Chiến sự tối 4.8: Ukraine tấn công căn cứ hải quân Nga, một tàu chiến hư hại?

04/08/2023 19:42 GMT+7

Các nguồn tin cho biết một tàu chiến của Nga đã bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái của Ukraine nhằm vào một căn cứ hải quân của Moscow ở biển Đen.

Trong một tuyên bố vắn tắt hôm 4.8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã sử dụng hai phương tiện không người lái dưới nước (UUV) trong cuộc tấn công trước bình minh nhằm vào căn cứ hải quân Novorossiysk (thuộc vùng Krasnodar ở miền nam Nga), theo RIA Novosti. Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công ở vùng biển bên ngoài căn cứ và các UUV này đã bị phá hủy. Tuyên bố không đề cập đến bất kỳ thiệt hại nào.

Song một nguồn tin tình báo Ukraine nói với Reuters rằng tàu đổ bộ Olenegorsky Gornyak của hải quân Nga đã bị hư hỏng nghiêm trọng và không thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Nguồn tin cũng cho biết cuộc tấn công trên là hành động phối hợp giữa hải quân Ukraine và cơ quan tình báo SBU của nước này.

Chiến sự tối 4.8: Ukraine tấn công căn cứ hải quân Nga, một tàu chiến hư hại? - Ảnh 1.

Các tàu chiến ở Nga ở Novorossiysk hồi tháng 7

AFP

Trong một diễn biến khác, một nguồn tin am hiểu về hoạt động của cảng Novorossiysk tiết lộ một tàu hải quân lớn của Nga đã được kéo vào bờ vì nó không thể tự di chuyển sau khi bị hư hại.

Nguồn tin giấu tên cũng cho hay việc đưa dầu và ngũ cốc lên các tàu chở hàng vẫn đang diễn ra tại cảng, vốn đã hoạt động trở lại bình thường vài giờ sau vụ tấn công.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 526 có diễn biến gì nóng?

Moscow không lập tức bình luận về thông tin tàu chiến hư hại. Ukraine hầu như không công khai nhận trách nhiệm đối với các vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Nga.

Andrei Kravchenko, một quan chức thành phố Novorossiysk, cho biết trên ứng dụng Telegram rằng tàu Olenegorsky Gornyak là một trong hai tàu đã "phản ứng tức thì" để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine.

Cảng Novorossiysk là một trong những cảng lớn nhất ở biển Đen và là cảng chính để xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu. Xuất khẩu dầu của Nga và Kazakhstan từ Novorossiysk trung bình rơi vào khoảng 1,8 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2% nguồn cung dầu toàn cầu.

Cơ quan tình báo quân sự của Anh hồi tháng 9 năm ngoái cho biết Hạm đội Biển Đen của Nga đã di chuyển một số tàu ngầm từ căn cứ Sevastopol ở bán đảo Crimea đến Novorossiysk, có thể là do mối đe dọa gia tăng từ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Nga tố Ukraine tung xuồng, máy bay không người lái tấn công căn cứ hải quân, Crimea

Căng thẳng ở biển Đen và xung quanh đã leo thang từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ các cảng của Ukraine vào tháng trước. Kể từ đó, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga đã nhiều lần tấn công các cảng và kho chứa ngũ cốc của Ukraine ở biển Đen hoặc vùng lân cận.

Nga cũng đã báo cáo về sự gia tăng các cuộc tấn công bằng UUV của hải quân Ukraine nhằm vào các tàu chiến của Moscow ở biển Đen.

Cũng trong hôm 4.8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea, khu vực mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Nga cáo buộc Ukraine sử dụng ít nhất 13 máy bay không người lái cỡ lớn, nhưng vụ tấn công không gây ra thương vong hay thiệt hại nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến tiền tuyến ở Ukraine

Truyền thông Nga ngày 4.8 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm trụ sở ở tiền tuyến của nhóm quân "Trung tâm" tham gia vào xung đột ở Ukraine, song không nói rõ chuyến thăm diễn ra khi nào.

Ukraine tung 150.000 quân, phản công vẫn chưa có đột phá

Theo Interfax, ông Shoigu đã được một chỉ huy nhóm báo cáo về tình hình chiến đấu. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga cảm ơn các sĩ quan và binh sĩ đã "tiến hành các hoạt động thành công" gần thành phố Lyman (thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine).

Ông Shoigu cũng được cho xem một chiếc xe chiến đấu bộ binh CV-90 đã bị binh lính Ukraine bỏ lại, cũng như được báo cáo về "những thiếu sót" của loại khí tài do Thụy Điển sản xuất.

Chuyến đi của ông Shoigu diễn ra vài ngày sau chuyến thăm tiền tuyến của tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga.

Nga không tin cam kết của Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3.8 cho biết Washington sẽ tiếp tục làm "bất cứ điều gì cần thiết" để đảm bảo Nga có thể tự do xuất khẩu lương thực nếu thỏa thuận ngũ cốc biển Đen được khôi phục.

"Tất nhiên, trong trường hợp thỏa thuận trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng mọi người có thể xuất khẩu lương thực, thực phẩm của họ một cách tự do và an toàn, bao gồm cả Nga", ông Blinken nói với các phóng viên tại Liên Hiệp Quốc, theo Reuters.

Đức tiếp tục từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Song người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4.8 nói với RIA Novosti rằng Moscow chưa sẵn sàng tin vào những đảm bảo của Mỹ về xuất khẩu của Nga nếu nước này quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc. Trong một phát biểu khác, ông Peskov nói Mỹ cần hành động thực tế chứ không nên chỉ đưa ra lời hứa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.