Chiến sự tối 29.11: NATO nói không chùn bước trước 'bài kiểm tra đạo đức' ở Ukraine

29/11/2022 18:58 GMT+7

Lãnh đạo NATO cho biết liên minh sẽ không từ bỏ nỗ lực hỗ trợ Ukraine, sau khi ngoại trưởng nước này phàn nàn về việc một số quốc gia không chịu bán vũ khí cho Kyiv vì lý do chính trị.

Ngoại trưởng NATO nhóm họp, bàn cách hỗ trợ Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 29.11 cho biết liên minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời kêu gọi các đối tác cam kết viện trợ nhiều hơn cho Kyiv trong mùa đông khắc nghiệt, giữa lúc Nga bị cho là tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine, Reuters đưa tin.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

reuters

Các ngoại trưởng NATO nhóm họp tại Bucharest, Romania, trong hai ngày 29 và 30.11, tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine như hệ thống phòng không và đạn dược, ngay cả khi các nhà ngoại giao thừa nhận vấn đề về nguồn cung và năng lực. Họ cũng thảo luận về các khoản viện trợ phi sát thương.

Một phần trong các khoản viện trợ phi sát thương này - bao gồm nhiên liệu, vật tư y tế, trang bị cho mùa đông và thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái - đã được chuyển giao thông qua gói hỗ trợ của NATO mà các đồng minh có thể đóng góp. Mục tiêu của ông Stoltenberg là tăng cường gói hỗ trợ này.

Xem nhanh: Ngày 278 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có gì nóng?

"NATO sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine chừng nào còn cần thiết. Chúng tôi sẽ không lùi bước", ông Stoltenberg nói trong một bài phát biểu tại Bucharest. Ông nhấn mạnh rằng cách duy nhất để việc đàm phán hòa bình bắt đầu với các điều kiện phù hợp là Ukraine phải tiến lên trên chiến trường.

Tuyên bố của ông được một số ngoại trưởng NATO hưởng ứng. "Những tháng tới sẽ là bài kiểm tra lớn đối với tất cả chúng ta. Đối với Ukraine, đó là bài kiểm tra về sinh tồn, còn đối với chúng ta, đó là bài kiểm tra về đạo đức. Chúng ta phải tiếp tục giúp đỡ Ukraine miễn là cần thiết", Ngoại trưởng Slovakia Rastislav Kacer nói.

Một số nước từ chối bán vũ khí cho Ukraine

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói nước này cần chấm dứt phụ thuộc vào các đối tác có sẵn vũ khí trong kho nhưng không chịu chia sẻ vì lý do chính trị, cho rằng Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng trên chiến trường trong dài hạn nếu không đầu tư sản xuất thêm vũ khí.

"Thay vì trông chờ vào họ và dành hàng tháng trời cố gắng thuyết phục họ, thì phải triển khai sản xuất để… chúng tôi không bị phụ thuộc vào ý thích bất chợt của các nước thứ ba vốn có hàng dự trữ trong kho nhưng không sẵn sàng chia sẻ chúng", ông Kuleba nói trong cuộc phỏng vấn với báo Politico vào cuối ngày 28.11.

Ukraine phàn nàn vì một số nước có vũ khí nhưng không chịu bán cho Kyiv

Ngoại trưởng Ukraine cũng cảnh báo các nước NATO phải "bắt đầu sản xuất các loại vũ khí cần thiết ngay hôm nay", bởi vì nếu không, "chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng - đơn giản là vậy".

Xem thêm: Ukraine phàn nàn vì một số nước có vũ khí nhưng không chịu bán cho Kyiv

EU tiếp tục bế tắc về trần giá dầu Nga

Các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 28.11 vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về mức trần đối với dầu thô vận chuyển bằng tàu biển của Nga, vì Ba Lan nhấn mạnh rằng con số này phải thấp hơn mức đề xuất của G7, Reuters cho biết.

EU chia rẽ nội bộ, còn bế tắc về áp giá trần dầu Nga

Nếu không có thỏa thuận nào về ý tưởng trần giá mà G7 đề xuất trước ngày 5.12, EU sẽ thực hiện các biện pháp khắc nghiệt hơn mà các thành viên đã nhất trí hồi cuối tháng 5: cấm nhập khẩu dầu thô Nga vận chuyển bằng tàu biển từ ngày 5.12 và các chế phẩm dầu mỏ từ ngày 5.2, theo các nhà ngoại giao Ba Lan.

Xem thêm: EU vẫn bất đồng về trần giá dầu Nga dù thời hạn cận kề

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.