Chiến sự tối 1.6: Lãnh thổ Nga liên tục bị pháo kích, Kyiv bị tấn công?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/06/2023 18:45 GMT+7

Một quan chức Nga hôm nay 1.6 nói rằng các đơn vị Ukraine đã pháo kích không ngừng vào thị trấn Shebekino thuộc tỉnh Belgorod của Nga, giáp với Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công xuyên biên giới gần thị trấn Shebekino thuộc tỉnh Belgorod của Nga trong hôm nay 1.6, theo Reuters dẫn lại thông tin từ các hãng tin Nga. Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng hơn 30 chiến binh người Ukraine đã thiệt mạng, cùng với 4 xe bọc thép bị phá hủy. 

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod hôm nay 1.6 nói rằng các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào thị trấn biên giới Shebekino bằng hệ thống rốc két Grad thời Liên Xô, khiến một tòa nhà dân cư trong thị trấn bốc cháy, theo Reuters. Ông còn nói rằng cuộc tấn công cũng đã làm hư hại tòa nhà hành chính địa phương và làm bị thương một người dân.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 462 có diễn biến gì nóng?

Trước đó cùng ngày, ông Gladkov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng số người bị thương trong vụ pháo kích của Ukraine vào thị trấn Shebekino đã tăng lên 8 người, theo Hãng tin TASS. 

Trong khi đó, giới chức ở Belgorod phủ nhận các báo cáo trên mạng xã hội về một bước đột phá của Ukraine gần Shebekino, nói rằng những thông tin giả mạo là quân đội Ukraine đã đột nhập khu vực gần Shebekino trong đêm đã được đăng trên Telegram.

Chiến sự tối 1.6: Lãnh thổ Nga liên tục bị pháo kích, Kyiv bị tấn công? - Ảnh 1.

Một số xe bị phá hủy sau vụ pháo kích tại thị trấn Shebekino trong tỉnh Belgorod thuộc Nga, trong ảnh được công bố ngày 31.5

Reuters

Ông Gladkov còn viết rằng hai dân thường bị thương trong vụ pháo kích của quân đội Ukraine vào khu định cư Novopetrovka thuộc tỉnh Belgorod. Tối 30.5, ông Gladkov nói rằng trong 24 giờ trước đó, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng khoảng 220 quả rốc két vào tỉnh Belgorod, theo TASS.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố cũng như cáo buộc trên từ phía Nga. Trước đó, Kyiv khẳng định không có liên quan gì đến cuộc đột kích nhắm vào Belgorod hôm 22.5.

Nga không quyết định việc Ukraine gia nhập NATO

Xem thêm: Diễn biến mới sau vụ lãnh thổ Nga bị đột kích

Mỹ có phản ứng mới về vụ UAV tấn công Moscow

Điều phối viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ về truyền thông chiến lược John Kirby ngày 31.5 nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden không biết ai chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng UAV ở Moscow vào rạng sáng 30.5, theo Reuters.

Ông Kirby cho hay Mỹ không có "thông tin cụ thể cho chúng tôi biết ai chịu trách nhiệm", và Washington không có kế hoạch điều tra vụ việc.

Xem thêm: Mỹ có phản ứng mới về vụ UAV tấn công Moscow, gửi thêm vũ khí cho Ukraine

Thủ đô Kyiv hứng cuộc tấn công mới?

Không quân Ukraine ngày 1.6 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tất cả 10 tên lửa đạn đạo và hành trình được phóng từ tỉnh Bryansk của Nga trong cuộc tấn công thứ 18 nhắm vào thủ đô Kyiv của Ukraine kể từ đầu tháng 5, theo Reuters.

Chính quyền Kyiv nói rằng có 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong cuộc tấn công mới, nhưng không nói rõ họ chết như thế nào. Các nạn nhân bao gồm một bé gái 11 tuổi và mẹ của nạn nhân, theo cảnh sát.

Nga tiếp tục tập kích Kyiv

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Moscow từng phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô của Ukraine khi Kyiv chuẩn bị tiến hành cuộc phản công, theo Reuters. Phía Nga nói rằng những cuộc pháo kích của Ukraine vào các khu vực biên giới đã gia tăng trong những tuần gần đây khi Kyiv chuẩn bị phản công.

Xem thêm: Chiến sự ngày 458: Ukraine rục rịch phản công, Nga nêu điều kiện hòa bình

NATO khó kết nạp Ukraine vì đang có xung đột với Nga?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay tuyên bố Ukraine đã sẵn sàng gia nhập NATO và Kyiv đang chờ khối này sẵn sàng kết nạp Ukraine. Ông Zelensky đưa ra tuyên bố này trong lúc nói chuyện với các phóng viên sau khi đến dự hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị châu Âu do Moldova tổ chức, theo Reuters.

Ai sẽ là nhà lãnh đạo NATO tiếp theo?

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm nay nói rằng cánh cửa của NATO vẫn mở cho các thành viên mới, nhưng một quốc gia không thể tham gia liên minh này khi đang ở giữa một cuộc chiến, theo Reuters.

Xem thêm: Phần Lan chính thức gia nhập NATO, Ngoại trưởng Mỹ gửi thông điệp tới Tổng thống Putin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.