Chiến sự Ukraine ngày 834: Donetsk sơ tán; Tổng thống Biden chưa cho Ukraine làm gì?

07/06/2024 04:38 GMT+7

Hôm 6.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định rằng vũ khí nước này sẽ không được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, sau khi người đồng cấp Nga Vladimir Putin đưa ra cảnh báo tại diễn đàn kinh tế ở St.Petersburg.

Chiến sự Ukraine ngày 834: Donetsk sơ tán; Tổng thống Biden chưa cho Ukraine làm gì?- Ảnh 1.

Pháo binh Nga hoạt động ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Hôm 6.6, Không quân Ukraine thông báo bắn hạ 17 trong số 18 máy bay không người lái dạng Shahed được Nga triển khai tại 4 tỉnh trong chiến dịch xuyên đêm 5.6, rạng sáng 6.6.

Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho hay một cơ sở hạ tầng ở tỉnh Khmelnytskyi đã bị cháy do UAV Nga rơi trúng. Lính cứu hỏa đã dập được lửa và không xảy ra thương vong tại địa phương.

Quân đội Ukraine cũng nói bắn hạ các UAV Nga ở phạm vi tỉnh Mykolaiv, Zaporizhzhia và Kherson.

NATO tuyên bố không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine

Chính quyền Kyiv thông báo lực lượng Nga cùng ngày bắn hai tên lửa đạn đạo Iskander-M ở tỉnh Dnipropetrovsk. Chưa có thông tin thương vong.

Ukraine bắt buộc sơ tán ở một số khu vực Donetsk

Cũng vào hôm 6.6, Ukraine ra lệnh bắt buộc sơ tán trẻ em và người bảo hộ ở một số thị trấn và làng mạc thuộc miền đông Donetsk, nơi giao tranh với quân Nga đang tăng mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện hỏa lực của quân Nga tập trung dày đặc ở Donetsk. Phát biểu trên mạng xã hội, tỉnh trưởng Vadym Filashkin ở Donetsk do Ukraine bổ nhiệm thông báo tình hình an ninh ở khu vực không ngừng xấu đi và cường độ pháo kích từ phía quân Nga đang ngày càng gia tăng.

Chiến sự Ukraine ngày 834: Donetsk sơ tán; Tổng thống Biden chưa cho Ukraine làm gì?- Ảnh 2.

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa trong một vụ hỏa hoạn ở Kherson do trúng đòn tấn công của Nga

REUTERS

Ông đề cập đến tình hình nguy hiểm tại một số nơi như thị trấn Lyman, vài ngôi làng khác gần tiền tuyến, bao gồm thôn Progres. Hơn 217 người đã được di tản, bao gồm 61 trẻ em, khỏi khu vực trong ngày 5.6.

Trong những tháng đầu khi chiến sự nổ ra, Tổng thống Zelensky thúc giục người dân Donetsk di tản, nhưng mệnh lệnh này không được thực thi đầy đủ.

Bộ binh thiếu hụt, Ukraine đến nhà tù mộ quân

Hungary xác nhận tham gia hòa đàm Thụy Sĩ

Cũng trong ngày 6.6, Hungary xác nhận sẽ tham gia hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ bất chấp duy trì quan hệ thắt chặt với Nga, nước không được mời dự.

"Hungary sẽ gửi đại diện đến hội đàm ở cấp ngoại trưởng", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto trong lúc tham gia Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg.

Hungary, thành viên của Liên minh châu Âu (EU) lẫn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên tục phản đối phương Tây cấm vận Nga vì chiến sự Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban vẫn duy trì quan hệ nồng ấm với Moscow.

Lâu nay, chính quyền Budapest vẫn từ chối cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Chính quyền Thủ tướng Orban cũng chặn các phương án của EU nhằm viện trợ khoảng 6,5 tỉ euro cho quân đội Ukraine chống Nga.

Bên cạnh đó, trong lúc các nước Tây Âu nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt Nga, Hungary nhận được 4,5 tỉ mét khối khí ga mỗi năm từ Nga theo thỏa thuận ký kết năm 2021 và kéo dài 15 năm.

Lời cảnh báo từ Điện Kremlin

Chiến sự Ukraine ngày 834: Donetsk sơ tán; Tổng thống Biden chưa cho Ukraine làm gì?- Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói có thể cung cấp tên lửa tầm xa cho các đối thủ của phương Tây

REUTERS

Hôm 6.6, Điện Kremlin cảnh báo những nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng từ Moscow.

Trước đó, tại diễn đàn kinh tế ở St.Petersburg hôm 5.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đang cân nhắc cung cấp vũ khí tầm xa hiện đại, tương tự như loại phương Tây đang viện trợ cho Ukraine, cho các đối thủ của phương Tây trên toàn thế giới.

Ông Biden không dự hội nghị hòa bình Ukraine dù ông Zelensky gây áp lực

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những lời nói trên của ông Putin hoàn toàn rõ ràng và nằm trong số những tuyên bố quan trọng nhất được nhà lãnh đạo đề cập tại sự kiện.

"Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về vấn đề lợi ích quốc gia", TASS dẫn lời phát ngôn viên Peskov.

Cùng ngày, phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandy (Pháp) của quân Đồng minh, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ không từ bỏ Ukraine, và Kyiv sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ của Washington trong cuộc xung đột với Nga.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo bác bỏ khả năng cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

“Vũ khí Mỹ chỉ được phép sử dụng gần biên giới (Nga)", Tổng thống Biden trả lời phỏng vấn Đài ABC News hôm 6.6. "Chúng tôi không cho phép (Ukraine) tấn công sâu 360 km vào lãnh thổ Nga, và chúng tôi không đồng ý với việc tấn công thủ đô Moscow hoặc Điện Kremlin", theo nhà lãnh đạo.

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 6.6 nói rằng các đồng minh phương Tây không nên để tái diễn lại tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine như đã xảy ra trong vài tháng gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.