Dấu hiệu chiến sự Ukraine còn kéo dài

Khánh An
Khánh An
13/09/2023 06:00 GMT+7

Giới chức Ukraine kêu gọi cả nước tập trung nỗ lực đối phó Nga, sau khi chiến sự kéo dài hơn một năm rưỡi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và giới chức nước này vừa kêu gọi cả nước tập trung nỗ lực đối phó lực lượng Nga, dấu hiệu cho thấy Kyiv chuẩn bị cho chiến dịch phản công kéo dài, sau hơn 18 tháng xung đột. Theo Reuters, những lời kêu gọi của nhà lãnh đạo và thuộc cấp trở nên quyết liệt hơn, khi quân đội Ukraine phản công ổn định nhưng tương đối chậm ở các khu vực do Nga kiểm soát.

Dấu hiệu chiến sự Ukraine còn kéo dài

Ngân sách thời chiến

Trong thông điệp đưa ra tối 11.9, Tổng thống Zelensky cho rằng Nga "không hy vọng chiến thắng, mà chỉ hy vọng rằng chúng ta sẽ không thể chịu đựng được tất cả". "Dù hôm nay đã là ngày thứ 565 của cuộc chiến, mỗi người chúng ta phải tập trung bảo vệ tổ quốc như trong những ngày đầu", ông kêu gọi.

Ông David Arakhamia, lãnh đạo đảng Đầy tớ của nhân dân của ông Zelensky tại quốc hội Ukraine, cho rằng tổng thống nước này không còn chịu trách nhiệm về những khoản đầu tư cho sân vận động, sân quần vợt hay những khoản tương tự.

Dấu hiệu chiến sự Ukraine còn kéo dài - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo M109 về phía lực lượng Nga tại Donetsk hôm 11.9

Reuters

"Bắt đầu từ năm mới, cả nước sẽ phải chuyển qua ngân sách thời chiến và không còn chi tiêu cho những khoản đó. Chỉ có quốc phòng và vũ khí", ông nhấn mạnh. Cuộc phản công của Ukraine từ tháng 6 đến nay tập trung vào việc giành lại các làng phía đông và phía nam. Ông Zelensky bác bỏ thông tin trên một số hãng truyền thông phương Tây cho rằng chiến dịch phản công tiến triển quá chậm, nhưng nói rõ rằng ông tin chiến dịch sẽ kéo dài.

Nghị sĩ Ukraine đề xuất truy tố, dẫn độ người ra nước ngoài trốn lính

Nga chưa bình luận về lời kêu gọi ở Ukraine. Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở TP.Vladivostok (Nga) ngày 12.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại và "không đem lại kết quả". Theo ông, Ukraine chỉ sẵn sàng thảo luận về hòa bình khi cạn kiệt nguồn lực, nhưng nhằm lợi dụng để tái trang bị.

Thông tin trái chiều

Về chiến sự, thông tin chính thức từ Nga và Ukraine đều cho hay giao tranh dữ dội tiếp diễn tại một khu vực nhỏ ở mặt trận phía nam, trong khi chưa rõ bên nào giành lợi thế thực sự.

CNN dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị ở tiền tuyến phía nam đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần làng Robotyne ở vùng Zaporizhzhia, tâm điểm giao tranh trong vài tuần qua. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này có tiến triển tại khu vực phía nam Robotyne và phía tây làng Verbove lân cận. Theo đó, phía Ukraine đã giành lại hơn 5 km2 lãnh thổ trong tuần qua, nâng tổng diện tích đã giành lại trong chiến dịch phản công lên 256 km2.

Ưu thế trên không, bom lượn thông minh Nga khiến binh sĩ Ukraine lo sợ

Ở mặt trận phía đông, 2 bên đều cho hay làng Andriivka phía nam thành phố Bakhmut cũng đang xảy ra giao tranh dữ dội. Blogger người Ukraine Bakhmut Demon nói rằng còn quá sớm để ăn mừng chiến thắng tại đây. "Đạn pháo Nga vẫn đang khai hỏa, chúng tôi đã đẩy lùi đối phương đáng kể, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ", blogger này viết. Xa hơn về phía đông, gần thành phố Donetsk nơi Nga đang kiểm soát, blogger người Nga Neofitsyalnyi Bezsonov bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng Ukraine đã đặt chân vào làng Optyne, khu vực đang giao tranh khốc liệt.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 12.9 dẫn lời giới chức Mỹ hé lộ rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sắp phê chuẩn việc gửi tên lửa tầm xa trang bị đạn chùm cho Ukraine.

Trước đó, Mỹ đã cung cấp đạn pháo 155 mm chứa đạn chùm cho Ukraine trong vài tháng qua và đã chứng kiến được sự thành công của vũ khí này. Do đó, Mỹ đang cân nhắc gửi Hệ thống Tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) hoặc Hệ thống Rốc két phóng loạt dẫn đường (GMLRS) chứa đạn chùm cho Kyiv. Việc kết hợp tên lửa tầm xa với đạn chùm dự kiến giúp Ukraine thực hiện các đòn tấn công sâu hơn vào những vùng do Nga kiểm soát, nhờ sức công phá lớn.

Ukraine sắp nhận tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km từ Mỹ?

Ba Lan củng cố năng lực phòng thủ

Reuters ngày 12.9 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông qua kế hoạch bán Hệ thống Chỉ huy chiến đấu tích hợp (IBCS) cho Ba Lan với giá khoảng 4 tỉ USD. Lầu Năm Góc cho hay Ba Lan đã đề nghị mua đợt 2 trong chương trình giúp hệ thống phòng không Patriot 3+ được trang bị các cảm biến và bộ phận hiện đại. Cùng ngày, trang Defense News đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak vừa thông qua thỏa thuận khung nhằm mua 486 bệ phóng hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ. Dự kiến việc bàn giao sẽ bắt đầu từ năm 2025 theo thỏa thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.