Chiến sự tối 5.9: Nga nêu mặt trận căng thẳng nhất trên thực địa

Văn Khoa
Văn Khoa
05/09/2023 19:44 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay 5.9 đưa ra con số tổn thất về nhân lực và vũ khí của Ukraine trong 3 tháng phản công và cho biết mặt trận căng thẳng nhất hiện nay.

Trang tin The Kyiv Independent trưa nay 5.9 dẫn lời giới chức ở Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã pháo kích vào 9 tỉnh của Ukraine trong 24 giờ trước đó, khiến 1 người chết và 4 người bị thương.

Các tỉnh bị pháo kích gồm Chernihiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Mykolaiv và Kherson.

Chiến sự tối 5.7: Nga nêu tổn thất 'nặng' của Ukraine trong 3 tháng phản công - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine chuẩn bị khai hỏa về phía binh sĩ Nga, ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 4.9

Reuters

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên.

Xem thêm: Chiến sự ngày 548: Nga tấn công 10 tỉnh; Mỹ sẽ giảm viện trợ Ukraine năm sau?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nêu tổn thất của Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay 5.9 nói rằng Ukraine đã chịu tổn thất nặng trong 3 tháng tiến hành cuộc phản công mùa hè nhưng đã không đạt được mục tiêu ở bất kỳ khu vực nào trên chiến tuyến, theo Đài RT.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 558 có diễn biến gì nóng?

Ông Shoigu ước tính rằng các lực lượng của Kyiv đã mất hơn 66.000 quân và hơn 7.600 vũ khí hạng nặng kể từ khi phát động cuộc phản công vào đầu tháng 6.

Cũng theo ông Shoigu, bất chấp tổn thất "nặng nề" về nhân lực và thiết bị, chính quyền Ukraine vẫn tiếp tục cuộc phản công vì họ rất cần thể hiện thành công nào đó với các nhà tài trợ phương Tây.

Bộ trưởng Shoigu cho hay tình hình căng thẳng nhất vẫn là ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine, nơi Kyiv triển khai các lữ đoàn từ lực lượng dự bị chiến lược đã được huấn luyện với sự giúp đỡ của phương Tây, theo RT.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 4.9 tuyên bố lực lượng nước này đã giành lại khoảng 3 km2 lãnh thổ trong tuần qua xung quanh thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, theo Reuters.

Bà Maliar còn viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Ukraine đã giành lại khoảng 47 km2 lãnh thổ xung quanh Bakhmut kể từ khi bắt đầu phản công vào đầu tháng 6. Lực lượng Nga kiểm soát Bakhmut trong tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Xem thêm: Tổng thống Putin nói cuộc phản công của Ukraine thất bại; Tổng thống Zelensky thăm tiền tuyến

Có F-16, Ukraine lại thêm mạnh khi Mỹ gửi tên lửa đối không AMRAAM

Ukraine phóng UAV vào Crimea?

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 5.9 nói rằng một máy bay không người lái (UAV) đã được phóng về phía bán đảo Crimea, nhưng đã bị hệ thống phòng không bắn hạ, theo Hãng tin TASS.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố một chiếc UAV của Ukraine đã bị bắn rơi trên biển Đen ngoài khơi bán đảo Crimea vào rạng sáng 4.9. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga và Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin hôm nay 5.9 tuyên bố các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ những chiếc UAV do Ukraine phóng nhắm tới thủ đô ở quận Istra thuộc tỉnh Moscow, và tỉnh Kaluga vào sáng sớm cùng ngày, theo Reuters.

Cũng trong ngày 5.9, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn khoảng 60 viên đạn vào tỉnh Belgorod trong 24 giờ, theo TASS.

Ông Gladkov còn viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong ngày 4.9, lực lượng Ukraine đã bắn 13 quả đạn pháo vào một số khu vực trong tỉnh Belgorod.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên của phía Nga.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine hé lộ vũ khí mới có thể tấn công sâu bên trong đất Nga?

Tổng thống Putin: Cuộc phản công của Ukraine đã thất bại

Nhiều người Ukraine trốn quân dịch ra nước ngoài, nghị sĩ đề xuất dẫn độ

Vào ngày 1.9, ông David Arachamia, lãnh đạo đảng Đầy tớ của Nhân dân Ukraine, nói rằng các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine nên yêu cầu dẫn độ những người đàn ông trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đã rời Ukraine trái phép để trốn khỏi lệnh điều động, và truy tố đối tượng này, theo báo Kyiv Post.

Báo Bild mới đây dẫn số liệu từ Bộ Nội vụ Đức cho hay kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào ngày 24.2.2022, đã có hơn 163.000 người tị nạn Ukraine trong độ tuổi quân dịch đã đến Đức.

Xem thêm: Nhiều người Ukraine trốn quân dịch ra nước ngoài, nghị sĩ đề xuất truy tố, dẫn độ

Thương vong do bom chùm tăng gấp 8 lần

Một nhóm vận động chống sử dụng bom chùm hôm nay 5.9 cho hay số người thiệt mạng hoặc bị thương do bom chùm đã tăng gấp 8 lần vào năm ngoái, lên hơn 1.000 người, chủ yếu là do loại bom này được sử dụng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo Reuters.

Trong số 1.172 nạn nhân trên toàn cầu vào năm ngoái, có 353 người chết, trong đó có hơn 300 người ở Ukraine, theo báo cáo của nhóm chống sử dụng bom chùm Liên minh đạn chùm cho thấy. Đây là con số thương vong nhiều nhất kể từ khi Liên minh đạn chùm bắt đầu biên soạn báo cáo thường niên của mình về tình trạng sử dụng bom chùm trên thế giới cách đây 14 năm.

Ukraine: Lợi thế trên không và bom cực mạnh của Nga là ‘nỗi sợ hãi lớn nhất’

Cũng theo báo cáo trên, gần như tất cả nạn nhân là dân thường và 3/4 là trẻ em, vốn thường bị lôi kéo chơi với những quả bom chùm chưa nổ đôi khi trông giống pin.

Đã có hơn 100 quốc gia tham gia lệnh cấm bom chùm được đưa ra vào năm 2008, nhưng trong đó không có Nga và Ukraine. Mỹ cũng không tham gia lệnh cấm bom chùm và đã bắt đầu cung cấp đạn chùm cho Ukraine trong năm nay.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với báo cáo trên.

Xem thêm: Mỹ nói Ukraine đang dùng đạn chùm 'hiệu quả'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.