Chiến sự tối 29.10: Tấn công tại Sevastopol, Nga tố Anh cho nổ đường ống Nord Stream

29/10/2022 18:25 GMT+7

Nga thông báo đã đẩy lùi cuộc tấn công nhắm vào vịnh Sevastopol ở Crimea trong ngày 29.10. Trong khi đó, Ukraine dự báo việc "giải phóng" tỉnh Kherson sẽ kéo dài đến hết tháng 11.

Nổ lớn tại Sevastopol

Quan chức Mikhail Razvozhayev do Nga bổ nhiệm lãnh đạo vùng Crimea ngày 29.10 thông báo các tàu chiến của Hạm đội biển Đen của Nga đã chống lại một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại vịnh Sevastopol. Theo TASS, một vụ nổ lớn xảy ra vào lúc 4 giờ 20. ông Razvozhayev nói không có thiệt hại và tình hình trong tầm kiểm soát.

Ông Razvozhayev nói rằng đây là cuộc tấn công lớn nhất mà Ukraine nhắm vào Sevastopol từ đầu chiến dịch nhưng tất cả UAV đã bị phát hiện và bị bắn rơi trước khi tấn công các cơ sở quân sự.

Hình ảnh do cố vấn Anton Gerashchenko của Bộ Nội vụ Ukraine đăng tải cho là từ vụ tấn công Sevastopol ngày 29.10

Ông Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, đăng lên Twitter một đoạn video ngắn cho rằng đó là vụ nổ tại cảng Sevastopol vào tối qua. Ông cho biết một nguồn tin nói rằng nhiều tàu chiến thuộc Hạm đội biển Đen đã bị nổ, gồm một tàu hộ tống và một tàu đổ bộ. Nga chưa bình luận gì về thông tin này.

Các quan chức địa phương thông báo hoạt động tàu thuyền và phà đã tạm thời ngừng lại tại vịnh Sevastopol.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 247 có diễn biến gì nóng?

Mặt khác, giới chức do Nga dựng lên tại tỉnh Zaporizhzhia thông báo Ukraine đêm qua tìm cách đổ bộ sang tả ngạn sông Dnipro ở thị trấn Enerhodar gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nhưng bị ngăn chặn, tổn thất nặng và phải rút lui. Kyiv chưa bình luận về thông tin này.

Chiến sự tại Kherson sẽ kéo dài?

Trang The Kyiv Independent ngày 29.10 đưa tin lực lượng Ukraine đang giành lại lãnh thổ tại tỉnh Kherson ở miền nam, giải phóng các ngôi làng và tiến về phía bờ tây (hữu ngạn) của sông Dnipro để dồn quân Nga lại.

Giới chức thân Nga gần đây cho biết đã sơ tán 70.000 dân khỏi thành phố Kherson của tỉnh cùng tên.

Pháo binh Ukraine bắn về phía Kherson ngày 28.10

AFP

Trong khi đó, lãnh đạo Tổng cục tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov cho biết Nga có khoảng 40.000 binh sĩ ở hữu ngạn sông Dnipro. "Những đơn vị được huấn luyện và có năng lực nhất của Nga đang ở Kherson, gồm lính dù, đặc nhiệm và thủy quân lục chiến. Những đơn vị này là xương sống của các lực lượng và còn được tăng cường bởi binh sĩ động viên", vị chỉ huy cho biết.

Ukraine nói gần như kiểm soát toàn tuyến đường huyết mạch tại miền đông

Ukraine chính thức công bố bắt đầu đợt phản công lớn để giải phóng thành phố Kherson vào cuối tháng 8 nhưng chưa đạt nhiều tiến triển cho đến đầu tháng 10, khi lực lượng này giải phóng hơn 400 km2 tại tỉnh trong nhiều ngày. Theo dự báo của ông Budanov, việc giải phóng Kherson có thể sẽ kéo dài đến cuối tháng 11.

Ukraine kiểm soát con đường huyết mạch

Sau cuộc phản công thần tốc và giành lại phần lãnh thổ rộng lớn, lực lượng Ukraine đang tiến quân chậm ở miền đông vào tỉnh Luhansk và nhắm đến giành lại 2 thị trấn Svatove và Kreminna do Nga kiểm soát, theo Reuters.

Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Gaidai ngày 28.10 cho biết con đường từ Svatove đi Kreminna thực tế đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Ukraine. “Các binh sĩ của chúng ta đang tiến lên từng ngày”, ông Gaidai nói trên truyền hình quốc gia.

Nga kết thúc đợt động viên một phần quân dự bị cho chiến trường Ukraine

Xem thêm: Ukraine kiểm soát tuyến đường huyết mạch tại miền đông

Nga tố Anh cho nổ đường ống Nord Stream

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.10 tuyên bố các quan chức hải quân hoàng gia Anh liên quan đến việc lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công khủng bố vào đường ống khí đốt Nord Stream tại biển Baltic hôm 26.9. Nga không đưa ra bằng chứng cụ thể trong khi phía Anh chưa lập tức phản ứng về cáo buộc trên.

Các đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu. Giới chức Thụy Điển và Đan Mạch, quản lý khu vực đường ống bị nổ, nghi ngờ vụ việc là do tấn công phá hoại. Văn phòng tổng công tố Nga coi vụ nổ là hành động khủng bố quốc tế.

Nga cáo buộc Anh cho nổ đường ống Nord Stream

Nga kêu gọi Mỹ đưa bom hạt nhân ở nước ngoài về nước

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov kêu gọi chính quyền Mỹ thu hồi toàn bộ vũ khí hạt nhân đang được triển khai ở nước ngoài và phá hủy các cơ sở hạ tầng dùng để lưu trữ và sử dụng các vũ khí này ở nước ngoài, theo Sputnik.

"Trong thời điểm căng thẳng và nguy cơ gia tăng này, các nước hạt nhân có trách nhiệm đặc biệt trong việc ngăn chặn leo thang", ông Antonov nói.

Quân đội Thụy Điển mở điều tra riêng về nghi ngờ nổ đường ống Nord Stream

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi tờ Politico đưa tin Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai loại bom hạt nhân B61-12 đã được nâng cấp tại các căn cứ của NATO tại châu Âu, thay cho phiên bản cũ. Lầu Năm Góc được cho là muốn thay thế ngay từ tháng 12 này thay vì sang năm 2023.

Xem thêm: Mỹ đẩy nhanh kế hoạch triển khai bom hạt nhân nâng cấp tại châu Âu

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cùng ngày 29.10 cho rằng hành động của Mỹ đồng nghĩa với việc hạ thấp ngưỡng sử dụng hạt nhân và Nga sẽ dựa vào đó để chuẩn bị quân sự, theo Reuters.

"Mỹ đang hiện đại hóa chúng (những quả bom hạt nhân), gia tăng độ chính xác và giảm sức mạnh của ngòi nổ hạt nhân. Họ đang biến những vũ khí này thành 'vũ khí chiến trường', qua đó giảm ngưỡng hạt nhân xuống", ông Grushko nói.

Mỹ sợ để rơi vũ khí vào tay Nga

Giới chức Mỹ đang lo ngại vũ khí nước này gởi cho Ukraine có thể rơi vào tay Nga và bị Moscow sử dụng cho những cuộc tấn công giả mạo.

Vệ binh quốc gia Ukraine nói hỏa lực tăng gấp đôi nhờ vũ khí của "hàng xóm ngốc nghếch" Nga

Tạp chí Newsweek dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết với việc các lực lượng thân Nga chiếm được vũ khí của Ukraine, Nga có thể sẽ sử dụng những vũ khí đó để phát triển biện pháp đối phó, tuyên truyền hoặc tiến hành chiến dịch cờ giả.

Xem thêm: Mỹ sợ vũ khí gửi cho Ukraine rơi vào tay Nga

Ukraine mạnh hơn nhờ vũ khí Nga?

Ukraine nói rằng đã gia tăng hỏa lực hơn gấp đôi nhờ xe tăng và trang thiết bị mà binh sĩ Nga bỏ lại trong các cuộc phản công của Kyiv.

Vệ binh Quốc gia Ukraine ngày 28.10 cho biết lượng vũ khí, xe tăng và trang thiết bị bị lực lượng Nga bỏ lại đang giúp binh sĩ Ukraine phản công hiệu quả tại tỉnh Kherson ở miền nam.

Xem thêm: Ukraine nói hỏa lực tăng gấp đôi nhờ vũ khí Nga bỏ lại

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.