Thời tiết hôm nay 13.7.2022: Gió tây nam giật cấp 9, sóng cao uy hiếp đê biển Tây

13/07/2022 07:53 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 13.7 .2022: gió tây nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9 tiếp tục gây ra sóng biển cao từ 2 - 4 m sẽ uy hiếp trực tiếp đến hệ thống đê biển Tây Nam bộ.

Thông tin dự báo thời tiết 13.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giông mạnh.

Nhiều đoạn đê biển Tây ở Cà Mau bị sóng biển tấn công làm hư hỏng, sạt lở trong ngày 11.7

CTV

Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 13.7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía đông của khu vực nam Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các tàu thuyền, lồng bè ở ven biển Nam Trung bộ có nguy cơ chịu tác động của mưa giông và gió giật mạnh.

Cũng theo cảnh báo từ Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, gió mùa tây nam hoạt động mạnh tiếp tục gây ra tổ hợp thời tiết xấu, đặc biệt là sóng lớn kết hợp với triều cường dâng cao sẽ uy hiếp trực tiếp đến nhiều tuyến đê biển tại Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Kiên Giang.

Trước đó, trong ngày 11.7, sóng biển dâng cao đã làm hư hỏng, sạt lở nhiều đoạn đê biển Tây tại tỉnh Cà Mau khiến địa phương này phải huy động hàng trăm người tham gia hộ đê.

2 cha con mất tích trên biển do sóng lớn đánh lật ghe lưới ghẹ

Mưa lớn ở Tây nguyên, Nam bộ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Tây nguyên và Nam bộ trong ngày hôm nay 13.7 tiếp tục có mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 90 mm/24 giờ.

Dự báo thời tiết từ ngày mai 14.7, mưa ở Tây Nguyên và Nam bộ có xu hướng giảm dần.

Ngày và đêm nay 13.7, khu vực phía nam tỉnh Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc bộ, bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ.

Khu vực Trung và Nam Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm với lượng mưa từ 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Thời tiết Hà Nội ngày và đêm 13.7, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.