Chiến sự Ukraine tới trưa 14.4: Nổ trên soái hạm Nga, Mỹ viện trợ Ukraine thêm 800 triệu USD vũ khí

14/04/2022 14:02 GMT+7

Tuần dương hạm tên lửa Moskva, soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga , đã hư hại nghiêm trọng vì một vụ nổ trong lúc thành phố Mariupol của Ukraine đang trên bờ vực thất thủ.

Tuần dương hạm tên lửa Moskva tại Sevastopol, Crimea ngày 7.4

reuters

Nổ trên soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga

Bộ Quốc phòng Nga thông báo tuần dương hạm tên lửa Moskva, soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga, đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi kho đạn trên tàu nổ tung vào ngày 14.4.

Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã xảy ra hỏa hoạn trên tàu, khiến kho đạn nổ tung. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Nổ trên soái hạm Nga, Ukraine nói đã bắn tên lửa

Trước đó, ông Maksym Marchenko, Thống đốc khu vực xung quanh cảng Odessa của Ukraine trên biển Đen, cho biết tuần dương hạm Moskva đã trúng hai tên lửa từ lực lượng nước này, nhưng không đưa ra được bằng chứng liên quan.

Đọc thêm: Nổ trên tàu chiến quan trọng nhất Hạm đội biển Đen Nga, Ukraine nói đã bắn tên lửa

Mariupol sắp thất thủ?

Hãng thông tấn TASS ngày 14.4 dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 13.4 cho biết cảng biển thương mại ở Mariupol đã được "giải phóng hoàn toàn" khỏi tay các chiến binh của trung đoàn Azov, đơn vị bộ binh tình nguyện cực hữu của Ukraine bị cáo buộc có tư tưởng tân phát xít và cực đoan da trắng.

Ukraine chưa phản hồi thông tin này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.4 cho biết hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đang cố thủ tại khu công nghiệp Azovstal ở Mariupol đã đầu hàng. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine nói ông không có thông tin gì về việc này.

Nga cảnh báo có thể tấn công hệ thống đầu não ra quyết định ở Kyiv

Nếu lực lượng Nga kiểm soát được khu công nghiệp Azovstal, họ sẽ có toàn quyền kiểm soát thành phố cảng Mariupol của Ukraine. Điều này sẽ giúp Nga củng cố hành lang trên bộ giữa các khu vực phía đông Ukraine do phe ly khai nắm giữ và bán đảo Crimea.

Đọc thêm: Mariupol trên bờ vực thất thủ?

Nga cấm vận một loạt nghị sĩ phương Tây

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13.4 thông báo áp đặt lệnh cấm vận đối với 398 hạ nghị sĩ Mỹ và 87 thượng nghị sĩ Canada sau khi Mỹ Canada có động thái tương tự đối với hàng trăm nghị sĩ Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Reuters dẫn lại thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết lệnh cấm vận mới là biện pháp đáp trả lệnh cấm vận của Mỹ và tất cả nghị sĩ Mỹ nằm trong danh sách sẽ bị cấm đến Nga.

Mỹ gửi thêm 800 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Đọc thêm: Nga cấm vận gần 500 nghị sĩ Mỹ, Canada

Mỹ gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13.4 đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm nhiều loại vũ khí hạng nặng chưa từng được gửi đi trước đó.

Gói hỗ trợ này nâng tổng mức viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự lên hơn 2,5 tỉ USD.

Trong gói hỗ trợ mới, Mỹ sẽ gửi 11 máy bay trực thăng Mi-17 cho Ukraine. Gói hỗ trợ của Mỹ cũng bao gồm 18 khẩu lựu pháo 155mm, cùng với 40.000 viên đạn pháo, radar phản pháo, 200 xe chở quân nhân bọc thép và thêm 300 UAV "cảm tử" Switchblade.

Đọc thêm: Mỹ gửi số vũ khí trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, có vũ khí hạng nặng

Điểm tình hình Ukraine sáng 14.4: Mariupol bên bờ thất thủ

Nga dọa bắn vào Kyiv nếu bị tấn công

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14.4 cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ triển khai những đợt tấn công nhằm vào các trung tâm đầu não quan trọng của Ukraine, bao gồm Kyiv, nếu Ukraine tiếp tục những đợt bắn phá trên đất Nga.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi Thống đốc vùng Kursk của Nga, Roman Starovoit nói một chốt biên giới đã bị trúng pháo kích từ phía Ukraine vào ngày 9.4. Phía Nga đã đáp trả và vô hiệu hóa nguồn tấn công.

Đọc thêm: Nga cảnh báo sẽ bắn vào Kyiv nếu Ukraine tấn công đất Nga

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.