Chiến sự Ukraine ngày 1.478: Ukraine tấn công trung tâm dầu mỏ Nga, ông Zelensky đến Romania

Khánh An
Khánh An
13/03/2026 05:10 GMT+7

Ukraine tuyên bố đã tấn công trạm bơm dầu tại một trung tâm hậu cần dầu mỏ lớn ở miền nam nước Nga, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Romania tìm kiếm hợp tác về quốc phòng và năng lượng.

Trang The Kyiv Independent ngày 12.3 dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng tại trạm bơm dầu Tikhoretsk ở vùng Krasnodar Krai, một trong những trung tâm hậu cần dầu mỏ lớn nhất ở miền nam nước Nga.

"Cuộc tấn công hôm nay vào trung tâm dầu mỏ Tikhoretsk, vốn là tuyến duy nhất vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ đến Novorossiysk, đã giáng một đòn mạnh vào hệ thống hậu cần dầu mỏ của đối phương", nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, chiến dịch này do Trung tâm Tác chiến đặc biệt Alfa của SBU thực hiện và nhắm vào cơ sở hạ tầng của trạm bơm dầu tại thị trấn Tikhoretsk. Khu vực này là một phần của trung tâm dầu mỏ lớn, bao gồm một kho chứa dầu và một trạm lớn dùng để xử lý nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Nguồn tin cho biết cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy lớn tại cơ sở này. Các video lan truyền trên mạng dường như cho thấy nhiều đám cháy tại hiện trường, có thể liên quan các bể chứa nhiên liệu.

Chiến sự Ukraine ngày 1.478: Ukraine tấn công trung tâm dầu mỏ Nga, ông Zelensky đến Romania - Ảnh 2.

Cháy tại trạm bơm dầu Tikhoretsk tại vùng Krasnodar Krai của Nga hôm 12.3

Ảnh chụp màn hình The Kyiv Independent

Chính quyền Nga đã xác nhận vụ tấn công vào trạm bơm dầu và cho biết 26 thiết bị đã được triển khai để dập tắt đám cháy.

Theo nguồn tin từ SBU, các cuộc tấn công như vậy nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng, gây khó khăn cho việc vận chuyển nhiên liệu đến các cảng của Nga và buộc Moscow phải thay đổi các tuyến đường hậu cần, làm suy yếu khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Nga.

Tại vùng Kursk của Nga, Thống đốc Alexander Khinshtein ngày 12.3 cho hay Ukraine đã phóng 27 máy bay không người lái (UAV) và nã pháo 54 lần, theo TASS. Thống đốc cho biết thêm, một công dân quốc tịch Saint Kitts và Nevis đã thiệt mạng trong một vụ tấn công trên đường cao tốc gần làng Bolshoye Soldatskoye. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.

Ukraine tuyên bố phản công hiệu quả, giành lại 400 km vuông

Tại Ukraine, giới chức địa phương ngày 12.3 cho hay ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do các đợt tấn công của Nga trong vòng 24 giờ trước đó.

Theo báo cáo của Không quân Ukraine, Nga đã phóng 94 UAV tấn công và hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 77 chiếc. Ukraine ghi nhận 3 người thiệt mạng tại Kharkiv, một người thiệt mạng tại Kherson và một người thiệt mạng tại Chernihiv.

Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Ông Zelensky đến Romania

Chiến sự Ukraine ngày 1.478: Ukraine tấn công trung tâm dầu mỏ Nga, ông Zelensky đến Romania - Ảnh 1.

Tổng thống Dan (phải) và Tổng thống Zelensky tại Bucharest (Romania) hôm 12.3

Ảnh: Reuters

Ngày 12.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Romania trong chuyến thăm chính thức và gặp Tổng thống Nicusor Dan, theo The Kyiv Independent.

Trước cuộc gặp, Văn phòng Tổng thống Romania cho biết hai bên sẽ thảo luận các vấn đề hợp tác quốc phòng và năng lượng, tái thiết Ukraine và việc mở rộng Liên minh châu Âu (EU).

Theo văn phòng của ông Zelensky, trong chuyến thăm này, nhà lãnh đạo Ukraine cũng sẽ cùng ông Dan đến thăm một trung tâm huấn luyện nơi các phi công Ukraine đang học cách vận hành máy bay chiến đấu F-16.

Trung tâm huấn luyện này mở cửa vào năm 2023 để chuẩn bị cho các phi công Ukraine vận hành máy bay do phương Tây cung cấp.

Sau cuộc gặp, theo Reuters, Tổng thống Dan cho biết ông đã ký một tài liệu với người đồng cấp Ukraine về hợp tác sản xuất UAV ở Romania, nhưng không nêu chi tiết.

Romania, thành viên NATO, là một trong những đối tác khu vực chủ chốt của Ukraine kể từ khi Nga đưa quân sang Ukraine. Bucharest đã cung cấp viện trợ quân sự, ủng hộ các biện pháp cấm vận chống lại Moscow và ký một thỏa thuận an ninh song phương với Kyiv.

Phái đoàn Hungary đến tìm hiểu vấn đề, Ukraine xem như khách không mời

Nga - Mỹ thảo luận hợp tác năng lượng

Điện Kremlin ngày 12.3 cho biết Nga và Mỹ đang thảo luận về những lĩnh vực có thể hợp tác về năng lượng, nhưng không tiết lộ cụ thể.

Đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, đã đến Florida trong tuần này và cho biết ông đã thảo luận về cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay với các đối tác Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Dmitriev sẽ báo cáo với ông Putin về kết quả chuyến đi của mình.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin lên án điều mà họ gọi là cuộc tấn công liều lĩnh của Ukraine vào một trạm bơm khí đốt do tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga vận hành, vốn là một phần của mạng lưới cung cấp khí đốt cho khách hàng châu Âu.

Gazprom cho biết hai trạm bơm của họ đã bị tấn công trong đêm, gồm Russkaya và Beregovaya, nhưng các cuộc tấn công đã bị ngăn chặn.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết các UAV của Ukraine đã tìm cách tấn công trạm Russkaya trong đêm. Các trạm này là một phần của mạng lưới vận chuyển khí đốt qua các đường ống TurkStream và Blue Stream đến châu Âu.

Ukraine chưa lập tức bình luận về cáo buộc trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.