Chiến sự tối 21.2: Ông Putin kịch liệt lên án phương Tây trong phát biểu quan trọng

21/02/2023 18:36 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây châm ngòi xung đột ở Ukraine và tìm cách hủy diệt Nga, đồng thời tuyên bố đánh bại Nga là chuyện không thể.

Tổng thống Putin phát biểu trước quốc hội

Trong bài phát biểu thường niên trước quốc hội Nga ngày 21.2, ông Putin nói Nga đã làm mọi thứ có thể để chiến sự không xảy ra, nhưng Kyiv với sự hậu thuẫn của phương Tây đã lên kế hoạch tấn công Crimea. Nhà lãnh đạo cáo buộc phương Tây công khai nói về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine từ trước khi xung đột nổ ra và phương Tây mới là bên châm ngòi xung đột.

Chiến sự tối 21.2: Ông Putin kịch liệt lên án phương Tây trong phát biểu quan trọng - Ảnh 1.

Ông Putin phát biểu trước quốc hội Nga ngày 21.2

REUTERS

Theo tổng thống Nga, phương Tây đang cố gắng biến xung đột địa phương thành một cuộc đối đầu trên quy mô toàn cầu và Nga "sẽ phản ứng theo cách thích hợp". Ông cáo buộc "giới tinh hoa phương Tây không giấu giếm mục tiêu là giáng cho nước Nga một thất bại chiến lược và kết liễu chúng ta mãi mãi".

Xem nhanh: Ngày 362 chiến dịch, ông Putin quyết đối đầu, ông Zelensky nhắc Trung Quốc không giúp Nga

Bài phát biểu được chú ý đặc biệt trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine sắp tròn một năm kể từ khi bùng nổ hồi cuối tháng 2.2022.

Chuyến đi bí mật của Tổng thống Biden được chuẩn bị ra sao?

Bloomberg có bài tường thuật về quá trình chuẩn bị cũng như diễn biến chuyến thăm Kyiv chớp nhoáng của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20.2. Chuyến đi diễn ra bí mật sau khi các cố vấn thân cận của ông dành nhiều tháng để vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ.

Chiến sự tối 21.2: Ông Putin kịch liệt lên án phương Tây trong phát biểu quan trọng - Ảnh 3.

Ông Biden trên tàu rời Kyiv ngày 20.2

REUTERS

Theo đó, trong một cuộc thảo luận nhóm tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 17.2, ông Biden mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc đến thủ đô Ukraine gặp nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky. Ngay cả bên trong Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, rất ít người biết về việc này.

Mỹ ‘thông báo’ cho Nga trước chuyến thăm Kyiv của ông Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden gần như không để lộ bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông sắp thăm Kyiv. Ông đến nhà thờ vào chiều 18.2 và sau đó đưa vợ đi ăn tối tại một nhà hàng ấm cúng ở Washington DC. Song trước bình minh ngày 19.2, ông Biden đã ở trên một phi cơ quân sự của Mỹ bay qua Đại Tây Dương, chặng đầu tiên của hành trình tới thủ đô Ukraine.

Sau khi thăm Kyiv, ông Biden đã trở lại Ba Lan để tiếp tục các hoạt động ở đây. Ông sẽ có bài phát biểu quan trọng nhân dịp chiến sự Ukraine sắp tròn một năm.

Trung Quốc kêu gọi hòa bình ở Ukraine

Quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các bên tiến hành đàm phán và thiết lập hòa bình ở Ukraine vì lợi ích của thế giới và đặc biệt là châu Âu. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm 20.2, ông Vương cho biết thế giới đang bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn và các cuộc chiến.

Tổng thống Ukraine: Sẽ có chiến tranh thế giới nếu Trung Quốc hỗ trợ Nga

"Hãy để tôi nhắc lại những gì chúng tôi vừa nghe và cùng tuyên bố với thế giới rằng Trung Quốc và Hungary sẵn sàng hợp tác với các quốc gia yêu chuộng hòa bình khác để chấm dứt tình trạng thù địch hiện tại càng sớm càng tốt", ông Vương nói với ông Szijjarto.

Ông Vương Nghị hiện đang ở Moscow.

Binh sĩ Ukraine ví xe tăng Leopard như xe hơi Mercedes

Một binh sĩ Ukraine đã so sánh xe tăng Leopard 2 với một chiếc xe Mercedes khi trải qua khóa huấn luyện với loại xe tăng này. Binh sĩ này nằm trong số hàng chục binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện sử dụng xe tăng Leopard 2 tại khu huấn luyện quân sự lớn nhất của Đức ở thành phố Munster, trước khi loại xe tăng này được gửi đến Ukraine, theo Reuters.

Châu Âu nhận ra không có đủ xe tăng Leopard để viện trợ cho Ukraine

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa hệ thống của phương Tây và Liên Xô, người lính Ukraine nói: "Bạn có thể tưởng tượng nó giống như sự khác biệt giữa một chiếc xe Mercedes và một chiếc Zhiguli". Zhiguli là một nhãn hiệu ô tô của Liên Xô mà khi xuất khẩu thường mang nhãn hiệu Lada.

Ông Zelensky cảnh báo nguy cơ "thế chiến mới"

Trả lời phỏng vấn tờ Die Welt của Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo nếu Trung Quốc ủng hộ Nga, việc này sẽ có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới mới. Trong cuộc phỏng vấn, ông bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ chọn hỗ trợ Ukraine chứ không phải Nga trong xung đột đang diễn ra.

Tổng thống Ukraine: Sẽ có chiến tranh thế giới nếu Trung Quốc hỗ trợ Nga

"Tuy nhiên, tại thời điểm này, tôi không nghĩ điều đó là khả thi", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn. Ông cũng cho biết ông thấy Trung Quốc đang có cơ hội đưa ra "đánh giá thực tế" về tình hình.

"Tuổi thọ" của lính tình nguyện Mỹ ở Bakhmut

ABC News ngày 20.2 dẫn lời ông Troy Offenbecker, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ ở Michigan và đang tình nguyện chiến đấu cùng quân đội Ukraine ở Donbass, cho biết tuổi thọ trung bình của binh sĩ khi bước ra tiền tuyến Bakhmut là 4 giờ.

"Tình hình ở thực địa khá tồi tệ. Thương vong rất nhiều. Ở tiền tuyến tuổi thọ ước chừng bốn giờ", ông Offenbecker cho biết.

Ukraine gây áp lực với nghị sĩ Mỹ về cung cấp chiến đấu cơ F-16

Bakhmut là nơi diễn ra những cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Nơi này khá "hỗn loạn" và được mệnh danh là "máy xay thịt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.