Đức cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công Nga, Hungary cảnh báo 'tiền chiến tranh'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
31/05/2024 16:53 GMT+7

Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit ngày 31.5 tuyên bố rằng nước này cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Đức cung cấp tấn công các mục tiêu trên đất Nga.

Ukraine có "quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế" trước các cuộc tấn công đến từ Nga, gần biên giới với Ukraine. "Để đạt được mục đích này, Ukraine có thể sử dụng vũ khí được cung cấp, bao gồm cả những vũ khí do chúng tôi viện trợ", ông Hebestreit cho hay.

Đức cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công Nga, Hungary cảnh báo 'tiền chiến tranh'- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại Brussels (Bỉ) ngày 10.12.2020.

REUTERS

Thủ tướng Hungary cảnh báo "tiền chiến tranh"

Cũng trong ngày 31.5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo châu Âu đang trong giai đoạn tiền chiến tranh với Nga khi khối ngày càng bị lôi kéo vào cuộc xung đột ở Ukraine. Kế hoạch của NATO can dự nhiều hơn vào cuộc chiến ở Ukraine giống như một người lính cứu hỏa cố gắng dập lửa bằng súng phun lửa. NATO đang tiến gần hơn đến chiến tranh mỗi tuần, theo Reuters. Hungary là quốc gia thành viên của NATO.

Thủ tướng Orban chỉ ra rằng việc tiến hành chiến tranh không xảy ra trong một bước. Ông nói: "Có 3 giai đoạn: thảo luận, chuẩn bị và tấn công toàn diện. Bây giờ chúng tôi đang kết thúc các cuộc thảo luận và đang trong giai đoạn chuẩn bị. Chúng tôi chỉ còn cách giai đoạn tấn công vài inch".

Pháp "quay xe" không mời đại diện Nga dự kỷ niệm ‘Ngày đổ bộ’ Thế chiến 2

Ông Orban nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán về việc gửi quân huấn luyện Pháp tới Ukraine và cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu của Nga là những ý tưởng "đáng lo ngại". Các hoạt động trên của NATO có thể leo thang nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thay vì bảo vệ các quốc gia thành viên của liên minh, theo ông Orban.

Nga hiện chưa bình luận về các thông tin mới trên. Song, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 31.5 cho biết nước này "không hề đùa cợt" khi nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine, đồng thời cảnh báo cuộc xung đột của Moscow với phương Tây có thể leo thang thành chiến tranh tổng lực.

"Nga sẽ xem tất cả vũ khí tầm xa mà Ukraine sử dụng đều đã được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát. Đây không phải là hỗ trợ quân sự mà là tham gia vào một cuộc chiến chống lại chúng tôi", ông Medvedev cảnh báo.

Mỹ khẳng định không thay đổi

Đức cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công Nga, Hungary cảnh báo 'tiền chiến tranh'- Ảnh 2.

Bà Sabrina Singh phát biểu tại Lầu Năm Góc vào ngày 26.1.2023 tại Mỹ.

AFP

Phó thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết: "Hỗ trợ an ninh mà chúng tôi cung cấp cho Kyiv sẽ được sử dụng trên đất Ukraine và chúng tôi không khuyến khích các cuộc tấn công hoặc kích hoạt các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga".

Bà Singh khẳng định: "Chính sách của Mỹ sẽ không có gì thay đổi. Chúng tôi luôn khẳng định ngay từ đầu rằng hỗ trợ an ninh mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine là để sử dụng ở Ukraine và nếu có bất cứ điều gì thay đổi, Washington sẽ thông báo".

"Chúng tôi tin rằng Ukraine có thể hoạt động hiệu quả bằng cách tập trung vào các mục tiêu chiến thuật và hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc xung đột trong phạm vi ranh giới của nước này mà không nhắm tới các mục tiêu địa chính trị lớn hơn ở Nga", theo bà Singh.

NATO sẽ tiếp tục khiến Ukraine thất vọng về việc kết nạp?

Trước đó, một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden nới lỏng lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cung cấp cho mục đích phản công Nga ở khu vực đông bắc Kharkiv (miền bắc Ukraine).

Nga phản ứng mạnh

Phản ứng lại, Hãng thông tấn RIA dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Andrey Kartapolov ngày 31.5 cho biết Moscow sẽ trả đũa một cách bất tương xứng trước các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ nước này bằng vũ khí do Mỹ cung cấp.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo: "Tất cả các thiết bị quân sự và chuyên gia của phương Tây chiến đấu chống lại Nga sẽ bị tiêu diệt trên lãnh thổ Ukraine và cả trên lãnh thổ của các quốc gia khác, nếu các cuộc tấn công được thực hiện từ vị trí đó nhằm vào lãnh thổ Nga", theo TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.