Chiến sự Ukraine ngày 783: Nga tấn công 13 tỉnh, Ukraine phá hủy radar ở Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
17/04/2024 04:15 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tên lửa Nga đã phá hủy một nhà máy điện quan trọng ở tỉnh Kyiv vì Ukraine hết tên lửa phòng thủ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.4 tuyên bố trong vòng 24 giờ, các lực lượng nước này đã gây thương vong cho binh sĩ và thiệt hại cho khí tài quân sự Ukraine ở 133 khu vực trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine ở tỉnh Kharkiv và 8 cuộc phản công ở tỉnh Donetsk.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía binh sĩ Nga gần thị trấn Chasiv Yar thuộc tỉnh Donetsk ngày 22.2

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía binh sĩ Nga gần thị trấn Chasiv Yar thuộc tỉnh Donetsk ngày 22.2

Reuters

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 6 tên lửa hành trình Storm Shadow và 2 tên lửa chống radar HARM, 155 máy bay không người lái của Ukraine.

Trong khi đó, giới chức ở Ukraine sáng 16.4 nói rằng trong 24 giờ trước đó, Nga đã tấn công nhắm vào tổng cộng 13 tỉnh của Ukraine, gồm Chernihiv, Sumy, Mykolaiv, Luhansk, Odessa, Khmelnytskyi, Cherkasy, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kherson, Kharkiv và Donetsk, theo trang tin The Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine Zelensky ‘bực bội’ vì yêu cầu của Mỹ

Cuộc tấn công đã khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương ở các tỉnh Kherson, Kharkiv và Donetsk, theo giới chức địa phương.

Trong đó, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov của tỉnh Kharkiv cáo buộc lực lượng Nga tấn công một cơ sở giáo dục ở làng Lukiantsi bằng bom dẫn đường từ trên không, khiến 2 người chết.

Còn Tỉnh trưởng Vadym Filashkin của tỉnh Donetsk nói rằng cuộc tấn công của Nga vào thành phố Krasnohorivka đã khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương.

Quân đội Nga còn bị tố đã tấn công các huyện thuộc tỉnh Donetsk, gồm Bakhmut, Kramatorsk và Pokrovsk, làm hư hại 11 tòa nhà, trong đó có 3 tòa nhà cao tầng, một cơ sở hạ tầng và một tòa nhà hành chính.

Cuộc tấn công của Nga còn làm hư hại 9 ngôi nhà, cơ sở hạ tầng quan trọng, bưu điện và nhà kho ở tỉnh Kherson, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin.

Đến khuya 16.4 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với phát ngôn của mỗi bên.

Xem thêm: Nga tấn công cơ sở quân sự Ukraine chớp nhoáng, ra cảnh báo mới với Mỹ?

Ukraine tấn công hệ thống radar tầm xa ở Nga?

Trang tin The Kyiv Independent ngày 16.4 dẫn một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho hay SBU đã tấn công hệ thống radar tầm xa Nebo-U được hiện đại hóa của Nga ở tỉnh Bryansk thuộc Nga.

Cũng theo nguồn tin, hệ thống radar đã bị 7 máy bay không người lái cảm tử tấn công và "không còn hoạt động được nữa". Nguồn tin đánh giá: "Nhờ radar này bị phá hủy, kẻ thù có ít cơ hội phát hiện các mục tiêu trên không dọc biên giới phía bắc Ukraine".

Hạ viện Mỹ chia gói viện trợ Israel, Ukraine để bỏ phiếu riêng

"Tình trạng radar Nga bị phá hủy sẽ giúp quân đội chúng tôi tiến hành trinh sát, phóng máy bay không người lái và sử dụng máy bay quân sự trong khu vực này hiệu quả hơn", nguồn tin nói tiếp.

Đây là hệ thống Nebo-U thứ hai bị Ukraine phá hủy. Hệ thống đầu tiên bị phá hủy là ở tỉnh Belgorod của Nga, theo SBU.

Hệ thống Nebo-U được cho là có khả năng giám sát bầu trời sâu vào trong Ukraine tới 700 km, giúp lực lượng Nga phát hiện vũ khí của Ukraine và hỗ trợ các máy bay chiến đấu thả bom dẫn đường. Hệ thống này trị giá ước tính khoảng 100 triệu USD.

Đến khuya 16.4 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của phía Ukraine.

Xem thêm: Ukraine tiếp tục tấn công đất Nga sau cảnh báo từ ông Putin??

Ukraine hết tên lửa nên không chặn được Nga tấn công nhà máy điện?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16.4 nói rằng Nga đã có thể phá hủy một nhà máy điện quan trọng ở tỉnh Kyiv vì Ukraine hết tên lửa phòng thủ.

Trong ba tuần rưỡi, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công gần như liên tục vào lưới điện của Ukraine, khiến hơn một triệu người không có điện, theo AFP.

Nhà máy nhiệt điện Trypilska, một trong những nhà máy cung cấp điện lớn nhất cho tỉnh Kyiv, bị tên lửa Nga phá hủy hôm 11.4.

Tư lệnh Ukraine xác nhận thiếu quân, 'không ai có thể ngồi ngoài'

"Có 11 tên lửa đang bay tới. Chúng tôi đã phá hủy 7 tên lửa đầu tiên. 4 tên lửa đã phá hủy Trypilska. Tại sao? Vì không còn tên lửa. Chúng tôi đã hết tên lửa để bảo vệ Trypilska", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh PBS của Mỹ.

Ukraine ngày càng thất vọng trước việc các đồng minh cắt giảm viện trợ, trong đó có cả hệ thống phòng không mà nước này cho rằng rất cần thiết để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, theo AFP.

Xem thêm: Nhà máy điện hạt nhân Ukraine dừng hoạt động hoàn toàn

Tổng thống Ukraine Zelensky "bực bội" vì yêu cầu của Mỹ

Tờ The Washington Post ngày 15.4 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không đồng tình trước yêu cầu của các quan chức Mỹ rằng Kyiv không nên tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

The Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc gặp kín với ông Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich hồi tháng 2.2024. Tại cuộc gặp, bà Harris nói Ukraine không nên tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, động thái mà các quan chức Mỹ tin rằng sẽ khiến giá năng lượng thế giới leo thang và khiến Moscow đáp trả Ukraine quyết liệt hơn.

Yêu cầu này được cho là đã khiến ông Zelensky và các cố vấn cấp cao của Ukraine khó chịu, khi Kyiv coi các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở năng lượng của Nga là điểm sáng hiếm hoi trong xung đột với Moscow.

Xem thêm: Nga, Ukraine nói gì sau tin Mỹ kêu gọi dừng tấn công cơ sở năng lượng Nga?

Ukraine xác định 37.000 người mất tích

Thanh tra viên nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets ngày 16.4 cho hay đã xác định được gần 37.000 người, bao gồm cả quân nhân, mất tích kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, cảnh báo con số thực tế có thể "cao hơn nhiều".

Việc tính toán chính xác số người mất tích là rất khó vì lực lượng Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine và không bên nào thường xuyên công bố dữ liệu về thương vong quân sự, theo AFP.

Trước đó, Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho hay trong báo cáo được công bố vào tháng 3 rằng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, ít nhất 10.810 người đã thiệt mạng, trong đó có hơn 8.000 người ở các khu vực do Ukraine kiểm soát.

Trong một tuyên bố hiếm hoi về tổn thất quân sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 2 cho hay 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong hai năm đầu của cuộc xung đột.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine đánh giá tổn thất của Nga, hé lộ mục tiêu sắp tới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.