• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Chình biển nấu nước cốt dừa

21/02/2013 03:00 GMT+7

Chình biển là một loại hải sản ngon và hiếm. Có hình thù giống như chình sống ở sông, nhưng chình biển to hơn và có nhiều xương dăm. Đầu xuân, ngư dân miền Trung thường câu được những con chình to, da vàng ruộm, mỗi con nặng từ 5-7 kg.

Từ lâu, nhiều người vẫn ăn các món từ chình như: um, nướng, nấu chua, nấu cháo... nhưng có lẽ nhiều người vẫn chưa thưởng thức món chình nấu nước cốt dừa. Con chình làm sạch, loại hết xương dăm, chỉ còn lại phần thịt. Cắt chình thành từng khúc tròn xoay quanh xương sống rồi có thể cắt tiếp thành từng miếng vuông hoặc phi lê từng miếng nhỏ, có cả phần thịt và da rồi chế biến.

Tùy theo lượng chình mà nước cốt dừa cho phù hợp. Ướp chình, nhất thiết phải có sả, ớt, cà ri để khử mùi tanh và một số gia vị khác như muối, đường, bột nêm, tiêu... Tất cả hỗn hợp gia vị đó trộn chung với nước cốt dừa và thịt chình rồi đợi một khoảng thời gian ngắn cho thấm đều, thì ta có thể nấu. Chú ý, khi xốt chình với cốt dừa phải để trên lửa liu riu.

Cứ giữ độ nóng vừa phải thì nồi chình sẽ sôi đều, thấm dần đến khi lượng nước trong nồi keo lại, còn xâm xấp với phần thịt thì dừng lửa. Vì đặc trưng của chình là thịt chắc và rất béo nên khi nấu miếng thịt lại càng săn. Khi ăn ta cảm nhận thịt càng dai, rất thơm ngon, béo...

Tuy An

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.