Chiến sự Ukraine đến tối 4.1: Lỗ hổng chết người tại nơi Nga đóng quân

Khánh An
Khánh An
04/01/2023 21:02 GMT+7

Việc nhiều binh sĩ Nga sử dụng điện thoại di động trái phép được cho là nguyên nhân giúp Ukraine phát hiện và tấn công gây thương vong lớn.

Tòa nhà bị sụp đổ trong cuộc tấn công của Ukraine khiến Nga tổn thất lớn

reuters

Hãng Reuters ngày 4.1 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các binh sĩ sử dụng điện thoại di động trái phép khiến Ukraine phát hiện và tấn công tại Donetsk, khiến Nga tổn thất 89 binh sĩ.

Theo đó, dù cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành, lý do chính của việc bị tấn công rõ ràng là tình trạng sử dụng điện thoại trái phép của hàng loạt binh sĩ.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ở Ukraine ngày 314 có diễn biến gì nóng?

“Yếu tố này cho phép đối phương theo dõi và quyết định vị trí của các binh sĩ cho cuộc tấn công”, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo vào rạng sáng ngày 4.1.

Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra ngay sau thời điểm giao thừa, nhằm vào một trường dạy nghề được chuyển đổi làm nơi đóng quân của các binh sĩ nghĩa vụ ở thành phố Makiivka tại vùng Donetsk.

Trước đó, Nga thừa nhận tổn thất 63 binh sĩ sau khi Ukraine phóng 6 quả rốc két từ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), trong khi Ukraine cho rằng Nga tổn thất đến 400 binh sĩ, bên cạnh 300 binh sĩ bị thương. Sau đó, Ukraine nói rằng con số chính xác “đang được làm rõ”.

Xem thêm: 'Lính Nga lén dùng điện thoại đã giúp Ukraine tấn công gây tổn thất cực lớn'

Thêm đợt tấn công của Ukraine

Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận thêm một cuộc tấn công khác trong đêm giao thừa khiến Nga tổn thất lớn, diễn ra tại tỉnh Kherson.

Moscow nói pháo kích phá hủy HIMARS của Ukraine để đáp trả vụ tấn công trại lính Nga

Theo đó, cuộc tấn công diễn ra gần thị trấn Chulakivka khiến gần 500 binh sĩ thương vong. “Đối phương tiếp tục chịu tổn thất. Thông tin được xác nhận là lực lượng phòng vệ Ukraine hôm 31.12 đã tấn công một vị trí có nhiều binh sĩ và thiết bị của Nga. Khoảng 500 binh sĩ Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng”, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên lực lượng Ukraine ở miền nam, cho rằng “đây là một trong những thành tựu của Ukraine ở hướng mặt trận này”.

“Sẽ còn thêm nữa vì chúng tôi xác định được những vị trí của đối phương”, bà cho biết.

Một blogger người Nga với biệt danh Operation Z viết trên Telegram rằng Ukraine đang nhằm vào các doanh trại của Nga bằng HIMARS, đồng thời liệt kê Chulakivka trong danh sách những nơi Nga bị tấn công trong tháng qua.

Ka-52 Nga và AH-64 Apache Mỹ: Kẻ tám lạng người nửa cân?

Quân đội Nga nhận trực thăng Ka-52M

Hãng TASS ngày 4.1 đưa tin những trực thăng do thám và tấn công Ka-52M nâng cấp vừa được cung cấp cho quân đội Nga và việc cung cấp sẽ tiếp diễn trong năm nay.

“Những trực thăng Ka-52M đầu tiên đã được bàn giao cho các binh sĩ Nga. Việc cung cấp mẫu trực thăng nâng cấp này cũng sẽ tiếp diễn trong năm 2023”, theo một nguồn tin.

Khoảng 10 chiếc Ka-52M nâng cấp đã được bàn giao cho lực lượng không quân thuộc quân đội Nga, nguồn tin cho biết thêm. Xưởng sản xuất tại Arsenyevsky hiện đang bận rộn sản xuất mẫu trực thăng này.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nộp báo cáo về việc cung cấp vũ khí, trang phục và các thiết bị khác cho những binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga bổ sung máy bay ném bom Tu-22M3 cho lực lượng không quân chiến lược

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng sẽ phải báo cáo các biện pháp đang tiến hành nhằm cải thiện công tác của cơ quan này, trước thời hạn 1.2.

Tổng thống Putin còn chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng nhằm sử dụng các bệnh viện dân sự chữa trị cho thương binh tham gia chiến dịch.

Chi phí tái thiết Ukraine

Hãng UNIAN ngày 4.1 đưa tin Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho rằng nước này cần hơn 700 tỉ USD để tái thiết do thiệt hại trong chiến sự, gấp đôi con số do Kyiv đưa ra hồi tháng 6.

“Cùng với Ngân hàng Thế giới (World Bank), chúng tôi dự định tiến hành xác định thêm về nhu cầu phục hồi nhanh chóng của Ukraine. Do những cuộc tấn công gần đây nhằm vào hạ tầng của chúng tôi, ước tính chi phí sẽ hơn 700 tỉ USD”, ông phát biểu tại một cuộc họp nội các.

Trong khi đó, ông cho hay Kyiv dự định dùng khoảng 426 triệu USD đã tịch thu từ các ngân hàng của Nga để xây dựng lại những khu dân cư bị hủy hoại trong xung đột. “Khoản tiền này đang được giữ trong tài khoản đặc biệt”, ông cho biết.

Nông dân vùng tiền tuyến Ukraine chọn ở lại vì thương đàn gia súc

Hồi cuối tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính Ukraine cần đến 1.000 tỉ USD để tái thiết.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.