Chiến sự tối 28.7: Ukraine 'tấn công theo 3 hướng'; Nga ra cảnh báo mới

Văn Khoa
Văn Khoa
28/07/2023 19:28 GMT+7

Các lực lượng Ukraine được cho là tiếp tục hoạt động tấn công theo 3 hướng, trong khi Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ra cảnh báo mới về việc Washington gửi đạn chùm cho Kyiv.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 28.7 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã bắn khoảng 70 quả đạn pháo vào tỉnh này, khiến một dân thường bị thương, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, Thị trưởng Sergey Sobyanin của tỉnh Moscow thuộc Nga hôm nay 28.7 viết trên Telegram rằng các lực lượng Nga đã phá hủy một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đang hướng tới thủ đô Moscow trong những giờ đầu cùng ngày, theo Đài RT. Ông Sobyanin còn viết rằng "không có thiệt hại hay thương vong" sau cuộc tấn công.

Xem nhanh: Xung đột Ukraine ngày 519 có diễn biến gì nóng?

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã đưa ra một tuyên bố rằng chiếc UAV nói trên đang nhắm đến "các địa điểm trên lãnh thổ thuộc tỉnh Moscow" trước khi nó bị vô hiệu hóa bởi hệ thống phòng không.

Đây là vụ tấn công bằng UAV thứ hai trong tuần này, sau khi UAV đâm vào hai tòa nhà ở thủ đô Moscow ngày 24.7.

Chiến sự tối 28.7: Ukraine 'tấn công theo 3 hướng'; Nga ra cảnh báo mới - Ảnh 1.

Các thành viên của lực lượng an ninh Nga điều tra một cây cầu gần địa điểm của một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Moscow ngày 24.7

Reuters

Một số UAV đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa trước đó trong tháng này ở vùng ngoại ô phía tây nam của Moscow. Giới chức Nga đã lên án các cuộc tấn công đó là "hành động khủng bố".

Nga gần đây đã bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng cảng của thành phố Odessa thuộc miền nam Ukraine để đáp trả cuộc tấn công bằng UAV mà Moscow cáo buộc Kyiv tiến hành vào cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga vào ngày 17.7, khiến hai người thiệt mạng và một bé gái 14 tuổi bị thương, theo RT.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc mới từ Nga.

Ukraine tổn thất gần 20% vũ khí NATO viện trợ

Xem thêm: Tổng thống Ukraine nói cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp để tấn công

Ukraine "đang tấn công theo ít nhất 3 hướng"

Trong bản cập nhật chiến sự mới nhất của mình, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) cho rằng các lực lượng Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công ở ít nhất 3 hướng, dọc theo biên giới giữa hai tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, và đã tiến lên vào ngày 27.7, theo trang The Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27.7 đã đăng tải đoạn phim cho thấy các lực lượng Ukraine đã giành lại làng Staromaiorske trong tỉnh Donetsk sau các cuộc giao tranh ác liệt trong khu vực.

Chiến sự tối 28.7: Ukraine 'tấn công theo 3 hướng'; Nga ra cảnh báo mới - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận tại tỉnh Donetsk ngày 24.7

Reuters

Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 26.7 cho thấy các lực lượng Ukraine cũng đã có những bước tiến nhỏ ở phía bắc khu Klishchiivka (cách thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk 7 km về phía tây nam). Đoạn phim cũng cho thấy các lực lượng Ukraine đã tiến thêm về phía đông khu Robotyne thuộc tỉnh Zaporizhzhia trong các chiến dịch phản công vào ngày 26.7.

ISW lưu ý rằng các lực lượng Ukraine có khả năng đã tiến xa hơn ở phía tây tỉnh Zaporizhia so với những gì viện này có thể xác nhận cho đến nay.

Điều gì làm chậm bước tiến phản công của Ukraine?

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với nhận định mới từ ISW.

Xem thêm: Ukraine bắt đầu giai đoạn phản công chính

Đạn chùm đã gây thương vong ở Ukraine?

Quyền Tỉnh trưởng Yevgeny Balitsky của tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine, do Nga bổ nhiệm, hôm nay 28.7 viết trên Telegram rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc pháo kích sử dụng đạn chùm nhắm vào thị trấn Tokmak trong tỉnh, khiến một dân thường thiệt mạng và một người bị thương, theo Hãng tin TASS.

"Hôm qua, kẻ thù đã thực hiện ba vụ tấn công bằng đạn chùm vào khu dân cư của Tokmak. Hậu quả của vụ pháo kích là một khu nhà bốc cháy, một phụ nữ thiệt mạng. Một người dân địa phương bị thương và đang nhận được mọi hỗ trợ y tế cần thiết tại bệnh viện", ông Balitsky viết trên Telegram.

"Quả đạn thứ hai bị hệ thống phòng không bắn hạ, quả đạn thứ ba không phát nổ. Các nhóm xử lý bom đã bắt đầu loại bỏ [đạn chùm] bằng phương pháp kích nổ có kiểm soát", ông Balitsky viết tiếp.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên.

Mỹ không ủng hộ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

Trong khi đó, Cảnh sát trưởng Serhii Shaihet của tỉnh Mykolaiv, cũng thuộc miền nam Ukraine, ngày 28.7 viết trên Telegram rằng một quả đạn chùm chưa nổ đã giết chết một người đàn ông và làm bị thương một người trong tỉnh, theo trang The Kyiv Independent.

Vụ việc xảy ra khi hai nông dân đang làm việc trên cánh đồng gần làng Lepetiha. Một trong số họ giẫm lên một quả đạn chùm, dẫn tới quả đạn kích nổ, khiến 1 người tử vong tại chỗ, trong khi người còn lại nhập viện.

Xem thêm: Mỹ nói Ukraine đang dùng đạn chùm 'hiệu quả'

Nga ra cảnh báo mới về việc Mỹ chuyển đạn chùm cho Ukraine

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng việc Mỹ chuyển đạn chùm tới Ukraine đang giáng một đòn mạnh vào tàn dư của mối quan hệ giữa Moscow và Washington, theo TASS hôm nay 28.7.

Ông Antonov còn nói rằng các mối quan hệ Nga-Mỹ "thực tế không tồn tại vào thời điểm này", và Moscow "chắc chắn sẽ tính đến bước đi chống Nga này của chính quyền [Tổng thống Mỹ Joe Biden] khi làm việc với Washington".

Tổng thống Putin: Ukraine tăng cường phản công, chênh lệch tổn thất hai bên 'khổng lồ'

Trước đó, Tổng thống Biden nói với CNN vào ngày 7.7 rằng Mỹ quyết định chuyển đạn chùm cho Ukraine do thiếu đạn thông thường. Đến ngày 13.7, trung tướng lục quân Mỹ Douglas Sims cho hay lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được đạn chùm từ Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó tuyên bố Moscow bảo lưu quyền sử dụng đạn chùm để đáp trả việc Ukraine sử dụng vũ khí này.

Xem thêm: Ukraine đã nhận được đạn chùm Mỹ, Nga ra tuyên bố mới

Xe tăng Abrams của Mỹ sẽ đến chiến trường ở Ukraine vào tháng 9?

Các xe tăng Abrams của Mỹ có thể được triển khai tới chiến trường Ukraine vào tháng 9, theo tạp chí Politico ngày 27.7 dẫn lời 6 người quen thuộc với kế hoạch này.

Một số xe tăng Abrams ban đầu sẽ được vận chuyển đến Đức vào tháng 8, nơi chúng sẽ trải qua quá trình tân trang lần cuối. Khi quá trình đó hoàn tất, lô Abrams đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine vào tháng sau.

Tổng thống Nga cam kết tặng ngũ cốc cho châu Phi dù phương Tây cấm vận

Cũng theo Politico, Mỹ có kế hoạch gửi các mẫu M1A1 cũ hơn thay vì phiên bản A2 hiện đại hơn, vốn phải mất một năm mới có thể được đưa đến Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ ý định đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí bổ sung cho Ukraine với mục đích là hỗ trợ ngay lập tức cho các nỗ lực phản công và tăng cường khả năng phòng thủ lâu dài của Ukraine.

Xem thêm: Mỹ gửi xe tăng cho Ukraine sớm hơn, 4 nghị sĩ Mỹ kêu gọi gửi bom chùm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.