Chiều tối nay tại Việt Nam sẽ xuất hiện siêu trăng lớn nhất 2022

Thu Hằng
Thu Hằng
13/07/2022 10:58 GMT+7

Vào chiều tối nay 13.7, người yêu thiên văn tại Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát siêu trăng lớn nhất năm 2022. Đây cũng là lần siêu trăng thứ 2 trong tổng 3 lần trong năm nay.

Theo ông Vũ Thế Hoàng, Chủ tịch Hội Thiên văn Hà Nội, hiện tượng siêu trăng xảy ra khi mặt trăng nằm ở vị trí xung đối với mặt trời, toàn bộ bề mặt của mặt trăng sẽ được chiếu sáng.

Mặt trăng sẽ chỉ cách trái đất 352.000 km, gần hơn khoảng 33 km so với khoảng cách trung bình thông thường. Với khoảng cách này, mặt trăng sẽ trông lớn và sáng hơn bình thường.

Siêu trăng xuất hiện tại Việt Nam năm 2021

HỨa Chấn Hưng

Tại Việt Nam, hiện tượng thiên văn kỳ thú này sẽ bắt đầu từ 18 giờ 40 - 18 giờ 45 chiều tối nay 13.7 và kéo dài đến rạng sáng 14.7. Thời điểm mặt trăng sáng nhất và to nhất là vào 1 giờ 38 rạng sáng 14.7.

Ông Hoàng cho biết: “Trăng tròn tháng 7 còn được các bộ tộc Mỹ bản địa gọi là Trăng hươu bởi trong thời gian này những cặp sừng của các chú hươu sẽ bắt đầu mọc. Mùa trăng này cũng còn được biết đến với cái tên Trăng sấm sét hoặc Trăng rơm. Đây là siêu trăng lớn nhất năm 2022 và cũng là lần siêu trăng thứ 2 trong tổng 3 lần trong năm 2022”.

Ông Hoàng cho hay, người dân trên toàn quốc đều có thể quan sát được siêu trăng bằng mắt thường. Tuy nhiên, siêu trăng có đẹp hay không còn phụ thuộc rất lớn vào tình hình thời tiết.

“Theo dự báo thời tiết, nhiều địa phương trên toàn quốc xuất hiện mưa rào và giông, đặc biệt là các tỉnh khu vực Tây nguyên và Nam bộ. Tại Hà Nội, sáng nay thời tiết lúc nắng lúc mưa cần phải theo dõi thêm. Nếu trời nhiều mây, có mưa sẽ khó nhìn thấy siêu trăng, còn nếu chiều nay trời nắng, trăng sẽ nhú to và đẹp trong khoảng thời gian gần 19 giờ tối”, ông Hoàng chia sẻ.

Để thưởng thức “bữa tiệc” siêu trăng mãn nhãn nhất, người dân và du khách tại các địa phương, nhất là các địa điểm du lịch ở miền Trung hoặc miền núi phía bắc, chọn những nơi không có vật cản như: tòa nhà cao tầng, cây cối chắn có thể quan sát vùng chân trời. Hướng quan sát tốt nhất là hướng đông bắc - đông nam.

Lần siêu trăng đầu tiên trong năm 2022 diễn ra vào 14.6 và còn được gọi là Trăng dâu. Lần siêu trăng thứ 3 và cũng là cuối cùng trong năm nay sẽ diễn ra vào 12.8 (tức rằm tháng bảy âm lịch).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.