầu hết các quốc gia thành viên cũ của Liên Xô, trừ các nước vùng Baltic, Ukraine, Georgia và Turkmenistan. Các nước SNG hiện còn các thành viên Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan và Uzbekistan.

Quân đội Nga chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự việc hay danh tính những kẻ tấn công.

Theo RIA Novosti, 2 kẻ tấn công khai hỏa vào một nhóm binh sĩ tình nguyện trong lúc huấn luyện ở trường bắn. Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận thông tin này.

Hiện chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công tại trường bắn mà Nga gọi là vụ khủng bố. Reuters dẫn lời cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Ukraine cho rằng những kẻ tấn công đến từ Tajikistan và đã nổ súng vào những người khác sau tranh cãi về tôn giáo.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành động viên một phần, được công bố trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bị kéo dài. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hơn 200.000 lính dự bị đã được huy động, trong đó phần lớn đang được huấn luyện.

Giới chức Nga còn tuyên bố vụ nổ xe bom trên cầu Crimea hôm 8.10 là hành vi khủng bố. Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cáo buộc giới tình báo quân sự Ukraine là bên chủ mưu trong vụ việc khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và gây sập 2 nhịp cầu.

Xem nhanh: Ngày 233 chiến dịch, Tổng thống Putin giảm tập kích tên lửa, Ukraine sợ mất dịch vụ internet của tỉ phú Musk

Nga xác định 12 cá nhân bị cho là đồng phạm trong vụ việc và đã bắt giữ 8 người. Trong danh sách này có 5 người Nga và 3 người nước ngoài có quốc tịch Ukraine và Armenia.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.