Chiến sự Ukraine ngày 693: Nga tăng cường tấn công, Mỹ nghi ngờ khả năng ngừng bắn

18/01/2024 05:00 GMT+7

Lực lượng Nga được cho là đang tăng cường tấn công trong bối cảnh Ukraine thiếu đạn dược và vũ khí. Trong khi đó, triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn được dự báo khó có thể xảy ra.

Không quân Ukraine ngày 17.1 thông báo đã bắn hạ 19 trong số 20 máy bay không người lái (UAV) tấn công mà Nga phóng đến miền nam nước này trong đêm. Các UAV Shahed-136, Shahed-131 do Iran thiết kế được phóng từ vùng Primorsko-Akhtarsk của Nga. Bên cạnh đó, hai quả tên lửa dẫn đường S-300 cũng được phóng từ vùng Belgorod của Nga giáp với tỉnh Kharkiv của Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 693: Nga tăng cường tấn công, Mỹ nghi ngờ khả năng ngừng bắn- Ảnh 1.

Tòa nhà bị phá hủy tại Kharkiv sau vụ tấn công ngày 16.1

AFP

Thông báo được đưa ra sau khi nhà chức trách Ukraine cho biết có 20 người bị thương sau các vụ tấn công của Nga tại thành phố Kharkiv của tỉnh cùng tên ở miền đông và tại Odessa ở miền nam ngày 16.1, theo AFP.

Trong khi đó, Nga tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine tại thành phố Belgorod (Nga) vào rạng sáng 17.1. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng phòng không đã phá hủy 7 quả tên lửa và 4 UAV của Ukraine trên bầu trời Belgorod.

Điểm xung đột: Ông Putin có tuyên bố mới; lính Israel dùng lá chắn sống ở Gaza

Liên quan vụ tấn công Kharkiv vào tối 16.1, Nga nói đã nhắm đến một nhóm lính đánh thuê nước ngoài, trong đó chủ yếu là người Pháp. Moscow tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục tay súng nước ngoài.

Pháp và Ukraine chưa bình luận gì về tuyên bố này.

Chiến sự Ukraine ngày 693: Nga tăng cường tấn công, Mỹ nghi ngờ khả năng ngừng bắn- Ảnh 2.

Lựu pháo tự hành của Ukraine gần Bakhmut ngày 16.1

REUTERS

Liên quan tình hình trên tiền tuyến, lực lượng pháo binh Ukraine gần thành phố miền đông Bakhmut, hiện do Nga kiểm soát, cho hay Moscow đang liên tục tấn công và chiến sự đang căng thẳng hơn khi Ukraine chuyển sang thế phòng thủ và chờ đợi viện trợ quân sự từ phương Tây.

"Do thời tiết, chúng tôi đã chuyển sang hành động phòng thủ. Quân địch liên tục cố gắng thực hiện các hành động tấn công", quân nhân Mykhailo thuộc lữ đoàn tấn công độc lập 92 của Ukraine nói với Reuters.

Quân đội Ukraine ngày 17.1 cũng thông báo có 98 vụ đụng độ trong 24 giờ qua, gấp đôi con số vào cuối tuần trước. Một binh sĩ tên Pavlo nói lực lượng Ukraine không thể tiến lên trừ khi nhận thêm đạn và nhân lực. Ông nói rằng đã từ lâu, đơn vị của ông chưa bắn được 20 quả đạn pháo mỗi ngày.

Chiến sự Ukraine ngày 693: Nga tăng cường tấn công, Mỹ nghi ngờ khả năng ngừng bắn- Ảnh 3.

Lính tình nguyện Nga tại sân bay Grozny chuẩn bị lên máy bay tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 17.1

REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ hoài nghi về việc ngừng bắn

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17.1 đưa ra bình luận hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, cho rằng Nga không thể hiện sự chân thành sau gần 2 năm chiến sự.

"Tôi không nhìn thấy điều đó [triển vọng ngừng bắn]. Chúng tôi luôn sẵn sàng, lưu ý về nó, bởi hơn ai hết, người Ukraine muốn điều này. Nhưng phải có sự sẵn sàng tham gia ở phía Nga, phải đàm phán trong sự chân thành", ông Blinken nói tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ).

Tư lệnh lục quân nói Ukraine cần thêm máy bay cường kích

Nhà ngoại giao cho rằng nếu Nga sẵn sàng đàm phán trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản về toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập, người Ukraine chắc chắn sẽ tham gia và Moscow sẽ tìm được sự ủng hộ từ Washington.

Theo AFP, những lời kêu gọi ngừng bắn đã gia tăng khi Ukraine gặp thách thức trong việc giành lại lãnh thổ tại miền đông, còn quốc hội Mỹ thì trì hoãn việc phê chuẩn thêm viện trợ cho Kyiv như đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chiến sự Ukraine ngày 693: Nga tăng cường tấn công, Mỹ nghi ngờ khả năng ngừng bắn- Ảnh 4.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 17.1

REUTERS

Phương Tây bán thiết bị cho Nga?

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17.1 cho rằng các công ty phương Tây đã cung cấp số thiết bị trị giá 2,9 tỉ USD cho Nga từ tháng 1 đến tháng 10.2023 bất chấp lệnh cấm vận, theo Reuters. Số thiết bị này có thể được sử dụng cho sản xuất quân sự.

Lượng hàng hóa quân sự mà Nga nhập khẩu trong năm 2023 đạt 90% mức trước khi xung đột với Ukraine xảy ra vào tháng 2.2022.

Các số liệu trên được trích từ nghiên cứu của nhóm do Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak và cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul thực hiện.

"Các sản phẩm của hơn 250 công ty phương Tây được tìm thấy trong các vũ khí của Nga bị phá hủy hoặc bị thu giữ", Văn phòng ông Zelensky cho biết.

Ukraine bắn hạ máy bay do thám Nga trên Azov

Trường Kinh tế Kyiv, một bên tham gia nghiên cứu, nói gần 2.800 bộ phận của nước ngoài được tìm thấy trong trang thiết bị quân sự Nga, gồm trong tên lửa bội siêu thanh Kinzhal mà Moscow sử dụng để tấn công Ukraine.

"Thực tế là 95% toàn bộ bộ phận được tìm thấy trong vũ khí Nga trên chiến trường có nguồn gốc từ các nhà sản xuất tại các nước liên minh, với 72% là của các công ty tại Mỹ", nghiên cứu cho thấy.

Nga và các nước phương Tây chưa bình luận gì về thông tin trên. Ukraine đã thúc giục các đối tác siết chặt cấm vận Nga và bịt kín những lỗ hổng trong khâu kiểm soát xuất khẩu khi cho rằng Moscow vẫn có thể nhập hàng hóa quân sự để sử dụng trong xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.