Chiến sự Ukraine ngày 837: 103 ngôi làng bị tấn công; Nga tố cáo Pháp dối trá

10/06/2024 04:17 GMT+7

Hơn 100 ngôi làng tại Ukraine bị tấn công trong ngày trong khi Đức và một số nước châu Âu được cho là đã phản đối ý tưởng đưa sĩ quan đào tạo quân sự sang Ukraine.

103 ngôi làng Ukraine bị tấn công

Quân đội Ukraine ngày 9.6 thông báo Nga đã nhắm mục tiêu vào 103 khu định cư và 93 cơ sở hạ tầng ở Ukraine trong ngày qua.

Tổng cộng, Nga đã tấn công 10 tỉnh ở miền nam, miền đông và miền bắc Ukraine. Tại tỉnh Kharkiv, pháo kích ở quận Chuhuiv đã làm một người đàn ông thiệt mạng và hai người khác bị thương, trang The Kyiv Independent dẫn lời lãnh đạo tỉnh Oleh Sinehubov cho biết.

Ukraine tuyên bố lần đầu tấn công trúng tiêm kích Su-57 của Nga

Một cuộc tấn công trong đêm đã làm một người đàn ông bị thương ở làng Borova, vùng Izium, trong khi một phụ nữ thiệt mạng trong cuộc tấn công vào tối 8.6 tại một khu định cư gần Kupiansk.

Theo chính quyền quân sự tỉnh Kherson, các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào 16 khu vực, bao gồm cả thành phố Kherson là thủ phủ của tỉnh. Các cuộc tấn công đã khiến một người thiệt mạng và làm bị thương hai người khác, đồng thời làm hư hại 13 ngôi nhà.

Các vùng khác cũng hứng chịu tấn công nhưng không có thiệt hại về người.

Nga chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Chiến sự Ukraine ngày 837: 103 ngôi làng bị tấn công; Nga tố cáo Pháp dối trá- Ảnh 1.

Nga thông báo đã đạt nhiều kết quả tại các mặt trận ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga công bố thành tích chiến sự

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay nhóm chiến đấu miền bắc đã tấn công 4 lữ đoàn Ukraine tại Kharkiv, ngăn chặn 7 cuộc phản công trong 24 giờ, loại trừ 225 binh sĩ đối phương, 7 phương tiện và một khẩu lựu pháo 152 mm.

Nhóm miền tây loại trừ 400 binh sĩ, một xe tăng, 2 xe bọc thép của Ukraine. Nhóm miền trung ngăn chặn 6 cuộc phản công, diệt được 300 binh sĩ đối phương. Nhóm miền nam loại trừ 375 quân nhân Ukraine, một kho đạn, 2 xe bọc thép. Nhóm miền đông loại trừ 140 binh sĩ.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố bắn rơi một trực thăng Mi-8, ngăn chặn 66 máy bay không người lái (UAV), 13 quả rốc két phóng từ hệ thống HIMARS, theo TASS. Một chiếc UAV bị bắn rơi tại vùng Bryansk của Nga, giáp với miền bắc Ukraine.

Lãnh đạo NATO nói không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine

Ukraine cũng chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Nga không nhắc gì đến thông tin máy bay chiến đấu hiện đại Su-57 bị hư hại sau cuộc tấn công mà Ukraine đã tuyên bố tiến hành. Giới tình báo Ukraine cho biết lực lượng nước này tấn công gây thiệt hại tiêm kích Su-57 của Nga tại sân bay Akhtubinsk thuộc vùng Astrakhan, miền nam Nga, cách tiền tuyến tại Ukraine đến 589 km.

Ngoại trưởng Nga tố Pháp "dối trá"

Chiến sự Ukraine ngày 837: 103 ngôi làng bị tấn công; Nga tố cáo Pháp dối trá- Ảnh 2.

Ngoại trưởng Nga Serggey Lavrov cho rằng thông tin Pháp chưa đưa lực lượng huấn luyện sang Ukraine là điều dối trá

REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 9.6 cho rằng Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã lừa dối công chúng khi nói không có sĩ quan huấn luyện quân sự nào của Pháp tại Ukraine. "Điều đó không đúng và họ biết vậy", Ngoại trưởng Lavrov nói với nhà báo Pavel Zarubin, theo TASS.

Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Washington không cho phép Kyiv sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công Moscow và Điện Kremlin, ông Lavrov nói: "Thật khó để tôi bình luận về chuyện này. Nhưng nếu ông ấy nói với đầu óc và trí nhớ minh mẫn rằng ông ấy không ra lệnh ném bom Moscow, việc đó ngụ ý rằng vẫn có thể nã pháo vào mọi thứ khác. Và họ đã ném bom vào mọi thứ khác. Và rồi không ai ngăn chặn chế độ (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky. Vì vậy, các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi không cần cố gắng làm dịu đi hành vi của chính họ đâu".

Pháp nói chưa triển khai chuyên gia huấn luyện đến Ukraine, ngoại trưởng Nga không tin

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal trước đó nói Paris chưa từng huấn luyện binh sĩ trên lãnh thổ Ukraine nhưng khẳng định việc đó không phải là điều cấm kỵ. Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng phương Tây không nên loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine. Ông Macron cũng nói nhiều đồng minh đã đồng ý với ý tưởng đưa sĩ quan huấn luyện đến nhưng không nêu tên nước nào.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Vladimir Putin, người đã tuyên bố việc chuyển vũ khí tầm xa cho Ukraine có thể khơi mào sự phản ứng bất cân xứng từ Nga. Cụ thể, Moscow có thể chuyển vũ khí tương tự đến nơi có thể tấn công các khu vực nhạy cảm của những nước cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

"Tôi chắc chắn rằng họ đã nghe thấy và họ hiểu điều đó", ông Lavrov nói.

Báo Welt am Sonntag của Đức cùng ngày dẫn nguồn tin tiết lộ rằng Berlin sẽ không ủng hộ đề xuất của Paris về việc đưa người huấn luyện quân sự của phương Tây đến Ukraine để đào tạo binh sĩ nước chủ nhà.

Theo tờ báo, theo lệnh của Tổng thống Macron, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Thierry Bukhard đã viết thư cho một số đồng nghiệp NATO để mời họ tham gia sứ mệnh huấn luyện tại Ukraine. Tuy nhiên, Đức sẽ không tham gia vì nước này đã làm rõ trong cuộc họp của liên minh rằng binh sĩ Đức sẽ không tham gia nhiệm vụ nào trên đất Ukraine. Ý và Tây Ban Nha cũng được cho là đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ leo thang xung đột, khiến phương Tây bị kéo vào chiến tranh với Nga. Nhà Trắng cũng đã bác bỏ khả năng đưa binh sĩ sang Ukraine.

Thủ tướng Hungary: Hòa bình Ukraine phụ thuộc vào bầu cử Mỹ, EU

Chiến sự Ukraine ngày 837: 103 ngôi làng bị tấn công; Nga tố cáo Pháp dối trá- Ảnh 3.

Thủ tướng Hunagry Viktor Orban

REUTERS

Thủ tướng Hunagry Viktor Orban cho rằng xung đột tại Ukraine có thể được giải quyết nếu lực lượng yêu hòa bình giành chiến thắng trong bầu cử nghị viện châu Âu và tại Mỹ.

Trả lời hãng TASS sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, ông Orban cho hay chủ đề chính trong cuộc bầu cử là vấn đề chiến tranh và hòa bình. Theo ông, đề hòa bình diễn ra tại Ukraine, cần đạt được hai bước. "Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là giành chiến thắng cuộc bầu cử nghị viện châu Âu", ông nói và cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 "là bước thứ hai".

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình trước đó, vị thủ tướng có quan hệ gần gũi với Moscow cho rằng những thảo luận về việc đưa vũ khí và binh sĩ đến Ukraine đang dẫn phương Tây đến bờ xung đột với Nga.

NATO hủy kế hoạch quỹ viện trợ quân sự 5 năm cho Ukraine?

Ông nhắc lại thời gian đầu chiến sự, hầu hết các nước EU tuyên bố chỉ gửi viện trợ phi sát thương nhưng giờ, các cường quốc phương Tây đang cung cấp nhiều loại vũ khí và đạn dược cho Ukraine. "Với tốc độ này, không quá khi nói rằng chúng tôi đang cách vài centimet khỏi điểm dừng cuối, nơi các binh sĩ Tây Âu hoặc Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, chúng tôi chỉ cách một cuộc chạm trán với Nga vài tấc vào thời điểm này", Thủ tướng Orban cảnh báo.

Ông cho rằng xung đột có thể chấm dứt trong vòng 24 giờ nếu các lãnh đạo châu Âu ngừng chuyển vũ khí và tiền bạc cho Ukraine, và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã cam kết chấm dứt chiến sự trong 24 giờ, tái đắc cử vào tháng 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.