Chiến sự Ukraine ngày 918: Canh bạc của ông Zelensky

30/08/2024 05:25 GMT+7

Quân đội Ukraine ngày 29.8 xác nhận đã tấn công các kho dầu sâu trong lãnh thổ Nga, trong khi có nguy cơ để mất thành phố chiến lược Pokrovsk tại tỉnh Donetsk.

Ukraine tấn công sâu trong lãnh thổ Nga

Quân đội Ukraine ngày 29.8 thông báo đã tấn công các kho dầu tại tỉnh Rostov và tỉnh Kirov của Nga trong ngày 28.8, cùng một kho pháo dã chiến tại tỉnh Voronezh, theo trang The Kyiv Independent.

Chiến sự Ukraine ngày 918: Canh bạc của ông Zelensky- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là vụ cháy kho dầu Atlas tại Rostov ngày 28.8

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Kho dầu Atlas tại huyện Kamensky ở Rostov bị cháy lớn sau đợt tấn công phối hợp của tình báo quân sự và lực lượng đặc nhiệm Ukraine vào rạng sáng 28.8. Kho dầu này nằm cách tiền tuyến 200 km về hướng đông, là nơi cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga.

Trong khi đó, kho dầu Zenit tại thành phố Kotelnich, tỉnh Kirov cũng bị cháy sau đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Đặc biệt, cơ sở này nằm cách xa biên giới Ukraine đến hơn 1.200 km.

Ukraine thúc giục Mỹ xóa 'lằn ranh đỏ' với danh sách mục tiêu sâu trong đất Nga

Trước đó, kho dầu lớn tại huyện Proletarsk cũng thuộc Rostov bị tấn công vào hôm 18.8 khiến hàng chục bể chứa dầu bị phá hủy và ngọn lửa tiếp tục cháy đến nhiều ngày sau.

Giới chức Nga ngày 28.8 nói 5 UAV đã tấn công Kotelnich nhưng không gây thương vong. Lãnh đạo Rostov cho hay kho dầu tại Kamensky bị cháy và lực lượng khẩn cấp đang nỗ lực dập lửa nhưng không có nguy cơ lửa lan sang các tòa nhà cư dân, hãng TASS đưa tin.

Về phía mình, Ukraine bắn hạ 2 tên lửa và 60 UAV tại 9 tỉnh trong đợt tấn công trong đầu ngày 29.8. Ukraine mất dấu 3 tên lửa và 14 UAV khác trong đợt tấn công.

Chiến sự Ukraine ngày 918: Canh bạc của ông Zelensky- Ảnh 2.

Khói bốc lên tại kho dầu ở huyện Kamensky, tỉnh Rostov ngày 28.8

ẢNH: REUTERS

Giới chức Ukraine đầu ngày 29.8 thông báo có 5 người thiệt mạng và ít nhất 43 người bị thương trong các vụ tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố đã giành được 2 ngôi làng tại miền đông Ukraine gồm Stelmakhivka tại tỉnh Luhansk và Mykolaivka tại tỉnh Donetsk. Ukraine không bình luận nhưng trước đó nói đang ngăn chặn các cuộc tấn công tại Stelmakhivka.

Ukraine mất cả tiêm kích F-16 lẫn phi công trong trận không kích của Nga

Ukraine mất tiêm kích F-16

Tờ The Wall Street Journal ngày 29.8 đưa tin một tiêm kích F-16 của Ukraine đã bị rơi vào hôm 26.8. Máy bay này do Mỹ sản xuất và Ukraine mới nhận được 10 chiếc gần đây sau thời gian dài vận động Washington cho phép các nước khác chuyển giao.

Một quan chức Mỹ nói rằng có vẻ chiếc F-16 bị rơi không phải do trúng đạn của đối phương mà là do lỗi phi công. Không quân Ukraine chưa lập tức bình luận. Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và UAV để tấn công Ukraine trong ngày 26.8.

Ukraine chỉ mới bắt đầu sử dụng F-16 trong tuần này để ngăn chặn các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 918: Canh bạc của ông Zelensky- Ảnh 3.

Hai tiêm kích F-16 tại Ukraine hôm 4.8

ẢNH: REUTERS

Tổng tư lệnh Ukraine đến Pokrovsk

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 29.8 cho biết đã trải qua nhiều ngày tại mặt trận Pokrovsk ở miền đông, nơi đang hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga trong thời gian gần đây, theo Reuters.

Vị chỉ huy cho biết Nga đang dồn mọi nguồn lực cho cuộc tấn công tại đây nhằm chọc thủng phòng tuyến của Ukraine. "Chiến sự cực kỳ khó khăn", ông Syrskyi nói và cho hay quân đội Ukraine phải liên tục sử dụng các phương pháp phi chính thống để củng cố vị trí.

Tổng tư lệnh Ukraine đến Pokrovsk

Ông Syrskyi cho biết các cuộc giao tranh căng thẳng nhất xảy ra tại khu vực Krasnyi Yar, cách Pokrovsk khoảng 10 km. Các khu vực rìa phía đông của làng Hrodivka, cách chưa đầy 9 km từ con đường chiến lược kết nối thành phố Kostiantynivka, cũng đang bị tấn công mạnh. Quân đội Ukraine cho hay có 23 cuộc giao tranh tại Pokrovsk từ đầu ngày 29.8.

Tối 28.8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết tình hình tại khu vực Pokrovsk đang "cực kỳ khó khăn".

Nga đã đẩy mạnh chiến dịch tiến về Pokrovsk trong vài tháng qua và đang từng bước tiến lên. Quy mô tấn công không suy giảm sau khi Ukraine mở chiến dịch trong lãnh thổ Nga vào đầu tháng 8.

Chiến sự Ukraine ngày 918: Canh bạc của ông Zelensky- Ảnh 4.

Hệ thống rốc két phóng loạt của Nga khai hỏa

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Canh bạc của ông Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang dồn mọi nguồn lực nhằm mang lại kết quả rõ ràng cho cuộc xung đột trước khi cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ thay đổi số phận của Kyiv, theo CNN.

Trong vài tuần qua, Ukraine đã bất ngờ tấn công tỉnh Kursk của Nga và nhiều cơ sở hạ tầng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, từ sân bay cho đến kho dầu, kho đạn. Thậm chí, một vụ tấn công bằng UAV của Ukraine được cho là con tiến gần quân cảng Murmansk ở miền bắc Nga, nơi đóng quân của lực lượng tàu ngầm hạt nhân.

Nga được cho là đã điều động 30.000 binh sĩ từ các khu vực khác về Kursk nhưng đồng thời cũng đang tập trung các đơn vị tinh nhuệ cho cuộc tiến công về phía thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Theo CNN, nếu Pokrovsk sụp đổ, Ukraine không còn gì để phòng thủ cho đến thành phố lớn kế tiếp là Dnipro. Trừ khi ván cược tại Kursk buộc Nga phải dàn trải quân thật mỏng khiến chiến dịch tại Donetsk chững lại, Ukraine sẽ cần gia cố mạnh mẽ hậu phương của Pokrovsk, hoặc có nguy cơ đối diện bước tiến nhanh của Nga trên một khu vực rộng mở, điều có thể thay đổi hình dáng tương lai của lãnh thổ Ukraine.

Người dân Ukraine nghĩ gì về cuộc tấn công ở vùng Kursk

CNN cho rằng ông Zelensky có vẻ đang tính toán rằng thiệt hại có thể gây ra đối với uy tín của Kremlin là cần thiết và là mục tiêu cấp bách, và ông có thể chấp nhận nguy cơ để mất Pokrovsk. Ông Zelensky có thể đã xác định hiện tại là thời điểm để Ukraine hành động trước khi đối diện nguy cơ mất dần sự ủng hộ của Mỹ, NATO sau tháng 11. Do đó, CNN dự báo rằng trong những tuần tới, Tổng thống Ukraine sẵn sàng chấp nhận rủi ro đối với một phần lớn lãnh thổ và vượt mọi lằn ranh đỏ của Nga để giành được lợi thế có thể buộc Moscow chấp nhận nhượng bộ.

Ukraine vận động phương Tây dỡ bỏ hạn chế về vũ khí tầm xa

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 29.8 kêu gọi các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh chuyển giao các hệ thống phòng không đã hứa. Nhà ngoại giao cũng thúc giục phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng an ninh lâu dài cho châu Âu "bắt đầu bằng những quyết định mạnh mẽ trước mắt cho Ukraine, theo tờ The Guardian.

"EU là cột trụ quan trọng cho liên quân hỗ trợ Ukraine và tôi hoan nghênh ý định của một số nước thành viên EU nhằm phản hồi lời kêu gọi của Ukraine và vận động dỡ bỏ giới hạn trong việc sử dụng vũ khí lên mọi mục tiêu quân sự hợp thức tại Nga trong các cuộc đối thoại song phương của họ với các thành viên khác trong liên quân", ông Kuleba nói.

Trước đó, tại cuộc họp hội đồng NATO-Ukraine trong ngày 28.8, nhiều nước NATO đã kêu gọi dỡ bỏ giới hạn đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa cho Ukraine, theo AFP. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng trong khi Nga đang sử dụng vũ khí tầm xa chống Ukraine, các đồng minh cũng "nên để Ukraine chiến đấu bằng bất cứ thứ gì họ có, bằng bất cứ thứ gì chúng ta đã chuyển cho họ và hãy chuyển đến thêm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.