Chiến sự tối 20.11: Nga 'nã pháo vào khu dân cư', Ukraine dùng HIMARS phản công?

Văn Khoa
Văn Khoa
20/11/2022 18:00 GMT+7

Lực lượng Ukraine dùng hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp để phản công, trong khi cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây ngày càng mệt mỏi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tỉnh trưởng Valentyn Reznichenko của tỉnh Dnipropetrovsk thuộc trung bộ Ukraine hôm nay 20.11 cáo buộc lực lượng Nga nã pháo vào khu dân cư Nikopol trong những giờ đầu cùng ngày, khiến 1 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent. Ông Reznichenko còn nói rằng 20 tòa nhà cao tầng và nhiều ngôi nhà, cũng như đường ống dẫn khí đốt và đường dây điện bị bắn trúng, gây ra 3 vụ hỏa hoạn.

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng về phía thành phố Kherson thuộc miền đông ngày 18.11.2022

AFP

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm nay 20.11 tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tiến quân của lực lượng Nga gần 7 khu định cư ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk thuộc miền đông. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine còn nói rằng quân đội đã tiến hành các cuộc phản công nhắm vào một sở chỉ huy và kho đạn của Nga trong khu vực, theo The Kyiv Independent.

Xem nhanh: Diễn biến gì nóng trong ngày 269 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine?

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên từ phía Ukraine.

Trong khi đó, đại diện của phe ly khai Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng hôm nay cáo buộc lực lượng Ukraine đã pháo kích vào Donetsk 27 lần trong 24 giờ qua, bắn 115 quả đạn pháo và rốc két, theo Hãng tin TASS.

Phái bộ thuộc DPR tự xưng còn nói rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và hệ thống rốc két phóng loạt Grad cùng những khẩu pháo 152 mm và 155 mm. Không có thương vong trong số dân thường được ghi nhận, theo phái bộ thuộc DPR tự xưng.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Lực lượng Ukraine sẽ làm gì sau khi lực lượng Nga rút khỏi Kherson?

Ukraine nói gây thương vong lớn cho Nga trong cuộc tấn công mới bằng pháo tầm xa

Quân đội Ukraine ngày 19.11 tuyên bố khoảng 60 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công mới bằng pháo tầm xa của lực lượng Ukraine, theo Reuters.

Trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng Nga đã chịu tổn thất nặng trong ngày 17.11, khi lực lượng Ukraine nã pháo vào thị trấn Mykhailkva, cách thành phố Kherson 40 km về phía nam. Các lực lượng Nga đã rút khỏi thành phố này, thuộc miền nam Ukraine, cách đây gần 2 tuần.

Vị tướng hàng đầu Ukraine bị yêu cầu hạn chế xuất hiện trước công chúng

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine không cung cấp chi tiết về cuộc tấn công nói trên và Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa có phản ứng, theo Reuters.

Xem thêm: Ukraine nói gây thương vong lớn cho Nga trong cuộc tấn công mới bằng pháo tầm xa

Ông Medvedev: Phương Tây ngày càng mệt mỏi với Tổng thống Zelensky

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 19.11 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng phương Tây ngày càng mệt mỏi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên đang “thúc đẩy” Kyiv đàm phán với Moscow, theo Đài RT. Ông Medvedev còn cho rằng Mỹ và NATO không muốn mạo hiểm dính vào một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Cũng theo ông Medvedev, phản ứng trước vụ tên lửa rơi ở làng Przewodow của Ba Lan hôm 15.11 khiến 2 dân thường thiệt mạng cho thấy một "triệu chứng" mới trong xu hướng nói trên, với ngay cả "những người chống Nga cuồng nhiệt nhất" ở Warsaw từ chối đổ lỗi vụ việc cho Moscow. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv đối với phát ngôn của ông Medvedev.

Hôm 18.11, Warsaw gọi vụ tên lửa rơi ở làng Przewodow là "tai nạn đáng tiếc" mà "thực tế là không thể ngăn chặn". Kyiv đã nhiều lần cố đổ lỗi vụ việc cho Moscow, theo Đài RT.

Đức cảnh báo căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO

Quân đội Nga đã khẳng định họ không thực hiện bất kỳ vụ phóng tên lửa nào gần biên giới Ukraine-Ba Lan vào thời điểm đó, trong khi việc phân tích các bức ảnh từ địa điểm tên lửa rơi ở làng Przewodow cho thấy đó là tên lửa phòng không S-300 do lực lượng Ukraine vận hành, theo RT.

Xem thêm: Kyiv thừa nhận khả năng tên lửa rơi ở Ba Lan là của Ukraine

Iran và Nga âm thầm thỏa thuận sản xuất UAV tại Nga?

Theo tờ The Washington Post ngày 20.11, thông tin tình báo được các cơ quan an ninh Mỹ và phương Tây xem được cho thấy Iran và Nga đã thỏa thuận sản xuất hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tại Nga, trong bối cảnh chiến sự Ukraine sắp qua 9 tháng.

Thỏa thuận được thông qua trong tháng 11 và các nước đang chuyển giao thiết kế và các bộ phận, để có thể sản xuất UAV bắt đầu trong vài tháng tới, theo các quan chức biết về vấn đề này.

Iran đã chuyển giao công nghệ để Nga tự sản xuất UAV "tự sát"?

Xem thêm: Iran và Nga âm thầm thỏa thuận sản xuất UAV tại Nga?

Xem thêm tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.