Chiến sự Ukraine ngày 692: Tuyên bố mới của Tổng thống Nga Putin

Văn Khoa
Văn Khoa
17/01/2024 05:30 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mô tả tình hình trên chiến trường ở Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là cực kỳ khó khăn đối với quân đội Ukraine.

Giới chức ở Ukraine ngày 16.1 nói rằng những cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine trong 24 giờ trước đó đã khiến 1 dân thường thiệt mạng và 11 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent. Số thương vong đó đã được báo cáo ở các tỉnh Donetsk, Mykolaiv, Kherson và Zaporizhzhia.

Tỉnh trưởng Vadym Filashkin của tỉnh Donetsk nói rằng một người thiệt mạng và một người bị thương ở thị trấn tiền tuyến Krasnohorivka. Ông còn nói rằng 3 người bị thương tại làng Niu-York sau khi lực lượng Nga thả hai quả bom dẫn đường xuống ngôi làng và phóng tên lửa nhắm vào tầng ba của một tòa nhà.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Vitalii Kim của tỉnh Mykolaiv cáo buộc lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo binh vào làng Kutsurub, khiến một phụ nữ và hai trẻ em bị thương.

Tổng thống Putin: Giới lãnh đạo Ukraine chỉ có thể tự trách mình

Đến khuya 16.1 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của phía Ukraine. Moscow lâu nay phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào dân thường.

Xem thêm: UAV Nga tấn công Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ bí mật quân sự??

Đất Nga lại bị tấn công?

Tỉnh trưởng Alexander Bogomaz của tỉnh Bryansk thuộc Nga ngày 16.1 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên bầu trời tỉnh này, theo Hãng tin TASS.

"Lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công của những thành phần khủng bố Ukraine. Một máy bay không người lái đã bị phá hủy trên huyện Suzemsky. Không có thương vong hay thiệt hại", ông Bogomaz viết.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Alexander Gusev của tỉnh Voronezh thuộc Nga ngày 16.1 viết trên Telegram rằng trong 24 giờ, quân đội Ukraine đã bắn khoảng 55 quả đạn pháo vào khu vực giáp với tỉnh Belgorod, cũng thuộc Nga.

Tư lệnh lục quân nói Ukraine cần thêm máy bay cường kích

Ông Gusev còn viết rằng tỉnh Voronezh cũng bị máy bay không người lái (UAV) tấn công và những mảnh vỡ của UAV bị bắn đã rơi và làm hư hại ngôi nhà và một ô tô.

Đến khuya 16.1 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc từ phía Nga.

Xem thêm: Đất Nga bị tấn công liên tiếp, Mỹ để Ukraine tự quyết khi dùng HIMARS

Tổng thống Putin ra tuyên bố mới

Phát biểu tại một diễn đàn ở Moscow ngày 16.1, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định cuộc phản công được quảng cáo rầm rộ của Ukraine, bắt đầu vào tháng 6.2023, đã "hoàn toàn thất bại" và Kyiv có thể sớm phải chịu một đòn không thể khắc phục được, theo Đài RT.

Tổng thống Putin ngày 16.1 còn nói rằng đoạt khỏi tay Nga những lợi ích quân sự mà nước này đã đạt được ở Ukraine là "bất khả thi", theo Reuters.

Nói về các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra, Tổng thống Putin nói rằng những ý tưởng do Ukraine đưa ra là "những công thức mang tính cấm đoán đối với tiến trình hòa bình".

Chiến sự Ukraine ngày 692: Tuyên bố mới của Tổng thống Nga Putin- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Nga ngày 16.1

Reuters

Phát biểu tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 16.1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mô tả tình hình trên chiến trường ở Ukraine là cực kỳ khó khăn đối với quân đội Ukraine và kêu gọi không đánh giá thấp Nga, theo Hãng tin TASS.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây thể hiện mặt trận thống nhất chống lại Nga và tăng cường hỗ trợ cho Kyiv để đảm bảo Nga không thắng thế trong cuộc xung đột.

Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây đoàn kết để ngăn chặn ông Putin

Ông Zelensky còn phát biểu rằng sự do dự của phương Tây trong việc ủng hộ Kyiv và lo ngại về sự leo thang trong cuộc chiến với Nga đang làm tốn thời gian và có thể kéo dài cuộc chiến thêm nhiều năm.

Trong phần hỏi đáp sau đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã nhận được "tín hiệu tích cực" về việc khơi thông sự hỗ trợ tài chính từ Liên minh châu Âu. Ông cho biết thêm Kyiv hy vọng Mỹ sẽ phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine trong vòng vài tuần.

Ông Zelensky cũng đã gặp các quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các nhà đầu tư quốc tế tại Davos.

Xem thêm: Ông Biden cam kết không bỏ rơi Ukraine, gửi thông điệp tới ông Putin

Ngoại trưởng Ukraine nói muốn đấm Ngoại trưởng Nga

Thông tin trên được chính Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn vừa được công bố gần đây.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông cảm thấy "muốn đấm vào mặt" người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại các cuộc đàm phán trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột giữa 2 nước, Reuters đưa tin.

Ông Kuleba đưa ra phát biểu trên trong cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ với một blogger người Ukraine. Nội dung phỏng vấn được công bố hôm 15.1.

Đáp lại lời của Ngoại trưởng Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với nhật báo Izvestia rằng những phát biểu như trên cho thấy "sự yếu kém" của giới lãnh đạo Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.