Chiến sự tối 15.9: Nga tấn công ồ ạt; Ukraine bắn 80 loại đạn vào đất Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/09/2023 19:23 GMT+7

Phía Ukraine tuyên bố giành lại một ngôi làng ở miền đông, trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến hạm Nga đã phá hủy một xuồng không người lái của Ukraine.

Nhiều quan chức địa phương ở Ukraine sáng nay 15.9 nói rằng trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào ít nhất 10 tỉnh, khiến một trẻ em thiệt mạng và 8 người bị thương, theo trang tin The Kyiv Independent.

Những tỉnh bị tấn công gồm Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Luhansk, Mykolaiv và Sumy.

Chiến sự tối 15.9: Nga tấn công ồ ạt; Ukraine bắn 80 loại đạn vào đất Nga?  - Ảnh 1.

Một kho ngũ cốc bị phá hủy ở tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine trong một cuộc tấn công bị cho là do Nga tiến hành

Reuters

Trong đó, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuryi Ihnat nói rằng lực lượng Nga đã phóng 17 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed về hướng tỉnh Khmelnytskyi nhằm phá hủy máy bay ném bom của Ukraine.

Không quân Ukraine khẳng định tất cả UAV đó đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận tỉnh Khmelnytskyi theo nhiều hướng khác nhau.

Ukraine củng cố phòng không trước nguy cơ Nga lại tập kích lưới điện vào mùa đông

Ukraine tuyên bố giành lại một ngôi làng gần Bakhmut

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm nay 15.9 tuyên bố đã giành lại làng Andriivka bị tàn phá ở phía nam Bakhmut, thành phố đã rơi vào tay của lực lượng Nga hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, theo Reuters.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định quân đội nước này giữ vững vị trí trong làng Andriivka, trong khi lực lượng Nga chịu thương vong đáng kể và mất thiết bị.

Quân đội Ukraine còn tuyên bố lực lượng nước này đã "thành công một phần" gần làng Klishchiivka, cũng ở phía nam Bakhmut.

"Việc giành lại và giữ được Andriivka là con đường dẫn đến bước đột phá ở cánh phải Bakhmut và là chìa khóa thành công của toàn bộ cuộc tấn công tiếp theo", Lữ đoàn xung kích số 3, đơn vị tham gia cuộc phản công giành lại Andriivka, nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của phía Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky sắp gặp Tổng thống Biden ở Mỹ, có thể đến LHQ

Xem thêm: Dấu hiệu chiến sự Ukraine còn kéo dài

Ukraine bắn hơn 80 loại đạn vào đất Nga?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga hôm nay 15.9 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng Ukraine đã bắn hơn 80 loại đạn khác nhau vào tỉnh, theo Hãng tin TASS.

"Tại quận Shebekinsky, 5 quả đạn cối đã được bắn vào làng Krasnoye, 4 quả đạn pháo vào làng Ziborovka, 3 quả đạn cối vào mỗi làng Terezovka và Sereda", ông Gladkov viết. Ông còn viết rằng một số ngôi làng khác trong tỉnh cũng bị lực lượng Ukraine pháo kích.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên của ông Gladkov.

Xem thêm: Lãnh đạo tình báo Ukraine nói về các cuộc tấn công vào đất Nga

Pháo phòng không tự hành Gepard của Đức đạt hiệu quả cao trên chiến trường Ukraine

Chiến hạm Nga phá hủy xuồng không người lái của Ukraine?

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 15.9 nói rằng một tàu chiến Nga đã phá hủy một xuồng không người lái của hải quân Ukraine ở biển Đen, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Ukraine nói đã tấn công hai tàu tuần tra của Nga và phá hủy một hệ thống phòng không tinh vi ở phía tây bán đảo Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận cuộc tấn công vào tàu tuần tra Sergei Kotov, nhưng khẳng định cuộc tấn công liên quan đến 5 xuồng không người lái này đã bị đẩy lùi.

Cuộc tấn công mới xảy ra sau khi Kyiv ngày 13.9 tuyên bố lực lượng Ukraine đã làm hư hại nghiêm trọng một tàu ngầm và tàu đổ bộ của Nga đang được sửa chữa trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào một xưởng đóng tàu ở cảng Sevastopol thuộc Crimea. Đây là nơi có sự hiện diện của Hạm đội biển Đen thuộc Nga.

Xem thêm: Quân đội Nga đang đối phó cuộc tấn công mới của Ukraine vào Crimea?

Vì sao tỉ phú Elon Musk không cho Ukraine sử dụng Starlink tấn công Crimea?

Nga phát triển tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay tuyên bố trong cuộc họp tại trụ sở Hạm đội Thái Bình Dương của nước này rằng Moscow liên tục nâng cấp hải quân để có thể bảo vệ lợi ích của đất nước, theo Hãng tin TASS.

"Hiện nay, chúng ta đang tích cực nghiên cứu thiết kế các tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm, hệ thống robot và các phương tiện không người lái dưới nước", ông Shoigu nhấn mạnh.

Bộ trưởng Shoigu còn lưu ý rằng Hải quân Nga bảo vệ lợi ích quốc gia, duy trì sự an toàn khi vận chuyển và tiến hành các hoạt động ở những khu vực khác nhau trên thế giới. 

Xem thêm: Tư lệnh hải quân Nga nói 'cần phải tăng tốc' sau tuyên bố của ông Putin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.