Chiến sự Ukraine ngày 939: đồng minh của ông Putin ra cảnh báo mới với phương Tây

Văn Khoa
Văn Khoa
20/09/2024 04:30 GMT+7

Thiếu tướng Apti Alaudinov, phó trưởng phòng chính trị-quân sự của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 19.9 tuyên bố Nga đã giành lại được hai ngôi làng ở tỉnh Kursk.

Giới chức ở Ukraine sáng 19.9 khẳng định trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga vào 5 tỉnh thuộc Ukraine đã khiến 5 dân thường thiệt mạng và ít nhất 31 người bị thương, theo trang tin The Kyiv Independent. Những tỉnh bị tấn công gồm Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Sumy.

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tất cả 42 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm 18.9 và rạng sáng 19.9, cũng như một tên lửa Kh-59/69. Nga cũng đã phóng 3 tên lửa S-300/S-400 từ tỉnh Belgorod về phía thành phố Kharkiv.

Điểm xung đột: Kho đạn Nga nổ như động đất; Israel ra đòn phủ đầu tàn khốc vào Hezbollah?

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tối 19.9 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, các đơn vị từ Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga đã đẩy lùi 9 cuộc phản công của Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến miền Nam đã khiến quân đội Ukraine mất 690 người, 2 xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất, cùng lựu pháo M777 và M119 do Mỹ sản xuất.

Chiến sự Ukraine ngày 939: đồng minh của ông Putin ra cảnh báo mới với phương Tây- Ảnh 1.

Một khu vực ở tỉnh Kharkiv của Ukraine bị tấn công gần đây

Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các đơn vị đã tập trung tấn công vào nhân lực và trang thiết bị tại 142 khu vực ở Ukraine, và bắn hạ 41 máy bay không người lái.

Đến tối 19.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố của đối phương.

Xem thêm: UAV Nga tấn công Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ bí mật quân sự??

Nga giành lại được 2 làng ở Kursk?

Thiếu tướng Apti Alaudinov, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya và Phó trưởng phòng chính trị-quân sự của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 19.9 tuyên bố Nga đã giành lại được hai ngôi làng ở tỉnh Kursk thuộc Nga.

Hai ngôi làng đó hiện cách tiền tuyến cũ đã được lực lượng Ukraine thiết lập vào tháng 8 khoảng 15 km, và mang lại cho lực lượng Nga một vị trí để tấn công khu Sverdlikovo mà lực lượng Ukraine đang sử dụng làm trung tâm hậu cần, theo Reuters.

"Toàn bộ mặt trận của chúng tôi đã tiến về phía trước", ông Alaudinov tuyên bố, khẳng định lực lượng Nga cũng đang tiến quân ở miền đông Ukraine.

UAV tầm trung Nga trở lại để tấn công quân đội Ukraine ở khu vực Kursk

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Heorhiivka ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, theo Hãng tin RIA.

Đến tối 19.9 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của phía Nga.

Xem thêm: Ông Putin phái cựu vệ sĩ giám sát chiến dịch chống lực lượng Ukraine tại Kursk?

Đức chuẩn bị duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine

Đức chuẩn bị phê duyệt gần 400 triệu euro (445 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine, theo văn bản mà Reuters nhìn thấy được hôm 19.9.

"Trước tình hình quân sự liên tục xấu đi ở Ukraine, có nguy cơ nghiêm trọng là nếu không được tăng cường hỗ trợ vật chất đáng kể, Ukraine có thể bị đánh bại trong chiến dịch phòng thủ của mình", văn bản viết.

Bộ Tài chính Đức, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng nước này, đang đề nghị ủy ban ngân sách của hạ viện phê duyệt khoản chi bổ sung.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho hay 160 triệu euro từ số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ được phân bổ để đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của Ukraine trong mùa đông này.

Đến tối 19.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Mỹ thừa nhận chiêu ngụy trang oanh tạc cơ Nga đơn giản mà hiệu quả

Xem thêm: Mỹ công bố gói viện trợ 400 triệu USD cho Ukraine, gửi cảnh báo mới cho Nga?

Đồng minh của ông Putin ra cảnh báo với phương Tây

Ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia (hạ viện Nga) ngày 19.9 cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga bằng tên lửa do phương Tây cung cấp sẽ dẫn đến chiến tranh toàn cầu sử dụng vũ khí hạt nhân, theo Reuters.

"Nga sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn bằng cách sử dụng vũ khí mạnh hơn", ông Volodin, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuyên bố.

Cũng theo ông Volodin, phía châu Âu nên hiểu rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat của Nga chỉ mất 3 phút 20 giây để tấn công thành phố Strasbourg thuộc miền đông bắc của Pháp.

Ông Volodin đưa ra cảnh báo trên để đáp lại cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu về việc để Kyiv tấn công các mục tiêu của Nga bằng vũ khí phương Tây.

Xung đột Nga-Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, được coi là thời điểm hai siêu cường Chiến tranh Lạnh là Mỹ và Liên Xô tiến gần nhất đến chiến tranh hạt nhân, theo Reuters.

Xem thêm: Liệu Mỹ có gửi tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.