Hungary tin ông Trump có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
09/06/2024 20:18 GMT+7

Thủ tướng Hungary Viktor Orban lưu ý rằng tất cả các cuộc thảo luận về việc gửi thêm vũ khí và thậm chí cả quân đội tới Ukraine, sẽ kích động chiến tranh.

"Với tốc độ này, không phải là cường điệu khi nói rằng chúng ta chỉ còn cách điểm dừng cuối cùng vài centimet khi binh lính Tây Âu hoặc Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine. Chúng ta chỉ cách vài inch so với một cuộc chạm trán trực tiếp [với Nga] tại vào thời điểm này", ông Orban cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Đài TV2 hôm 7.6.

Hungary tin ông Trump có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trước truyền thông ở Budapest (Hungary) vào ngày 9.6.2024.

REUTERS

Tuy nhiên, Thủ tướng Orban cũng nói thêm rằng hiện châu Âu vẫn có thể ngăn chặn chiến tranh nổ ra, bằng sự thay đổi trong chính phủ ở Mỹ và các nước phương Tây. Theo ông Orban, có nhiều cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình hơn và chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nếu ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump thắng cử trong đường đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 sắp tới.

Điểm xung đột: Kiệt sức trong 'địa ngục' tiền tuyến, đặc nhiệm Ukraine tấn công tận Syria

Bên cạnh đó, ông Orban nhấn mạnh: "Ủy ban châu Âu hiện tại đã không thành công trong giải quyết các vấn đề nông nghiệp, xung đột, di cư, kinh tế", đồng thời hy vọng phe cánh hữu sẽ chiếm đa số trong Nghị viện châu Âu sau cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8 - 9.6. Thời gian tới, Hungary sẽ hạn chế tham gia bất kỳ hành động tiềm tàng nào của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ukraine, theo ông Orban.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Áo Klaudia Tanner hôm 8.6 cho biết các nước phương Tây đã vượt qua "ranh giới đỏ" khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của mình để tấn công các mục tiêu ở Nga. Song, bà Tanner bày tỏ sự hài lòng khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg làm rõ việc NATO sẽ không gửi quân tới Ukraine, theo Đài RT.

Trong cuộc họp báo hôm 6.6, ông Stoltenberg cho biết NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng mặt đất tới Ukraine. Bất chấp điều này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 7.6 tuyên bố một số đồng minh đồng thuận triển khai huấn luyện viên quân sự tới Ukraine. Phía Nga nhiều lần cảnh báo rằng các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây cung cấp cho Kyiv nhằm vào lãnh thổ Nga, sẽ dẫn đến sự tham gia trực tiếp của khối này vào cuộc xung đột và Nga có quyền đáp trả tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.