Chiến sự tối 4.6: Vùng Belgorod của Nga bị dội pháo, sân bay Ukraine hứng hỏa lực

Khánh An
Khánh An
04/06/2023 18:48 GMT+7

Nga tiếp tục cáo buộc Ukraine tấn công lãnh thổ nhưng Kyiv bác bỏ, trong khi chiến sự tiếp diễn tại nhiều vùng ở Ukraine.

Chiến sự tối 4.6: Vùng Belgorod của Nga bị dội pháo, sân bay Ukraine hứng hỏa lực - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa chữa cháy một ngôi nhà trúng đạn pháo tại vùng Belgorod của Nga

AFP

Theo Reuters ngày 4.6, ông Vyacheslav Gladkov, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod của Nga giáp với biên giới Ukraine cáo buộc lực lượng Ukraine tiếp tục dội pháo suốt đêm hôm trước khiến nhiều người phải sơ tán.

"Trong đêm, việc dội pháo hầu như không hề ngớt", vị quan chức viết trên Telegram và cho biết thêm rằng các khu vực Shebekino và Volokonovsky tại tỉnh này hứng chịu nhiều thiệt hại.

Nhóm tay súng thân Ukraine nói đột kích đất Nga, bắt giữ 2 binh sĩ

Hơn 4.000 người phải sơ tán đến những nơi tạm cư, theo ông Gladkov. Cuối tháng 5, quân đội Nga cho biết đã đẩy lùi một trong những đợt tấn công qua biên giới nghiêm trọng nhất bởi "nhóm phá hoại" của Ukraine thâm nhập lãnh thổ Nga qua vùng Belgorod.

Hôm 3.6, ông Gladkov chỉ thị đưa khoảng 600 trẻ em từ các khu vực Shebekino và Graivoron đến Yaroslavl và Kaluga. Shebekino, thị trấn với khoảng 40.000 cư dân gần biên giới và những vùng khác ở Belgorod đã bị tấn công nhiều lần trong thời gian gần đây. Ông Gladkov nói rằng khu vực này hiện đang trong "tình trạng chiến tranh thực sự".

Ukraine bác bỏ việc lực lượng nước này xâm nhập vào vùng Belgorod, đồng thời cho biết rằng đó là những chiến binh tình nguyện người Nga.

Kyiv đối phó không kích

Tại tỉnh Kyiv, giới chức Ukraine cho hay phía Nga tiến hành đợt không kích vào sáng sớm ngày 4.6 nhưng đã bị ngăn chặn. Trong khi đó, một sân bay ở miền trung Ukraine đã trúng hỏa lực nhưng chưa rõ thiệt hại.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho hay 4 trong số 6 tên lửa hành trình của Nga đã bị lực lượng phòng không bắn rơi, nhưng 2 tên lửa còn lại đã phóng trúng một sân bay gần thành phố Kropyvnytskyi ở miền trung.

Ba Lan sẽ không cung cấp F-16 cho Ukraine

Ngoài ra, ông cho biết rằng 2 trong số 5 máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tấn công hạ tầng tại tỉnh Sumy ở miền bắc.

Tại thành phố Dnipro thuộc tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine, lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát sau khi một cuộc không kích trúng khu dân cư. Theo The Guardian, những nhân viên cứu hộ phải đào bới bằng tay để tìm kiếm người sống sót.

Chiến sự tối 4.6: Vùng Belgorod của Nga bị dội pháo, sân bay Ukraine hứng hỏa lực - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại Dnipro

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Tại tỉnh Kharkiv, tỉnh trưởng Oleh Syniehubov cho hay phía Nga tấn công tại nhiều khu vực trong ngày 4.6, trong đó thị trấn Vovchansk hứng hỏa lực hạng nặng, gây thiệt hại một tòa nhà hành chính, 2 ngôi nhà và một số công trình.

Xe tăng Nga khai hỏa vào làng Huriev, gây thiệt hại một trung tâm văn hóa, nhưng không có thương vong. Trong khi đó, trực thăng Nga tấn công làng Ivashki nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc thương vong.

Tổng thống Pháp Macron: Xung đột giúp NATO "thức tỉnh", cần đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tỉnh Kharkiv phía đông Ukraine giáp với Nga thường xuyên bị tấn công kể từ khi chiến sự bùng nổ vào ngày 24.2.2022.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Ukraine sẵn sàng phản công

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ The Wall Street Journal ngày 3.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẵn sàng tiến hành đợt phản công lớn.

"Tôi nghĩ rằng đến hôm nay chúng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó. Chúng tôi muốn có một số thứ nhất định, nhưng chúng tôi không thể chờ đợi nó trong nhiều tháng", ông Zelensky nói về động thái quân sự được nhiều bên chờ đợi.

Nhà lãnh đạo tin tưởng cuộc phản công sẽ thành công, nhưng không chắc sẽ kéo dài bao lâu.

"Mọi người đều biết rất rõ rằng bất kỳ cuộc phản công nào trên thế giới mà không có sự kiểm soát trên bầu trời đều rất nguy hiểm. Hãy tưởng tượng cảm giác của một quân nhân khi biết mình không có "mái nhà" và không hiểu sao các nước láng giềng lại có được điều đó", ông phát biểu về việc kêu gọi các nước hỗ trợ tiêm kích F-16.

Mỹ hỏi mua thuốc nổ TNT từ Nhật Bản để sản xuất đạn pháo cho Ukraine?

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky thừa nhận ưu thế vượt trội trên không của Nga, đồng thời nói rằng nếu không có sự bảo vệ trước không lực Nga thì "một số lượng lớn binh sĩ Ukraine sẽ thiệt mạng" trong đợt phản công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.