Chiến sự Ukraine ngày 919: Nga quyết đánh Pokrovsk; ông Putin sắp công du bất chấp lệnh bắt quốc tế

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
31/08/2024 04:22 GMT+7

Giới chức Ukraine ngày 30.8 cho biết quân đội gặp khó khăn trong thế trận phòng thủ tại thành phố Pokrovsk ở miền đông trước các đợt tấn công của Nga.

Kyiv dấn thêm tại Kursk, Nga có chiến tích ở Donbass

Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 30.8 cho biết các binh sĩ đã tiến thêm 2 km tại vùng Kursk của Nga trong ngày 29.8 và kiểm soát 5 km2 tại khu vực này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội đã bắt thêm tù nhân ở Kursk.

Trong khi đó, Nga tuyên bố đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine tại khu định cư tại Kursk.

Nga đã điều thêm quân tinh nhuệ đến Kursk kìm chân lực lượng Ukraine

Ở mặt trận miền đông Ukraine, quân đội Nga cho biết hôm 30.8 rằng đã kiểm soát thêm 3 ngôi làng, gồm Novozhelanne (nằm giữa thành phố Donetsk và Pokrovsk), Synkivka (vùng Kharkiv) và Kostyantynivka (vùng Donetsk), theo AFP.

Những bước tiến gần đây của lực lượng Moscow ở miền đông Ukraine diễn ra trong bối cảnh trong khi lực lượng Kyiv tại đây đang lép vế về quân số và hỏa lực. AFP đưa tin Nga dường như tập trung lực lượng về phía thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, nằm trên trục đường nối nhiều thị trấn lớn ở miền đông. Kyiv cho biết giao tranh tại đây diễn ra dữ dội và khó khăn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông tin đã có 58 đợt tấn công hướng về Pokrovsk ngày 29.8 và ít nhất 36 đợt vào ngày 30.8.

"Tình hình khó khăn nhất vẫn ở hướng Pokrovsk. Đối phương đang cố xuyên thủng lớp phòng ngự của chúng ta", ông Syrskyi nói.

Chiến sự Ukraine ngày 919: Nga quyết đánh Pokrovsk; ông Putin sắp công du bất chấp lệnh bắt quốc tế- Ảnh 1.

Vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư ở vùng Kharkiv, Ukraine ngày 30.8

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KYIV INDEPENDENT

Trong khi đó, giới chức Ukraine nói Nga đã tổ chức các cuộc không kích trong ngày 30.8 vào thành phố Kharkiv khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Tổng thống Zelensky nói Moscow đã dùng bom dẫn đường tấn công thành phố, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Kyiv đưa ra "quyết định mạnh mẽ" để củng cố hệ thống phòng không.

Không thể xác minh số liệu thương vong do hai bên đưa ra. Moscow chưa bình luận về tuyên bố của Kyiv. Điện Kremlin nhiều lần khẳng định không tấn công hạ tầng dân sự ở Ukraine.

Thống đốc vùng Kharkiv Oleg Synegubov cho biết ít nhất 28 người đã bị thương trong các cuộc tấn công và các nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu. Phóng viên AFP thông tin đã nghe thấy những tiếng nổ lớn tại Kharkiv.

Tổng thống Zelensky nói Kyiv cần khả năng tấn công tầm xa, ám chỉ yêu cầu phương Tây dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa tấn công đất Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 919: Nga quyết đánh Pokrovsk; ông Putin sắp công du bất chấp lệnh bắt quốc tế- Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine trên xe bán tải ở thành phố Pokrovsk chuẩn bị ra tiền tuyến hôm 24.8

ẢNH: REUTERS

Nga không lo Mông Cổ thực hiện lệnh bắt Tổng thống Putin

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có điều gì lo lắng về chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Mông Cổ, thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cơ quan đã phát lệnh bắt ông Putin hồi năm ngoái.

Tổng thống Putin sẽ thăm chính thức Mông Cổ vào ngày 3.9. Ông Peskov nhấn mạnh tất cả khía cạnh của chuyến thăm đều đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, theo TASS.

“Chúng tôi không lo lắng. Chúng tôi duy trì những cuộc đối thoại tuyệt vời với những người bạn ở Mông Cổ”, ông Peskov nói.

Theo thông cáo của Điện Kremlin, ông Putin đến Mông Cổ để tham dự các sự kiện kỷ niệm 85 năm trận chiến lịch sử tại sông Khalkhin Gol giữa các lực lượng vũ trang Liên Xô - Mông Cổ và phát xít Nhật trong Thế chiến 2.

Điện Kremlin không lo ngại về chuyến thăm Mông Cổ, bất chấp ông Putin có thể bị bắt giữ

AFP đưa tin Ukraine đã thúc giục Mông Cổ bắt ông Putin ngay khi tổng thống Nga đặt chân lên nước này. “Chúng tôi kêu gọi giới chức Mông Cổ thực hiện lệnh bắt giữ quốc tế mang tính ràng buộc và đưa ông Putin đến Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague (Hà Lan)”, theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ukraine.

Mông Cổ tham gia Công ước Rome về ICC vào năm 2000. Các nước thành viên ICC có nghĩa vụ thực hiện lệnh bắt của cơ quan này nếu cá nhân là mục tiêu của lệnh bắt có mặt trên lãnh thổ. Ông Putin chưa đến thăm quốc gia nào tham gia Công ước Rome kể từ khi ICC phát lệnh bắt.

EU muốn tăng cường huấn luyện binh sĩ Ukraine

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nói EU muốn tăng cường huấn luyện binh sĩ Ukraine nhưng chưa thống nhất việc có nên đào tạo ngay trên đất Ukraine hay không.

EU đã đặt mục tiêu đào tạo khoảng 60.000 binh lính Ukraine trong năm nay, song diễn biến trên chiến trường thúc đẩy khối này muốn tăng cường số binh sĩ đào tạo.

"Chúng tôi đang cân nhắc đến việc thành lập một trung tâm điều phối tại Ukraine nhưng không có thỏa thuận về sử dụng người hướng dẫn từ châu Âu để đào tạo binh sĩ Ukraine ngay trên đất nước họ”, ông Borrell nói.

Một số thành viên EU như Pháp, Thụy Điển và Estonia ủng hộ việc đào tạo ngay trên lãnh thổ Ukraine, trong khi các nước khác như Hungary lo ngại điều này có thể leo thang xung đột.

Ukraine thúc giục Mỹ xóa 'lằn ranh đỏ' với danh sách mục tiêu sâu trong đất Nga

Hồi đầu năm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khiến đồng minh sửng sốt khi tuyên bố không loại trừ khả năng gửi quân đội phương Tây tới Ukraine, dù ông thừa nhận không có bất kỳ đồng thuận nào về ý tưởng trên.

Ông Borrell một lần nữa kêu gọi các quốc gia EU đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine, sau lời thúc giục hôm 29.8 của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Quan chức đối ngoại EU cũng chỉ trích quyết định từ phương Tây hạn chế cách sử dụng vũ khí viện trợ cho Kyiv.

Tổng thống Belarus nhận huân chương cao quý nhất của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30.8 đã trao cho người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko Huân chương Thánh Tông đồ Andrew Đệ nhất, huân chương cao quý nhất của Nga, vào dịp sinh nhật 70 tuổi của ông Lukashenko.

Chiến sự Ukraine ngày 919: Nga quyết đánh Pokrovsk; ông Putin sắp công du bất chấp lệnh bắt quốc tế- Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) bắt tay người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko

ẢNH: TASS

“Nhà lãnh đạo Belarus nhận được huân chương này vì những thành tựu nổi bật trong việc phát triển mối quan hệ đồng minh và đối tác chiến lược giữa Nga và Belarus, cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước" TASS dẫn tuyên bố từ Điện Kremlin.

Trong điện mừng, Tổng thống Putin cho biết mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết giữa ông với ông Lukashenko đã vượt qua thử thách của thời gian. “Dĩ nhiên, tôi tự tin chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để tăng cường hợp tác hiệu quả giữa Nga và Belarus”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Chiến đấu cơ Belarus bắn hạ UAV tự sát của Nga?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.