Chiến sự Ukraine ngày 880: Kho dầu Nga bốc cháy, Điện Kremlin lên tiếng về bà Harris

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/07/2024 03:46 GMT+7

Giới chức Nga thông tin một kho dầu tại vùng Krasnodar thuộc Nga đã bốc cháy sau đợt tấn công từ máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Giới chức vùng Krasnodar của Nga ngày 22.7 thông báo Ukraine dùng UAV tấn công vào hạ tầng dân sự tại thị trấn Tupase, vùng Krasnodar, miền nam nước Nga vào sáng cùng ngày. Quân đội Nga cho biết lực lượng phòng không Nga bắn hạ 8 chiếc UAV trong khu vực này, AFP đưa tin.

Giới chức Nga thông tin mảnh vỡ từ UAV đã gây hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở Tupase và gây hỏa hoạn, thêm rằng không có thương vong trong vụ cháy. Một nguồn tin quốc phòng Ukraine cho hay những UAV liên quan đến Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đứng sau vụ tấn công nhà máy lọc dầu ở Krasnodar, thêm rằng cơ sở này thuộc Tập đoàn năng lượng Rosneft của Nga vận hành.

Chiến sự Ukraine ngày 880: Kho dầu Nga bốc cháy, Điện Kremlin lên tiếng về bà Harris- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là vụ hỏa hoạn ở nhà máy lọc dầu tại Tuapse, Krasnodar ngày 22.7

REUTERS

Nhà máy lọc dầu Tuapse của Rosneft đã hứng chịu các đợt tập kích của Ukraine trong những tháng qua, với vụ tấn công hồi tháng 5 khiến nhà máy phải tạm dừng hoạt động khẩn cấp. Theo Kyiv Independent, nhà máy lọc dầu này sản xuất 12 triệu tấn sản phẩm mỗi năm, trong đó khoảng 90% sản lượng được dành cho xuất khẩu.

Trong khi đó, thống đốc vùng Belgorod của Nga nói một người đã thiệt mạng do UAV Ukraine tấn công. Kyiv không xác nhận thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga nói đã bắn hạ 75 UAV Ukraine trong đêm, với gần 50 chiếc ở vùng Rostov và 8 chiếc gần Tupase.

Điểm xung đột: Moscow, Kyiv nói gì khi ông Biden ngừng tranh cử? Houthi sẽ tấn công Israel bất cần quy tắc

Ngoại trưởng Ukraine lần đầu thăm Trung Quốc kể từ xung đột

Kyiv Independent đưa tin Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba sẽ công du Trung Quốc trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 23.7. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Kuleba đến Trung Quốc kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Ukraine, Ngoại trưởng Kuleba và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị sẽ thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine, vai trò của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy hòa bình ổn định và công bằng, cũng như quan hệ Ukraine - Trung Quốc. Hai ngoại trưởng đã gặp nhau tại hội nghị an ninh Munich ở Đức hồi tháng 2.

Trung Quốc đã không tham gia hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ hồi tháng 6, thay vào đó đề xuất kế hoạch hòa bình riêng, với một hội nghị mà Kyiv và Moscow đều tham gia. Đại sứ Ukraine tại Singapore Kateryna Zelenko hồi tháng 6 nói rằng nước bà có thể cân nhắc dự hội nghị theo đề xuất từ Bắc Kinh, nếu các cuộc đối thoại dựa trên nguyên tắc Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.

Chiến sự Ukraine ngày 880: Kho dầu Nga bốc cháy, Điện Kremlin lên tiếng về bà Harris- Ảnh 2.

Xe tăng T-72 của Ukraine trong buổi huấn luyện ở vùng Zaporizhzhia hồi tháng 6

REUTERS

Điện Kremlin nói bà Harris có lời lẽ “không thân thiện” với Nga

Khi được hỏi Điện Kremlin có quan điểm ra sao về việc Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể trở thành ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bà Harris "đã có một số tuyên bố chứa lời lẽ không thân thiện" nhằm vào Nga.

Ông Peskov đề cập đến việc bà Harris, với tư cách là phó tổng thống trong chính quyền Joe Biden, đã có những lần chỉ trích Nga gay gắt kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh Moscow chưa thể đánh giá bà Harris ứng cử tác động ra sao đến quan hệ song phương hai nước Nga - Mỹ. “Ngoài những tuyên bố không thân thiện, chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ điều gì bà ấy đã làm liên quan đến quan hệ song phương, dù tích cực hay tiêu cực", ông Peskov nói.

Ông Trump nói có cuộc gọi ‘rất tốt’ với Tổng thống Zelensky

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21.7 đã tuyên bố ngừng tranh cử và ủng hộ phó tướng Kamala Harris làm ứng viên đại diện đảng Dân chủ để đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump. Đây là lần đầu tiên sau hơn 5 thập niên, một tổng thống Mỹ đương nhiệm quyết định không tái tranh cử. Lần gần nhất là cố Tổng thống Lyndon Johnson, khi ông tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử vào tháng 3.1968.

Ukraine đạt thỏa thuận tái cấu trúc nợ

Kyiv đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với một số chủ nợ để tái cấu trúc khoản nợ nước ngoài lên đến 23 tỉ USD. Khi Nga phát động tấn công năm 2022, Ukraine đã đạt thỏa thuận hoãn thanh toán các khoản nợ. Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào ngày 1.8.

"Hôm nay, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với ủy ban gồm những người nắm giữ trái phiếu châu Âu (Eurobond)”, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết. Dựa trên thỏa thuận mới, Ukraine sẽ tiết kiệm được 11.4 tỉ USD trong 3 năm tới và 22.7 tỉ USD đến năm 2033, ông giải thích.

Các thỏa thuận tái cấu trúc nợ có thể cho phép Ukraine kéo dài hạn chót phải trả nợ và trả với số tiền ít hơn. Nếu không đạt được thỏa thuận, Kyiv phải bắt đầu trả nợ từ ngày 1.8 hoặc chính thức vỡ nợ. Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật vào ngày 18.7, trao cho chính phủ quyền hoãn thanh toán nợ công nước ngoài cho đến ngày 1.10.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cho rằng việc giải phóng các khoản nợ sẽ hỗ trợ ổn định tài chính vĩ mô của Ukraine, tạo điều kiện để Kyiv tài trợ các nhu cầu cấp thiết trong cuộc chiến với Nga. Sau khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc vào tháng 6 mà không đạt được thỏa thuận, ông Marchenko tự tin có thể đạt thỏa thuận với các chủ nợ trước thời hạn 1.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.