Chiến sự Ukraine đến chiều 21.3: Mariupol liên tục hứng bom đạn

Khánh An
Khánh An
21/03/2022 18:45 GMT+7

Giới chức Ukraine cho hay thành phố Mariupol hứng chịu bom đạn liên tục trong đợt tấn công của Nga, trong khi Moscow cho rằng Kyiv nên “xây dựng hơn” trong đàm phán.

Người dân tìm nơi trú ẩn tại Mariupol

reuters

Đài CNN đưa tin thành phố Mariupol ở Ukraine bị đánh bom nặng nề nhưng quyết không đầu hàng các lực lượng Nga.

“Bom rơi cứ mỗi 10 phút, các tàu chiến của Hải quân Nga cũng bắn”, theo sĩ quan Svyatoslav Palamar tại Mariupol. Ông cho biết phía lực lượng Ukraine tại đây vẫn cần đạn dược, vũ khí chống tăng và phòng không, đồng thời nhấn mạnh rằng ông cùng các binh sĩ sẽ không đầu hàng.

Giao tranh quyết liệt ở ngoại ô phía bắc Kyiv

Tờ The Guardian dẫn lời ông Denis Pushilin đứng đầu “Cộng hòa nhân dân Donetsk” tại vùng Donbass cho rằng sẽ mất hơn 1 tuần để giành quyền kiểm soát tại Mariupol vì đây là một thành phố lớn.

Trước đó, 9 giờ sáng 21.3 (giờ Việt Nam) là thời hạn của Nga buộc lực lượng đang cố thủ ở thành phố cảng miền nam Mariupol phải hạ vũ khí, nhưng bà Iryna Vereshchuk, Phó thủ tướng Ukraine, bác bỏ tối hậu thư này.

Xem thêm: 9 giờ sáng 21.3 là hạn chót Nga buộc lực lượng Ukraine ở Mariupol phải đầu hàng

Ngay sát thời hạn của Nga, Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk tuyên bố: “Không có chuyện đầu hàng, hạ vũ khí. Chúng tôi đã thông báo với phía Nga về quyết định này”, theo Đài CNN. Chưa rõ bước tiếp theo của Nga sau sự từ chối dứt khoát của Ukraine.

Ukraine bác tối hậu thư của Nga tại Mariupol

Xem thêm: Ukraine tuyên bố không đầu hàng tại Mariupol

Giao tranh tại Kyiv, phía tây

Trong một diễn biến khác, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 21.3 thông báo không quân đã sử dụng tên lửa hành trình chính xác cao tấn công trung tâm huấn luyện quân sự tại căn cứ ở tỉnh Rivne, miền tây Ukraine.

Cuộc tấn công làm “80 lính đánh thuê nước ngoài và thành viên lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc” của Ukraine thiệt mạng, theo Sputnik. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga còn thông báo các đơn vị lính dù đã đẩy lui các tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc và quân đội Ukraine khỏi vùng ngoại ô Kyiv.

Theo báo cáo cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại vùng phía bắc của Kyiv. Bước tiến của lực lượng Nga ở phía đông bắc thành phố đã bị chững lại. Các lực lượng tiến quân từ Hostomel về hướng tây bắc đã bị đẩy lui trước sự kháng cự quyết liệt của Ukraine. Phần lớn lực lượng Nga vẫn còn cách trung tâm Kyiv hơn 25 km.

4 công ty dịch vụ dầu khí lớn ngưng đầu tư mới ở Nga

Theo BBC, Kyiv công bố 35 giờ giới nghiêm từ 20 giờ ngày 21.3 (giờ địa phương). Bất cứ ai ra đường mà không có giấy phép đặc biệt hoặc không phải đang tìm nơi trú ẩn sẽ bị xem là kẻ địch.

Xem thêm: Nga tấn công căn cứ quân sự miền tây Ukraine, giao tranh dữ dội phía bắc Kyiv

Tổng thống Biden sẽ đến Ba Lan

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay Tổng thống Biden sẽ thảo luận về cách thức Mỹ và các đồng minh cùng đối tác có thể phản ứng trước cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine.

Chuyến công du Ba Lan của ông Biden sẽ diễn ra sau khi nhà lãnh đạo đến tham gia hội nghị thượng đỉnh bất thường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ). Tổng thống Mỹ cũng sẽ gặp gỡ các nguyên thủ của nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU).

NATO đưa hệ thống tên lửa phòng không Patriot đến Slovakia

Xem thêm: Ông Biden sắp công du Ba Lan nhưng không đến nước láng giềng Ukraine

Theo Reuters, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21.3 cho rằng hòa đàm giữa Moscow và Kyiv chưa đạt đột phá, đồng thời kêu gọi các nước có ảnh hưởng đối với Ukraine cần tác động để Kyiv “xây dựng hơn” trong đàm phán.

Theo ông, cần có tiến triển đáng kể trong đàm phán để làm cơ sở cho khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Xem thêm diễn biến xoay quanh chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.