Chìm tàu tại âu thuyền Thọ Quang: Gỡ vướng để ngư dân đi giải cứu

Huy Đạt
Huy Đạt
11/08/2021 14:07 GMT+7

Sau khi liên tục xảy ra tình trạng chìm tàu cá neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, TP. Đà Nẵng cho phép chủ tàu đưa người đến quản lý, bảo quản tàu đề phòng sự cố tái diễn...

Ngày 11.8, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng  thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh liên quan đến tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà). Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở NN-PTNT rà soát những tàu cá hiện không có người quản lý đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang để kịp thời thông báo cho chủ tàu; cho phép chủ tàu đưa 1 người đến quản lý, bảo quản tàu tránh sự cố chìm tàu, những người này sẽ được UBND các phường cấp giấy đi đường.

Ngư dân Đà Nẵng được cấp giấy đi đường, cho người ở lại tàu để bảo quản, chống chìm

Đối với người trông giữ tàu, bắt buộc phải đảm bảo chấp hành an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đã có 3 tàu cá bị chìm khi đang neo đậu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: Đ.X

Các tàu đang hoạt động trên biển cũng được UBND TP.Đà Nẵng cho phép cập cảng cá Thọ Quang, nhưng sau khi dỡ hàng hóa mỗi tàu cá chỉ được để lại 1 thuyền viên (có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19) để trông giữ tàu.
Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang được giao chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thuyền viên tự cách ly y tế; UBND quận Sơn Trà phối hợp, hỗ trợ tổ chức xét nghiệm định kỳ đối với tất cả  thuyền viên trông giữ tàu cũng như người lao động tại âu thuyền (tương tự các khu phong tỏa y tế khác trên địa bàn Q.Sơn Trà).
Đồng thời, Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổ chức theo dõi tàu cá của ngư dân Đà Nẵng đang hoạt động trên biển (về số lượng tàu, thuyền viên, thời gian dự kiến vào bờ...) để có kế hoạch xử lý, tránh bị động.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong thời gian TP.Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội kể từ ngày 31.7, tính đến nay đã có 3 tàu cá (QNg-92383, ĐNa-63217, ĐNa-77111) bị chìm.
Nguyên nhân xảy ra sự cố chìm tàu do ngư dân gặp khó khi đến âu thuyền Thọ Quang để kiểm tra, bơm nước chống chìm tàu; vì dù có giấy thông hành nhưng vẫn không thể qua các chốt kiểm soát dịch.

Tàu cá neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang liên tục chìm, ngư dân ăn ngủ không yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.